Kinh doanh mê tín bội thu, Đảng quyết vét không để thất thoát?

Có người nói rằng, ngày nay ở Việt Nam có rất nhiều trường đại học. Thậm chí, trường đại học còn nhiều hơn trường cao đẳng và trung tâm dạy nghề, vậy thì làm sao bảo Đảng áp dụng chính sách ngu dân được?

Thật ra, Đảng Cộng sản thực hiện chính sách ngu dân ngay trong bộ máy giáo dục của Đảng. Nền giáo dục có nhiệm vụ nhồi sọ để học sinh trở thành những người phục tùng mù quáng cho chế độ, hoặc là những công dân thiếu tri thức về chính trị, chỉ biết chấp nhận mà không biết đặt nghi vấn, không biết phản biện. Đặc biệt, nền giáo dục Xã hội Chủ nghĩa không không tạo ra những con người dám thể hiện trách nhiệm của mình đối với đất nước.

Với định hướng giáo dục như vậy, thì dù nhiều trường cũng không thể nâng tầm nhận thức của dân tộc lên được. Ở các nước dân chủ, giáo dục tạo ra những người công dân có đạo đức, có trách nhiệm với xã hội, và quan trọng nhất, họ có thể đóng góp cho đất nước, hoặc bằng hành động hoặc bằng phản biện.

Có một dấu hiệu dễ nhận biết về việc xã hội Việt Nam có bị ngu dân hóa hay không, đó là tình trạng mê tín dị đoan trong dân chúng.

Nhà nước Cộng sản luôn hô hào “bài trừ tệ nạn mê tín”, họ xếp loại hình hoạt động này vào loại bất hợp pháp. Tuy nhiên, thực chất thì không phải họ cấm mê tín dị đoan, họ chỉ cấm những người hoạt động mê tín thu lợi riêng, mà không chịu cống nạp cho Đảng.

Trước đây, ông Võ Hoàng Yên hành nghề lang băm chữa bệnh, ông này được rất nhiều địa phương hỗ trợ. Vì thế nên bây giờ “há miệng mắc quai”, nếu bắt Võ Hoàng Yên thì lòi ra hàng loạt địa phương tiếp tay cho ông nay lừa đảo người bệnh, dựa trên sự mê muội của họ.

Phật giáo từ lâu vừa là một tôn giáo, vừa là một hệ tư tưởng triết học có giá trị. Thậm chí, có nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, Phật giáo là môn khoa học, bởi trong Phật pháp có sự nhiệm mầu. Những ai thực hành Phật pháp thì sẽ tìm thấy sự an yên trong tâm hồn. Người có trí tuệ theo Phật là thực hành chánh niệm, sống tỉnh thức để thành người tốt. Người thiếu trí tuệ thì lại chăm cúng bái và hối lộ Phật những mong Phật phù hộ cho làm ăn phát tài, thậm chí họ còn cầu Phật hại đối thủ họ tán gia bại sản vv…

Hiện nay, Đảng Cộng sản đang dùng hệ thống chùa quốc doanh để lùa thành phần theo Phật nhưng thiếu trí tuệ. Mà thành phần này lại rất đông. Khi chùa quốc doanh, ví dụ chùa Ba Vàng – Quảng Ninh, tổ chức hoạt động mê tín, như cúng sao giải hạn, trục vong vv… thì rất nhiều con nhang đệ tử ngu muội tụ về cúng tiền cho chùa, và đây là cơ hội để các sư trụ trì hốt tiền.

Giáo dục ngu dân dẫn đến hậu quả là dân ngu. Đó là lý do để các tụ điểm kinh doanh mê tín núp bóng chùa chiền lùa gà hốt tiền, và tất nhiên, nhà nước Cộng sản đứng sau những hoạt động này để thu lợi bất chính.

Mới đây, Bộ Tài chính cho kiểm tra tiền công đức tại các di tích, từ Trung ương đến cấp huyện. Hiện nay nhà nước Cộng sản không thèm giấu giếm nữa, mà thừa nhận rằng, nhà nước quản lý tiền công đức, tiền tài trợ cho hoạt động tôn giáo. Mà tôn giáo ở đây phải hiểu là Phật giáo quốc doanh. Đấy là mục tiêu của Đảng Cộng sản trong tương lai. Món tiền kiếm được từ kinh doanh mê tín thật vô tận, đấy là nguồn lợi không thể bỏ qua.

Thực hiện chính sách ngu dân, sau đó kiếm tiền nhờ vào những hoạt động mê tín, thì rõ ràng, Đảng Cộng sản đang hại nước hại dân. Chiến tranh có thể làm tổn thương một dân tộc, nhưng khó mà tước bỏ nguyên khí của dân tộc đó. Tuy nhiên, chính sách giáo dục ngu dân thì thừa sức tàn phá đi nguyên khí quốc gia, cực kỳ nguy hiểm. Thử hỏi, như vậy thì làm sao Việt Nam “sánh vai cùng cường quốc năm châu”?

Một khi nghề kinh doanh mê tín phát triển, thì đấy cũng là dấu hiệu cho thấy, nguyên khí quốc gia đã bị Đảng Cộng sản tàn phá đến mức suy kiệt.

Ý Nhi – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023