Người Việt bị bắt ở Úc vì trồng cỏ

Link Video: https://youtu.be/b1_plNVyxWA

Ngày 22/11, RFA Tiếng Việt loan tin “Mười một người Việt ở Úc với visa du học sinh bị bắt trong đường dây tội phạm trồng cần sa”.

Theo đó, cơ quan chức năng tại bang Queensland, Úc, đã bắt giữ 11 người Việt đến nước này bằng visa du học sinh, nhưng tham gia băng nhóm tội phạm trồng, sản xuất cần sa.

RFA dẫn mạng báo Sunshine Coast News tại Úc, loan tin cho biết, hôm 7/11 vừa qua, giới chức thuộc Nhóm Chống Tội phạm Nguy hiểm và Ma túy, tiến hành lệnh khám xét một cơ ngơi ở Gungaloon, phía bắc thành phố Maryborough, bang Queensland, và phát hiện ra trang trại chuyên canh cần sa tại đó.

RFA cho biết, trang trại có 24 “ống vòm”, mỗi ống vòm dài 65 mét – rộng 10 mét, trong những ống vòm đó có 11.118 cây cần sa đang phát triển. Lực lượng chức năng còn thu giữ được 515 kilogram nụ cần sa khô.

Qua vụ này, lực lượng chức năng tiến hành truy quét thêm nhiều cơ ngơi khắp khu vực đông nam bang Queensland, và bắt được tổng cộng 18 người. Trong số này có 11 người Việt tại cơ ngơi ở Gungaloon, và được biết, tất cả đến Úc bằng visa du học sinh.

Theo RFA, họ bị cáo buộc tội sản xuất độc dược, sở hữu độc dược và những vật dụng được dung, hay để dùng thực hiện hành vi tội phạm.

Hiện họ đang bị giam và chờ ngày ra tòa ở Maryborough, vào ngày 23/1/2024 tới đây.

RFA dẫn lời viên chức điều tra Brad Phelps của Nhóm Chống tội phạm Nguy hiểm và Ma Túy cho biết, chiến dịch truy quét phá vỡ một băng nhóm tội phạm lớn, đã đầu tư đáng kể cho việc hình thành đường dây tội phạm.

Trang trại chuyên canh cần sa ở Gungaloon được nói đã đi vào hoạt động được chừng 18 tháng, và mỗi tuần, xuất xưởng vài trăm kilogram cần sa.

Trước đây, chuyện người Việt trồng cần sa ở Anh là khá phổ biến. Tuy nhiên, hiện nay, Úc mới là “đất hứa” của dân trồng cần Việt.

Hình: Bản tin trên RFA

BBC Tiếng Việt năm 2021 đã giới thiệu một cuốn hồi ký – Đường xanh viễn xứ – của cựu nhà báo Tô Giang, người đã từng đến Úc và tham gia trồng cần sa ở đó.

Theo BBC, cuốn sách này thuật lại gần 5 năm lăn lộn trong những khu vườn cần sa của người Việt tại Úc, không biết đến ánh sáng mặt trời của Tô Giang, sinh năm 1978 tại Nghệ An.

BBC trích dẫn cuốn sách, theo đó, Tô Giang tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, từng công tác tại Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Nghệ An 11 năm. Giang tới Úc năm 2013 với danh nghĩa du học, và tìm được mối trồng cần sau khi trải qua vài công việc chân tay.

Dù tới Úc bằng cách nào, thậm chí là giả vờ tị nạn chính trị để được nhập tịch cho nhanh, thì cái đích của nhiều người Việt muốn đổi đời nhanh chóng, vẫn là những vườn cần sa canh tác trong nhà. Một số người đủ điều kiện và liều, làm hẳn trang trại trong những công xưởng xa thành phố.

Những người Việt ham làm giàu phi pháp đang nhắm tới bến bờ Australia, vì luật pháp xứ này vẫn còn những kẽ hở, dung túng việc trồng cần. Nhưng việc buôn bán các loại ma túy tổng hợp sẽ bị kiểm soát gắt gao hơn.

Ngành trồng cần ở Anh đã trở nên khó khăn, đến mức, dân trồng cần cũng phải bị nhốt theo cây 24/7 mới đảm bảo không bị lộ, còn Giang và “đồng nghiệp” ở Úc, vẫn đàng hoàng muốn đi đâu thì đi miễn đêm về chăm cây.

Dân trồng cần gọi hàng xóm là “mèo“, nghệ thuật qua mặt hàng xóm là “chăn mèo“.

Và cũng phải tìm cách che giấu chỗ làm ăn của mình để thoát khỏi sự săn lùng của cảnh sát và bọn trộm cướp. Nếu bị cảnh sát bắt quả tang, thì thân phận nông dân xác định vào tù. Các ông bà chủ thực sự của vườn cần lại ít khi bị rờ tới, bởi họ đã sống lâu năm ở Úc, đầy tiền và quan hệ.

Trong một mạng lưới được tạo nên bởi các tay bợm lọc lõi trong nghề, kẻ đến sau phải cực kỳ thông minh và lạnh lùng, may ra mới có thể ngoi lên làm chủ. Giới trồng cần phổ biến những kẻ đặt đồng tiền lên đầu, rồi không nghiện ma túy thì cũng cờ bạc. Làm ăn với họ, chỉ có thiệt.

Sau khi mất tất cả, Giang về quê làm lại cuộc đời bên người mẹ đã vì mình mà bị bệnh tinh thần.

Hình: BBC giới thiệu về cuốn hồi ký của một cựu nhà báo từng bị bắt vì trồng cần ở Úc

Thu Phương

>>> Vụ Vạn Thịnh Phát: 3 lý do vì sao Tô Lâm sẽ không dám làm tới nơi tới chốn?

>>> Lãnh đạo Ngân Hàng Nhà nước nhận hối lộ 5.2 triệu USD, Lê Minh Hưng “nóng đít”, Tổng Trọng không yên?

>>> Nguyễn Thị thanh Nhàn “kéo chân” phe Trọng, nhưng Tổng lại chừa phe ta?

>>> Nguyễn Cao Trí chiếm tiền Trương Mỹ Lan, Trương Mỹ Lan chiếm tiền SCB, SCB chiếm tiền dân!

Tài xế nổi nóng với người nước ngoài bị đình chỉ công việc

Kasse animation 7.8.2023