Các tổ chức hội đoàn, cánh tay nối dài của Đảng – một gánh nặng cho xã hội?

Tình trạng thâm thủng, bội chi ngân sách của nhà nước Việt Nam liên tục xảy ra trong những năm gần đây. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2020, ngân sách nhà nước bội chi chỉ ở mức gần 150 ngàn tỷ đồng.

Báo Chính phủ ngày 21/12 đưa tin với tiêu đề, “Bộ Tài chính công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024”. Bản tin cho biết, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 2715/QĐ-BTC, về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Theo đó, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, với tổng thu là 1.700.988 tỷ đồng, tổng chi là 2.119.428 tỷ đồng. Bên cạnh các chỉ tiêu về thu, chi ngân sách nhà nước, Quốc hội quyết định mức bội chi ngân sách nhà nước là 399.400 tỷ đồng, tương đương 3,6% GDP, và tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 690.553 tỷ đồng.

Theo báo cáo mới đây của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, thuộc Trường Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, mỗi năm, ngân sách nhà nước phải chi khoảng hơn 14 ngàn tỉ đồng để nuôi các tổ chức hội đoàn. Nhưng nếu tính đầy đủ mọi kinh phí, như đất đai, nhà cửa, xe cộ và các tài sản khác, thì chi phí cho toàn hệ thống của các tổ chức hội đoàn này, hàng năm dao động từ 45.600 đến 68.100 tỷ đồng, tương đương từ 1 đến 1,7% GDP.

Trong điều kiện ngân sách nhà nước Việt Nam hiện nay liên tục bội chi, không chỉ ảnh hưởng tới vốn đầu tư phát triển của đất nước, mà ảnh hưởng cả đến các chính sách an sinh xã hội cho người dân. Do đó, việc tiết kiệm chi tiêu cho những vấn đề không cần thiết, phải được xem xét một cách nghiêm túc.

Những hội đoàn được cho là có tên tuổi như: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Tổng Liên đoàn Lao động v.v… Nếu chỉ tính riêng ngân sách mỗi năm chi để nuôi các hội đoàn này, khoảng hơn 14 ngàn tỷ đồng, thì đã cao gấp đôi ngân sách dành cho Bộ Giáo dục, Bộ Y tế, và cao gấp năm lần cho Bộ Khoa học Công nghệ.

Rõ ràng, đó là một khoản chi tiêu bằng vốn ngân sách không hề nhỏ. Trong lúc đó, dư luận thấy rằng, các hoạt động của các hội đoàn này hầu như không có hiệu quả.

Theo số liệu của Liên hiệp Các tổ chức Khoa học Kỹ thuật Việt Nam năm 2020, trong tổng số 52.565 hội đoàn đang hoạt động tại Việt Nam, có gần 9.000 hội được bao cấp, và con số biên chế chính thức lên đến hơn 70 ngàn người.

Đây là sự lãng phí ghê gớm đối với ngân sách nhà nước, sử dụng từ tiền thuế của dân. Điều đó cho thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dùng tiền đóng thuế của dân để củng cố cho bộ máy của mình, bằng cách sử dụng các hội đoàn là cánh tay nối dài của Đảng.

Tiến sĩ Nguyễn Quang A – nguyên Viện trưởng Viện IDS – một chuyên gia tài chính, đã nhận xét về các tổ chức hội đoàn do nhà nước bao cấp như sau:

“Tất cả các hội đoàn đều là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản. Số tiền chi từ ngân sách đúng là một con số khổng lồ. Nó chứng tỏ quyết tâm của Đảng Cộng sản dùng tiền đóng thuế của dân, để củng cố bộ máy của mình, cũng như các bộ máy của các cơ quan nối dài của nó, để tạo thành một tổ chức bao trùm hết xã hội này.”

>>> (Hình 03: Kể cả Quốc hội Việt Nam – về lý thuyết là do dân bầu – cũng bị Đảng Cộng sản Việt Nam biến thành cánh tay nối dài của họ)

Trao đổi với phóng viên thoibao.de với yêu cầu ẩn danh, một cựu giảng viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, đưa ra nhận xét về vấn đề chi tiêu ngân sách cho các hội đoàn quá lớn như hiện nay. Ông cho biết:

“Đúng là con số này rất lớn trong bối cảnh nợ công cao như vậy, chi ngân sách của Chính phủ rất eo hẹp, mà bây giờ còn phải chi một khoản lớn như vậy, thì cần phải rà soát lại chức năng nhiệm vụ của các hội đoàn một cách sâu sát hơn nữa, để giảm bớt đi. Ngoài ra, còn rất nhiều thứ lãng phí khác nữa cần phải cắt bỏ.”

Bình luận về các hội đoàn đang hoạt động bằng tiền ngân sách hiện nay, dư luận cho rằng, trong số các tổ chức hội đoàn của nhà nước, có rất nhiều các tổ chức hữu danh vô thực, sinh ra để đục khoét nhà nước và trở thành một gánh nặng cho xã hội.

Có một nghịch lý ở Việt Nam, trong khi nhà nước có quá nhiều các hội đoàn, đoàn thể, sống dựa vào tiền ngân sách, nhưng những tổ chức xã hội dân sự hoạt động hiệu quả và độc lập về ngân sách, lại rất hữu ích cho dân, thì bị nhà nước Cộng sản Việt Nam cấm đoán, thậm chí bị triệt tiêu./.

Trà My – Thoibao.de

25.12.2023

Kasse animation 7.8.2023