Chợ, siêu thị ở Sài Gòn đều ế ẩm do kinh tế suy thoái kéo dài

Link Video: https://youtu.be/yMW-LB9vHs4

Ngày 15/11, báo Tuổi Trẻ có bài “Chợ ở thành phố Hồ Chí Minh đìu hiu, tiểu thương đóng cửa, bỏ sạp ngay mùa mua sắm”.

Theo đó, dù đang mùa mua sắm, hàng loạt tiểu thương tại các chợ sỉ lẫn chợ lẻ ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn đóng cửa, sang sạp… Chưa bao giờ họ rơi vào bi đát như hiện nay.

Tuổi Trẻ dẫn lời bà Nguyễn Ngọc Anh (tiểu thương ở chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh) trải lòng: “Chưa bao giờ buôn bán tệ như năm nay, các sạp xung quanh tôi họ đóng cửa gần hết.”

Trong khi đó, Tuổi Trẻ cho biết, tại chợ An Đông (quận 5) – khu chợ sỉ lớn nhất nhì Sài Gòn, tình hình cũng không khá hơn là bao.

Còn tại chợ Bình Tây (quận 6), Tuổi Trẻ ghi nhận, không riêng gì thời trang, mỹ phẩm… mà các mặt hàng gia dụng, tạp hóa cũng ế khách.

Tình trạng này không phải là mới, mà đã diễn ra suốt từ sau đại dịch Covid đến nay, nhưng không những không được cải thiện, mà còn có xu hướng trầm trọng thêm.

Vào tháng 5/2023, báo Dân Việt có loạt phóng sự “Người dân cạn tiền mua sắm”, nói về tình trạng ế ẩm, không chỉ ở chợ truyền thống, mà ngay cả tại các siêu thị.

Bài 1 của loạt phóng sự này có tựa đề “Chợ ế chỏng chơ, cả tuần chưa bán mở hàng”.

Theo đó, tình hình thương mại, dịch vụ, mua sắm, bán lẻ tại Sài Gòn từ sau Tết Nguyên đán đã giảm sâu. Buôn bán ế ẩm xuất hiện đều ở các kênh bán lẻ, từ truyền thống đến hiện đại. Theo lý giải của các đơn vị, do “người dân hết tiền mua sắm” trong bối cảnh kinh tế khó khăn, phải thắt chặt hầu bao, muốn chi cho mặt hàng nào cũng đều phải tính toán, cân nhắc.

Dân Việt cho biết, Sài Gòn có hơn 200 chợ truyền thống đang hoạt động khắp các quận huyện, nhưng tình cảnh chung hiện nay đều ế thảm.

Hình: Bài trên báo Tuổi Trẻ

Bài 2 có tựa đề “Siêu thị ngược xuôi kích cầu, giảm giá sâu vẫn ế, chật vật thu bạc lẻ

Theo đó, không chỉ tại chợ truyền thống, sức mua tại các kênh bán lẻ hiện đại như siêu thị, cửa hàng thực phẩm, trung tâm thương mại, cũng đang giảm rất sâu. Người tiêu dùng có xu hướng chỉ tập trung cho các sản phẩm thiết yếu, cắt giảm nhu cầu cho nhóm sản phẩm chưa quá cần thiết hoặc hàng cao cấp.

Hàng loạt các trung tâm thương mại tại Sài Gòn cũng đều “ế nhệ”. Gần đây, Parkson đã tuyên bố nộp đơn phá sản, nhiều trung tâm thương mại khác phải tìm cách kinh doanh mới trong bối cảnh tầng lớp có thu nhập khá trở lên ít lui tới.

Không hẹn mà gặp, Dân Việt cho biết, giải pháp duy nhất của các nhà bán lẻ lúc này là đẩy mạnh hết cỡ cho hoạt động khuyến mãi, giảm giá để kích cầu mua sắm.

Dù vậy, Dân Việt dẫn lời lãnh đạo một doanh nghiệp bán lẻ lớn cho biết, các hoạt động kích cầu đã triển khai thời gian qua vẫn chưa kéo nổi sức mua, trong bối cảnh kinh tế Sài Gòn ảm đạm, nhu cầu mua sắm giảm quá sâu.

Các doanh nghiệp bán lẻ từ lớn tới nhỏ đang tiếp tục giảm sâu hơn nữa để kích cầu. Tuy nhiên, tất cả  đều chung nhân định, phải có thêm nhiều giải pháp, hỗ trợ đồng bộ để “cấp cứu” sức mua quá kém hiện nay.

Bài 3 có tựa đề “Cần gấp giải pháp “cấp cứu” sức mua”.

Theo đó, chỉ doanh nghiệp giảm giá để kích sức mua là chưa đủ, mà cần các biện pháp mạnh, đồng bộ hơn từ Chính phủ, các bộ ngành, như giảm thuế VAT, giảm lãi suất vay ngân hàng, tránh tình trạng chần chừ khi triển khai chính sách.

Dân Việt dẫn nhận định của chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch, cho rằng, để kinh tế sớm phục hồi, phải tăng sức mua cho thị trường, bằng cách triển khai kích tổng cầu nội địa, thông qua công cụ của nhà nước và công cụ của doanh nghiệp.

Với công cụ của nhà nước, chuyên gia cho rằng, tiếp tục giảm thuế VAT là cần thiết, đồng thời cần kích cầu thị trường nội địa thông qua tín dụng tiêu dùng.

Dân Việt cũng dẫn lời bà Lý Kim Chi – Chủ tịch Hội lương thực thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc giãn nợ hiện nay rất quan trọng, bởi sức khỏe doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn, hầu hết đều từ lỗ tới huề vốn.

Mặc dù vậy, đến nay tình hình vẫn không có gì cải thiện.

Hình: Loạt bài phóng sự trên báo Dân Việt vào tháng 5/2023

Minh Vũ

>>> Nghệ An trấn áp dân phản đối Dự án Eco Central Park Vinh

>>> Tòa án Pháp ban hành lệnh bắt Tổng thống Syria vì sử dụng vũ khí hóa học

>>> Nhiều điểm đáng ngờ trong vụ bắt giữ ông Lưu Bình Nhưỡng

>>> Tôm hùm bông được Trung Quốc đưa vào danh sách “động vật hoang dã”, người nuôi tôm Việt Nam điêu đứng

Phản ứng của giới Facebooker trước vụ bắt giữ ông Lưu Bình Nhưỡng

Kasse animation 7.8.2023