Cậu út nhà Bảy Phúc mất hút sau biến cố!

Còn 2 năm nữa là đến Đại hội 14, nhưng các cựu quan chức đã rục rịch củng cố quyền lực cho con.

Ngày 19/12 vừa qua, Nguyễn Minh Triết – con trai út ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – được tái đắc cử chức Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tới tham dự và chúc mừng Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam có ông Võ Văn Thưởng – Chủ tịch nước – trông rất hoành tráng.

Còn nhớ, ngày 12/12/2022, ông Võ Văn Thưởng khi đó là Thường trực Ban Bí thư, được ông Nguyễn Phú Trọng cử làm Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương, tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. Lúc đó, ông Thưởng vào Sài Gòn mang theo Nguyễn Minh Triết.

Thông tin nội bộ cho biết, ông Ba Dũng cũng ngỏ lời với ông Võ Văn Thưởng, để mắt tới quý tử Nguyễn Minh Triết của ông, bởi  ông Võ Văn Thưởng gần ông Nguyễn Phú Trọng.

Ông Trương Tấn Sang, cựu Chủ tịch nước cũng không chịu kém cạnh. Mới đây, ông đưa con trai là Trương Tấn Sơn, 39 tuổi, về Long An, quê nhà của ông, để tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An. Một khi đã tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thì khả năng sẽ lên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, rồi sau đó là vào Trung ương Đảng.

Long An là quê hương của ông Trương Tấn Sang, còn thành phố Hồ Chí Minh là nơi ông Trương Tấn Sang thành danh.  Tuy nhiên, thành phố Hồ Chí Minh là nơi cạnh tranh quá gay gắt. Trong đó, có Lê Trương Hải Hiếu – con trai Lê Thanh Hải – và nhiều hạt giống đỏ nặng ký khác. Vì vậy, ông Trương Tấn Sang chuyển con trai về quê nhà, rộng đường phát triển hơn.

Ngày 18/12, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ký ban hành Quyết định số 53/QĐ-UBND-TC, về việc điều động ông Trương Tấn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận Tân Bình, về Tỉnh ủy Long An công tác.

Ngược lại với Nguyễn Minh Triết và Trương Tấn Sơn, thì Nguyễn Xuân Hiếu, con trai ông Nguyễn Xuân Phúc đã mất hút không tăm hơi.

Ngày 1/11/2021, Nguyễn Xuân Hiếu được ông Nguyễn Xuân Phúc nhét vào ghế Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang. Cũng giống như ông Nguyễn Tấn Dũng từng nhét Nguyễn Minh Triết vào chiếc ghế Phó Bí Thư Tỉnh Đoàn Bình Định trước đây. Mục đích là lên Bí thư Tỉnh đoàn rồi sau đó về Trung ương. Tuy nhiên, con đường quan lộ của Nguyễn Xuân Hiếu không thuận lợi như Nguyễn Minh Triết.

Ở kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12 diễn ra tại Hà Nội, Nguyễn Xuân Hiếu không có tên trong danh sách cán bộ Đoàn tỉnh Bắc Giang tham dự Đại hội. Và tất nhiên, Nguyễn Xuân Hiếu cũng không thể nào tham gia vào Ban lãnh đạo Trung ương Đoàn khóa 12. Nguyên nhân khiến Nguyễn Xuân Hiếu không thể lên chức, được cho là bởi ông Nguyễn Xuân Phúc bị thất sủng và bị loại khỏi Tứ trụ.

Hiện nay, ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Trương Tấn Sang đang ráo riết chuẩn bị bệ phóng cho con mình vào 2 năm tới. Nhưng Nguyễn Xuân Hiếu, con trai ông Nguyễn Xuân Phúc thì vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Kể từ sau biến cố ngã ngựa của ông Nguyễn Xuân Phúc, thì tên tuổi của Nguyễn Xuân Hiếu không thấy xuất hiện trên mặt báo, dù là báo chí địa phương.

Nguyễn Xuân Hiếu, sinh năm 1991, được ông Nguyễn Xuân Phúc cho đi du học Mỹ từ rất sớm. Sau khi đi du học về thì được bố cơ cấu vào Tỉnh Đoàn Bắc Giang, nhưng có lẽ, Đại hội Đảng sau 2 năm nữa sẽ không có chỗ cho Nguyễn Xuân Hiếu.

Ở Việt Nam, những cậu ấm được nuôi ăn học bằng tiền của dân và được bố cơ cấu, thì khó có thể làm được gì cho đất nước. Bởi việc học Tây của các hạt giống đỏ này, chỉ để làm đẹp hồ sơ. Còn làm lãnh đạo thì chỉ cần thâm và hiểm, chứ không cần giỏi. Chế độ này nó thế.

Ý Nhi – Thoibao.de
23.12.2023

Kasse animation 7.8.2023