Một người chỉ trích Putin tuyên bố tranh cử Tổng thống để ngăn cuộc bầu cử giả hiệu

Link Video: https://youtu.be/LIGl2BvHVgA

Ngày 20/11, BBC Tiếng Việt loan tin “Một nhân vật chỉ trích Vladimir Putin tuyên bố sẽ tranh cử Tổng thống Nga”.

Theo đó, một blogger, nhân vật đối lập với Tổng thống Nga, người đã lên tiếng chỉ trích kịch liệt chiến lược quân sự của Nga ở Ukraine, tuyên bố, ông muốn thách thức Vladimir Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 3/2024.

BBC cho hay, ông Igor Girkin, 52 tuổi, là người đã lãnh đạo các binh lính thân Nga ở miền đông Ukraine hồi năm 2014, sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea, miền nam Ukraine.

Ông Girkin hiện đã bị bắt giữ, và chờ bị xét xử cho tội cực đoan, điều mà ông bác bỏ. Ông tuyên bố, muốn ngăn chặn một cuộc bầu cử “giả hiệu“, khi người chiến thắng thì ai cũng đã biết trước.

Theo BBC, bình luận này được đông đảo nhiều người nhận định tại Nga, là ám chỉ đến Tổng thống Putin, người cho đến nay vẫn chưa công khai tuyên bố sẽ tái tranh cử.

Trong một lá thư gửi đến những người ủng hộ, đăng trên kênh Telegram vào ngày Chủ nhật 19/11, ông Girkin, người có bí danh là Strelkov, tuyên bố: “Tôi hoàn toàn hiểu rõ là, trong tình hình hiện tại ở Nga, việc tham gia vào chiến dịch tranh cử Tổng thống như ngồi chơi bài với những tên gian lận“.

Nhưng ông nói, bản thân hy vọng nỗ lực của mình sẽ giúp đoàn kết các lực lượng yêu nước, giúp ngăn chặn những kế hoạch của Kremlin trong cuộc cuộc bầu cử, mà “người chiến thắng duy nhất đã được biết trước“.

Đây là cơ hội của chúng ta để đoàn kết trước những mối đe dọa từ bên ngoài và bên trong,” ông tuyên bố.

Ngoài ra, BBC cho biết, ông Girkin kêu gọi những người ủng hộ thiết lập những trụ sở chính cho chiến dịch, và bắt đầu thu thập chữ ký ủng hộ việc ông ra ứng cử, mặc dù, ông biết, sẽ không được phép xuất hiện.

Những người ủng hộ ông Girkin nói với truyền thông quốc tế rằng, cuộc điều tra hình sự của ông ấy đã được kéo dài cho đến ngày 18/12, và về lý thuyết, ông ấy có thể tham gia cuộc bầu cử vì chưa bị kết tội.

BBC cũng cho biết, ông Girkin là một cựu tướng tình báo của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Ông là một trong ba người bị một tòa án ở Hà Lan kết án vắng mặt hồi tháng 11/2022, vì tội giết người, liên quan đến vai trò trong vụ bắn hạ một máy bay hành khách của hãng hàng không Malaysia Airlines hồi năm 2014, khiến 298 người thiệt mạng.

Hình: Bản tin trên BBC

Vẫn theo BBC, sau cuộc xâm lăng toàn diện của Nga nhằm vào Ukraine hồi tháng 2/2022, ông Girkin giành được sự chú ý khi mỉa mai chiêu trò của Nga, và thường xuyên cảnh báo, Nga đã đối mặt với cuộc cách mạng và thậm chí là một cuộc nội chiến, trừ khi các tướng lĩnh quân sự của Nga chiến đấu một cách hiệu quả hơn trong cuộc chiến Ukraine.

Ông Girkin đã bị bắt giữ hồi tháng 7. Nếu bị kết tội cực đoan, ông có thể đối mặt với án 5 năm tù giam.

BBC cho biết thêm, chính quyền Nga đã trấn áp giới chỉ trích theo chủ nghĩa dân tộc, những người đã lên tiếng kêu gọi có cách tiếp cận cứng rắn hơn trong cuộc chiến tại Ukraine, sau cuộc binh biến ngắn ngủi của thủ lĩnh Wagner, Yevgeny Prigozhin hồi tháng 6.

Prigozhin sau đó đã bị thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay, vẫn chưa rõ nguyên nhân là gì.

Bên cạnh đó, BBC cũng cho hay, Người phát ngôn của Tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov trả lời trong một cuộc phỏng vấn hôm 17/11 rằng, ông hy vọng ông Putin sẽ nắm tiếp một nhiệm kỳ.

Ông Putin đã giữ chức Tổng thống Nga từ năm 2000 đến năm 2008, sau đó trở lại vị trí này vào năm 2012, sau khi giữ chức Thủ tướng từ năm 2008 đến năm 2012.

Những sửa đổi Hiến pháp gần đây của Nga, cho phép Putin được nắm quyền cho đến ít nhất là năm 2036, nếu ông ta tái đắc cử.

Một bản tin khác của BBC ngày 7/11, dẫn 6 nguồn tin từ truyền thông quốc tế, nói rằng ông Putin đã quyết định tham gia cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 3/2024, vì ông cảm thấy, ông cần phải lèo lái nước Nga vượt qua giai đoạn nguy hiểm này.

Đây là lập luận ngụy biện quen thuộc của giới lãnh đạo độc tài.

Hình: Ông Putin có khả năng tái tranh cử Tổng thống Nga

Minh Vũ

>>> Cục trưởng Ngân hàng Nhà nước nhận hối lộ hơn 5 triệu USD từ Ngân hàng SCB

>>> VinFast: Cổ phiếu rơi tự do, ô tô không bán được, nợ nần tiếp tục tăng và đang phải đối mặt với kiện tụng

>>> Bệnh viện Đống Đa sửa chữa mà không thông báo, Nhà thờ Thái Hà phản đối và đòi lại tu viện

>>> Hai quan điểm trái ngược về vụ san lấp vùng đệm vịnh Hạ Long

Dù đông như quân Nguyên, nhưng chức cục trưởng vẫn rất to

Kasse animation 7.8.2023