Tỉnh Hòa Bình bán đấu giá 2 con cá nuôi ở lòng hồ thu được 115 triệu đồng

Link Video: https://youtu.be/nYHpi4K3NdE

Ngày 28/10, báo Thanh Niên loan tin “2 con cá nuôi ở lòng hồ Hòa Bình được bán đấu giá 115 triệu đồng”.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tổ chức bán đấu giá thành công 2 con cá nuôi ở lòng hồ Hòa Bình, thu về 115 triệu đồng.

Thanh Niên cho biết, bán đấu giá 2 con cá nuôi ở lòng hồ Hòa Bình là một trong những điểm nhấn ấn tượng, tại Lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất, và Hội chợ nông nghiệp và triển lãm các sản phẩm trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm vùng trung du và miền núi phía bắc năm 2023.

Đây là sự kiện do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình phối hợp với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức, khai mạc tối 27/10, tại thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình), kéo dài đến hết ngày 29/10.

Thanh Niên dẫn lời ông Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình, cho biết, đây là lần đầu tiên địa phương này tổ chức Lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình, nhằm giới thiệu nguồn lợi thủy sản phong phú nuôi trồng, khai thác từ lòng hồ Hòa Bình.

Lễ hội cũng là sự kiện để người dân, doanh nghiệp đẩy mạnh quảng bá, khẳng định nhãn hiệu đặc sản “Tôm sông Đà Hòa Bình” và “Cá sông Đà Hòa Bình“, đã được Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học Công nghệ cấp chứng nhận.

Theo ông Đinh Công Sứ, thủy sản đang là ngành đóng góp tỷ trọng cao trong cơ cấu nông nghiệp của tỉnh Hòa Bình, trong đó chủ yếu là nghề nuôi cá lồng trên sông Đà. Hiện nay, Hòa Bình có 2.700 ha diện tích mặt nước với 4.940 lồng nuôi cá, sản lượng thu hoạch ước đạt 9.210 tấn.

Tại lễ khai mạc lễ hội, Thanh Niên cho hay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tổ chức bán đấu giá 2 con cá trắm đen, cá lăng đuôi đỏ, của các doanh nghiệp nuôi tại lòng hồ Hòa Bình.

Trong đó, 1 con cá trắm đen nặng 30 kg của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn thủy sản Hải Đăng, có giá khởi điểm 25 triệu đồng. Sau nhiều vòng trả giá, con cá này đã được một doanh nghiệp tại Hà Nội chốt mua với giá là 65 triệu đồng.

Con cá lăng đuôi đỏ 20 kg của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn xây dựng và dịch vụ Cường Thịnh có giá khởi điểm 20 triệu đồng, đã bán thành công với giá 50 triệu đồng.

Hình: Bản tin trên báo Thanh Niên

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình, toàn bộ số tiền 115 triệu đồng bán đấu giá sẽ được dùng để mua cá giống thả tự nhiên vào lòng hồ Hòa Bình, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Không rõ tỉnh này có thực sự thực hiện đúng như vậy hay không, hay con số 115 triệu kia sẽ rơi rớt đâu đó trước khi được thả xuống lòng hồ.

Được biết, cam Cao Phong , cá sông Đà, gà Lạc Thủy, là những đặc sản của tỉnh Hòa Bình.

Tỉnh Hòa Bình từng đưa các đặc sản này về quảng bá tại Hà Nội vào tháng 11/2019, trong tuần lễ giới thiệu sản phẩm cây ăn quả có múi và nông thủy sản an toàn, chất lượng tỉnh Hòa Bình.

Tại lễ hội này có các nhóm nông sản như cam Cao Phong, cá chiên sông Đà, cá lăng sông Đà; gà đồi Lạc Thủy, gà ri Lạc Sơn,… đều là những đặc sản nổi tiếng của tỉnh Hòa Bình, có đầy đủ tem truy xuất nguồn gốc.

Báo Thanh Niên lúc đó đã dẫn lời ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình, nói rằng:

Tuần lễ này là dịp để chúng tôi tiếp cận giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng, các đặc sản của địa phương mình đến người tiêu dùng thủ đô.”

Cũng tại buổi lễ, 5 hợp tác xã của tỉnh Hòa Bình đã ký biên bản hợp tác với siêu thị Big C để cung cấp sản phẩm, thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm cam Cao Phong, dê núi Lương Sơn, gà Lạc Thủy, bưởi đỏ Tân Lạc, quýt Hòa Bình, cá sông Đà tại chuỗi siêu thị Big C.

Hình: Tỉnh Hòa Bình quảng bá cho các đặc sản của mình

Quang Minh

>>> Dệt may – một trong các ngành mũi nhọn của nền kinh tế Việt Nam đang rơi tự do

>>> Tình trạng thị trường bất động sản Việt Nam có giống Trung Quốc?

>>> Vụ Ngọc Trinh khiến công an rối như tơ vò

>>> Bộ Công an thu thập thêm nhiều thông tin của dân nhằm kiểm soát công dân

Trò hề lấy phiếu tín nhiệm

Kasse animation 7.8.2023