Lừa trẻ em, người già và người tàn tật, các công ty xổ số lãi khủng!

Theo Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, trong quý 1/2023, có 14/21 công ty xổ số kiến thiết trong khu vực bán được 100% vé phát hành, như Sóc Trăng, Bến Tre, Bạc Liêu, Tây Ninh, An Giang… Tổng số tiền mà các công ty xổ số bán ra là 35.000 tỷ đồng. Trong đó, các công ty xổ số kiếm được 4.500 tỷ đồng. Việc vé số bán được 100%, được xác định là do các công ty xổ số không cho người bán vé số dạo trả lại vé không bán hết.

Được biết, những người bán vé số dạo là những người rất nghèo, người mất sức lao động, không kiếm được việc làm nào khác. Họ, hoặc trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, hoặc người già cô đơn, hoặc là người tàn tật… Việc ép người bán vé số dạo phải ôm vé số ế, để công ty tối đa hóa lợi nhuận là hành động  bất nhân. Đến bọn đâm thuê chém mướn cũng không nỡ ăn trên đầu trên cổ người già, người tàn tật, trẻ mồ côi và những người nghèo như Đảng ta.

Sau khi bị chỉ trích vì ép người bán vé số dạo phải ôm hàng ế, thì Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã ban hành Nghị quyết số 68, trong đó yêu cầu các công ty thành viên và đại lý phải nhận lại vé số ế.

Tưởng rằng Nghị quyết ban ra sẽ là chiếc phao cứu vớt những mảnh đời cùng khổ bán vé số. Nhưng không, Nghị quyết ban ra chủ yếu là để bịt miệng dư luận. Miếng bánh lợi nhuận vẫn bị các công ty xổ số chiếm hết, còn khó khăn thì họ đẩy về phía những người lao động cùng khổ.

Nghị quyết 68 ban hành vào tháng 8/2023, nhưng sau 4 tháng, người bán vé số dạo vẫn phải ôm vé số ế. Để lách luật, công ty xổ số tung ra quy định ngầm. Đó là, công ty sẽ cắt giảm lượng vé số cấp cho đại lý, nếu đại lý cấp một trả lại vé ế cho công ty. Chính vì quy định ngầm như thế, nên đại lý cũng làm tương tự với người bán vé số dạo. Cuối cùng, người bán vé số dạo là người chịu thiệt hại nặng nhất.

Với việc tồn tại luật ngầm, các công ty xổ số tống hết vé số ế cho người bán vé số dạo, buộc họ phải ôm.

Đấy không phải trò gian manh duy nhất mà các công ty xổ số kiến thiết đã làm. Trò gian manh phổ biến nhất là các công ty này dùng lao động người già, trẻ em và người tàn tật, để kiếm lợi cho công ty mà không sợ phạm luật.

Họ làm như sau: Công ty xổ số phân phối vé xuống đại lý cấp 1, rồi đại lý cấp 1 này lại phân phối vé số cho đại lý cấp 2. Nhưng thực chất, đa số các “đại lý cấp 2” là người bán vé số dạo, là lao động phổ thông. Những người này là người bán hàng trực tiếp cho công ty xổ số, nhưng lại bị coi là đang tự kinh doanh vé số, bị coi là làm việc cho chính bản thân họ. Công ty xổ số không thuê họ và không có trách nhiệm gì với họ như Luật Lao động quy định.

Ở các nước tiên tiến, người già, trẻ em, người tàn tật, là những người được nhà nước trợ cấp hoặc nuôi dưỡng. Tuy nhiên, ở nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước lập ra các công ty xổ số kiến thiết để bóc lột họ, lợi dụng họ để làm giàu cho quan chức và kiếm về lợi nhuận khủng cho nhà nước.

Tuyên giáo thì vẫn cứ ra rả câu “nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân”, rồi tự xưng rằng “Đảng Cộng sản là Đảng của giai cấp lao động”. Tuy nhiên, thực tế thì, đến người già, trẻ em và người tàn tật, vẫn bị họ bóc lột tàn tệ, không tha ai cả.

Đã không trợ cấp cho những người này thì thôi, đằng này, Đảng lại nghĩ ra cái gọi là công ty xổ số kiến thiết để khai thác sức lao động của họ. Thật là một chế độ man rợ mà trên thế giới này hiếm có.

Lập ra công ty xổ số để bóc lột người già, trẻ em và người tàn tật, nhưng lại gắn vào tên công ty mỹ từ “kiến thiết”. Chẳng ai thấy những công ty xổ số này kiến thiết gì cho đất nước, chỉ thấy nó bóc lột ngay cả những người đáng thương nhất, để nó được đầy túi.

Ý Nhi – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023