Kinh tế suy thoái, thu thuế rượu bia, thuốc lá lao dốc

Link Video: https://youtu.be/WGNw04RKrBc

Một bản tin trên báo Tuổi Trẻ ngày 14/11 cho hay “Thu thuế với bia rượu, thuốc lá lao dốc”.

Theo đó, kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu, cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của cơ quan chức năng trong việc kiểm tra nồng độ cồn, khiến số thu thuế bia rượu, thuốc lá lao dốc theo.

Tuổi Trẻ dẫn số liệu của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, 10 tháng đầu năm 2023, số thuế tiêu thụ đặc biệt mà Cục thuế này thu được, chỉ bằng hơn 86% so với cùng kỳ. Trong đó, thuế mặt hàng bia rượu thuốc lá giảm mạnh.

Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, số thuế mặt hàng bia, rượu chỉ thu được bằng 82,2% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân, do sản lượng tiêu thụ 10 tháng đầu năm của 3 doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng bia, rượu lớn, là Tổng Công ty Sabeco, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây, và Công ty Heineken giảm mạnh. Tổng sản lượng bán ra chỉ bằng 84% so với cùng kỳ.

Đứng thứ hai là mặt hàng thuốc lá, sản lượng bán ra bằng 97% so với cùng kỳ, dẫn đến số thu 10 tháng cũng đi xuống.

Trước đó, vào tháng 2/2023, Tuổi Trẻ cho biết, Bộ Tài chính “đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu, bia và thuốc lá”.

Bởi đây là những mặt hàng gây hại cho sức khỏe, cần phải đánh thuế cao để hạn chế sử dụng, trong lúc, lượng tiêu thụ bia, rượu của Việt Nam vẫn có xu hướng tăng trong nhiều năm, và luôn ở mức cao nhất Đông Nam Á. Như năm 2013, lượng bia tiêu thụ trong nước là 3 tỉ lít, thì năm 2020 tăng lên 4,2 tỉ lít.

Hình: Bản tin trên báo Tuổi Trẻ

Tuổi Trẻ cũng cho biết, tại Việt Nam, rượu, bia xếp thứ 5 trong 15 yếu tố nguy cơ sức khỏe hàng đầu và gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng về mặt xã hội như tai nạn giao thông, bạo lực gia đình…

Thực tế cho thấy, khi kinh tế suy thoái, người dân thắt chặt chi tiêu và giảm mạnh tiêu thụ rượu bia, nhưng những vấn đề xã hội như tai nạn giao thông vẫn không hề suy giảm. Theo VietnamNet, có gần 5.000 người đã tử vong vì tai nạn giao thông từ đầu năm đến nay. Vậy, chính quyền Việt Nam cần tìm hiểu nguyên nhân thực sự dẫn tới tình trạng tai nạn giao thông cao, đừng đổ lỗi cho rượu bia.

Bên cạnh đó, theo Tuổi Trẻ, Bộ Tài chính cũng định hướng áp dụng thuế hỗn hợp, bổ sung thuế tuyệt đối với mặt hàng thuốc lá, trong đó có thuốc lá điện tử.

Tuổi Trẻ dẫn quan điểm của Tổ chức Y tế thế giới và Bộ Y tế, cho rằng, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đều có chứa các thành phần độc hại gây hại cho người hút trực tiếp và người xung quanh như thuốc lá truyền thống. Do đó, cần áo dụng chính sách thuế để kiểm soát thuốc lá, bao gồm cả thuốc lá điện tử.

Hình: Đầu năm 2023, Bộ Tài chính đã đề xuất tăng thuế đối với rượu bia, thuốc lá

Có thể thấy, thông qua chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu bia và thuốc lá, nhà nước Việt Nam rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe của người dân.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là, nếu quan tâm sức khỏe của dân, tại sao các cấp chính quyền lại để cho các sản phẩm thực phẩm, nông sản độc hại của Trung Quốc tràn lan trên thị trường suốt hàng chục năm nay?

Kể cả hàng thực phẩm của Việt Nam sản xuất cũng chứa đầy các chất độc hại. Tác hại của những chất độc này trực tiếp hơn và nguy hiểm hơn rượu bia, thuốc lá, bởi nó không chỉ gây bệnh cho người sử dụng mà còn gây tác hại cho cả thế hệ sau.

Thực tế cho thấy, tỷ lệ vô sinh ở giới trẻ Việt Nam hiện rất cao, đồng thời, tỷ lệ sinh non, thai lưu cũng đáng báo động. Bên cạnh đó là tình trạng trẻ hóa đối với các bệnh ung thư và đột qụy. Điều này đã được báo chí nhắc nhở thường xuyên, và rất rõ ràng, đây là hậu quả của việc sử dụng thực phẩm nhiễm độc suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, nhà nước không hề có biện pháp nào để ngăn chặn, quản lý.

Hình: Dù lượng tiêu thụ rượu bia đã giảm mạnh, nhưng tai nạn giao thông vẫn cao

Minh Vũ

>>> Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tháo gỡ thị trường bất động sản bằng những giải pháp bất khả thi

>>> Các hãng đầu tư nước ngoài đang rút dần lợi nhuận ra khỏi Trung Quốc

>>> Xung đột pháp lý giữa nghị quyết của Đảng và chính sách của Chính phủ, kìm hãm sự phát triển

>>> Một hội nghị khách hàng Trung Quốc diễn ra ở Hạ Long, có dòng chữ khó hiểu gây tranh cãi về chủ quyền

Sau khi ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt, dân oan sẽ không còn nơi để gõ cửa

Kasse animation 7.8.2023