Ba Dũng giữ phong độ cho cậu út, chờ trận quyết chiến sau 2 năm nữa?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cầm quyền trải qua 3 đời Thủ tướng. Thời Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng, là lúc Văn phòng Trung ương Đảng và Phủ Thủ tướng cạnh tranh gay gắt nhất. Nhưng rồi Ba Dũng thất bại và chấp nhận từ giã sự nghiệp chính trị vì quá tuổi, mặc dù ông Dũng nhỏ tuổi hơn ông Trọng.

Đến thời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Phúc thì “dĩ hòa vi quý”, không muốn đối đầu với trụ Tổng, nhưng ông Phúc cũng chỉ ngồi được đúng một nhiệm kỳ, rồi cũng bị loại.

Đến thời Phạm Minh Chính, ông Chính vốn là chỗ thâm giao với gia đình Nguyễn Tấn Dũng, nhờ đó, Nguyễn Thanh Nghị được yên ổn ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Đến nay, nhiệm kỳ Thủ tướng của ông Phạm Minh Chính đã đi hơn nửa đoạn đường, nhưng ông chỉ có “chịu đòn” chứ không hề phản công ông Tổng. Chính vì vậy, dù ghế Phó Thủ tướng đã có 2 người rụng và một người chết, lẽ ra, Nguyễn Thanh Nghị có thể ngồi vào 1 trong 3 ghế Phó Thủ tướng đó, nhưng Nghị vẫn không tài nào đặt mông vào được. Nghị đã thất thế trước Trần Lưu Quang và Trần Hồng Hà. Nghị vẫn còn cơ hội để trám vào ghế của Lê Văn Thành để lại, tuy nhiên, các phe phái trong triều đấu nhau chưa ngã ngũ, nên ghế Lê Văn Thành vẫn còn trống, chẳng ai được ngồi vào được.

Sự nghiệp chính trị của gia đình Ba Dũng đang phụ thuộc vào số phận của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nếu ông Chính chưa đủ sức chơi “tay đôi” với cựu thù của Nguyễn Tấn Dũng, nhưng có đủ độ lì để lết đến hết nhiệm kỳ này, thì có thể canh sơ hở của đối phương để ra chiêu.

Chính Phạm Minh Chính đã ra chiêu bất ngờ tại Đại hội 13 vào đầu năm 2021, làm cho phe Vương Đình Huệ trở tay không kịp. Thông tin từ bên trong cho biết, sau khi Phạm Minh Chính bất ngờ giật được chức Thủ tướng, Nguyễn Thanh Long đã mời Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng và Trương Thị Mai đến nhà ăn tối, để bàn về chức Thủ tướng mà Phạm Minh Chính mới giành được.

Bởi Phạm Minh Chính không ưa Nguyễn Thanh Long, nên ông Bộ trưởng Bộ Y tế lúc đó rất lo lắng. Những người tham gia bữa tối đó cũng tỏ ra bất ngờ, và nói rằng, Phạm Minh Chính đã ủ mưu rất lâu và chuẩn bị rất kỹ để giành được ghế Thủ tướng. Việc đảm bảo yếu tố bất ngờ đến phút chót, đã khiến Vương Đình Huệ thua đau.

Đấy là kinh nghiệm chuyển bại thành thắng ở Đại hội 13 của Phạm Minh Chính. Nước cờ hiểm bất ngờ ấy, được đánh giá là có bàn tay cố vấn của Ba Dũng. Nên sau khi lên Thủ tướng, Phạm Minh Chính đã cứu vớt sự nghiệp chính trị của cậu cả nhà Ba Dũng – Nguyễn Thanh Nghị. Bởi trước khi lên Bộ trưởng Bộ Xây dựng, tháng 8/2020, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho kỷ luật khiển trách Nguyễn Thanh Nghị về sai phạm đất đai ở Phú Quốc. Đến tháng 10 thì cho Nghị rời ghế Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang, chuyển về làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Đây là việc giáng chức, bởi Bí thư Tỉnh uỷ ngang bằng với cấp hàm Bộ trưởng, vì đều là uỷ viên Trung ương Đảng. Chính việc Phạm Minh Chính bất ngờ giật được ghế Thủ tướng, đã cứu Nguyễn Thanh Nghị.

Sự nghiệp chính trị của Phạm Minh Chính không những ảnh hưởng đến Nguyễn Thanh Nghị, mà còn ảnh hưởng cả Nguyễn Minh Triết – cậu út nhà Ba Dũng. Mới đây, Nguyễn Minh Triết tái đắc cử chức Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa 11. Đây không phải là bước tiến mà là dậm chân tại chỗ, nhưng dù sao, Nguyễn Minh Triết vẫn giữ được phong độ và chờ thời.

Vậy ông Nguyễn Tấn Dũng chờ đợi điều gì? Ông chờ đợi kết quả đấu đá ở thượng tầng, mà người phe của ông là Phạm Minh Chính đang chuẩn bị cho 2 năm nữa.

Nếu ở Đại hội 14, Phạm Minh Chính lại làm một đợt “chạy nước rút”, qua mặt được Vương Đình Huệ để chiếm ghế Tổng Bí thư, thì xem như, sự nghiệp chính trị của hai cậu ấm nhà Ba Dũng lại huy hoàng. Nguyễn Minh Triết nói riêng và cả gia đình Ba Dũng nói chung, đang chuẩn bị mọi khả năng để chờ thời điểm quyết định.

Ý Nhi – Thoibao.de

20.12

Kasse animation 7.8.2023