Berlin cho phép xuất khẩu nhiều vũ khí đáng kể sang Israel

Hình: Vũ khí Đức được xuất khẩu

Cuộc tấn công khủng bố của Hamas cũng có tác động đến hoạt động xuất khẩu vũ khí của Đức sang Israel. Theo Bộ Kinh tế, số lượng giấy phép ngày càng tăng ồ ạt. Đơn xin xuất khẩu thiết bị quân sự sang Israel sẽ được xử lý và quyết định theo “ưu tiên”.

Chính phủ liên bang đã ồ ạt tăng cường phê duyệt xuất khẩu vũ khí sang Israel. Tính đến và bao gồm cả ngày 2 tháng 11, họ đã cho phép xuất khẩu trị giá gần 303 triệu euro – gấp gần 10 lần so với cả năm 2022 ở mức khoảng 32 triệu euro. Điều này đã được Bộ Kinh tế Liên bang công bố. Các phê duyệt đặc biệt liên quan đến các thành phần của thiết bị phòng không và thông tin liên lạc.

Chỉ kể từ cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10, 185 đơn xin cấp phép từ Israel đã được xử lý. Bộ này cho biết: “Sau vụ tấn công khủng bố của Hamas vào Israel, chính phủ liên bang sẽ xử lý và quyết định ưu tiên các đơn xin xuất khẩu thiết bị quân sự sang Israel do tình hình hiện tại”.

Theo thông tin, vũ khí chiến tranh chỉ chiếm khoảng 6% tổng khối lượng, với giá trị chỉ dưới 19 triệu euro. Phần lớn nhất trong số gần 284 triệu euro được dành cho các thiết bị quân sự khác. Ví dụ, danh mục này bao gồm xe bọc thép, kính an toàn hoặc xe tải quân sự. Chính phủ liên bang thường không cung cấp thông tin chi tiết về việc giao hàng, do đó không thể xác định được các công ty Đức có liên quan. Năm ngoái, vũ khí chiến tranh chỉ chiếm hơn 2% tổng số giấy phép chuyển giao cho Israel. Các đơn đặt hàng lớn riêng lẻ có thể có ảnh hưởng lớn đến sự biến động của số liệu thống kê.

Bộ Kinh tế Liên bang quyết định phê duyệt xuất khẩu vũ khí, với sự tham gia của Bộ Ngoại giao và Văn phòng Kinh tế và Kiểm soát Xuất khẩu Liên bang. Trong những trường hợp đặc biệt nhạy cảm, Hội đồng An ninh Liên bang, bao gồm Thủ tướng Olaf Scholz và các bộ trưởng khác, thường quyết định.

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023