Ép nhân viên mua cổ phiếu và phát hành trái phiếu tại Singapore có giúp Vin vực dậy?

Link Video: https://youtu.be/CA3j6jKm-Hw

RFA Tiếng Việt ngày 26/10 loan tin, “VinGroup phát hành cổ phiếu bán cho nhân viên và trái phiếu tại Singapore”.

Theo đó, Tập đoàn VinGroup sẽ phát hành 9.876.000 cổ phiếu, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, để bán cho nhân viên được lựa chọn; đồng thời phát hành 250 triệu đô la trái phiếu với giá 200.000 USD/trái phiếu, trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore.

RFA dẫn truyền thông Nhà nước hôm 26/10 cho biết, Hội đồng Quản trị Tập đoàn VinGroup đã công bố nghị quyết, và phê duyệt các điều kiện phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế vào cùng ngày.

Việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn người lao động sẽ được thực hiện vào quý 4 năm nay, tỷ lệ phát hành tương đương 0,26% tổng số cổ phần VinGroup đang lưu hành.

RFA cho hay, theo quy định của VinGroup, cán bộ nhân viên từ cấp T2 trở lên được tham gia chương trình lựa chọn người lao động; thời gian làm việc tại Tập đoàn hoặc công ty con tối thiểu là 7 năm. Hội đồng Quản trị sẽ quyết định danh sách được chọn tham gia theo hai nhóm. Nhóm một, mỗi nhân viên được quyền mua ưu đãi 672.000 cổ phiếu. Nhóm còn lại là 150.000 cổ phiếu/người.

Dường như, VinGoup cố gắng thể hiện rằng, những nhân viên “được” mua cổ phiếu của họ là một sự “ưu đãi”. Nhưng một số nhà quan sát nhận định, Vin đã không còn “lùa gà” bên ngoài được nữa, trong lúc cạn kệt túng thiếu lắm rồi, nên quay sang “lùa nhân viên”. Trước đây, Vin từng bị tai tiếng về việc bắt ép nhân viên mua ô tô VinFast và điện thoại Vsmart của hãng.

Hình: Bản tin trên RFA

RFA tiếp tục dẫn truyền thông nhà nước cho hay, trái phiếu tại Singapore có kỳ hạn là 5 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành, có quyền chọn nhận cổ phiếu Vinhomes (VHM) thuộc quyền sở hữu của tổ chức phát hành.

Việc phát hành trái phiếu tại Singapore diễn ra sau thất bại của đợt phát hành trái của Vin tại Việt Nam vào tháng 8 vừa qua.

RFA cho biết, thông tin VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng phát hành cổ phiếu cho nhân viên và trái phiếu ở Singapore, diễn ra vào lúc cổ phiếu của VinGroup ở thị trường chứng khoán Việt Nam (VIC) đang giảm mạnh, khoảng 45%, về mức 41.600 đồng/cổ phiếu hôm 26/10.

Trong khi đó, cổ phiếu VFS của VinFast tại thị trường chứng khoán Nasdaq (Mỹ) cũng đang trong giai đoạn giảm giá mạnh, hiện ở mức 5,21 đô la vào hôm 26/10.

Trang Cafef.vn ngày 27/10 có một số bài bình luận xung quanh việc phát hành trái phiếu của VinGroup. Theo đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 26/10, cả ba cổ phiếu VIC, VHM và VRE của VinGroup đều giảm sàn, với hàng triệu cổ phiếu dư bán sàn. Đáng chú ý là 5,66 triệu cổ phiếu VHM của Vinhomes bị các nhà đầu tư nước ngoài bán ra để thực hiện phát hành trái phiếu hoán đổi.

Hình: Tai tiếng của VinGroup bị BBC phơi bày

Không rõ, Cafef có ý mỉa mai không, khi nhắc đến phát biểu của ông Phạm Nhật Vượng vào ngày 17/5, tại Đại hội cổ đông thường niên của Tập đoàn này.

Lúc đó, ông Vượng khẳng định:

Giá trị của VIC rất thấp so với giá trị thật… nếu là cổ đông trung thành thì sẽ không mất gì cả, anh chỉ mất khi anh bán, chưa bán thì chưa mất gì cả, theo thời gian.”

Cafef dẫn ý kiến của ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam, cho rằng, việc VIC, VHM hay VRE bị bán mạnh trong phiên 26/10, có liên quan đến việc Tập đoàn VinGroup vừa phát hành hơn 250 triệu USD trái phiếu.

Ông Minh cho rằng, về tiềm năng dài hạn của VinGroup, sẽ phải dựa vào kết quả kinh doanh của VinFast.

Thực tế cho thấy, VinFast đang thua lỗ dài dài suốt 5 năm qua và hiện vẫn chưa thấy được ánh sáng cuối đường hầm, dù VinFast đưa ra rất nhiều kế hoạch như đầu tư vào Indonesia và Ấn Độ, hay mở rộng thị trường sang châu Âu.

Tuy nhiên, xe VinFast đang không bán được ngay tại thị trường Việt Nam, sau một loạt tai tiếng về lỗi kỹ thuật và chế độ hậu mãi tệ hại. Chiến dịch marketing dựa vào tinh thần dân tộc, lòng yêu nước của VinFast đã hết thiêng.

Hình: Một bài bình luận về cổ phiếu của Vin trên cafef

Ý Nhi

>>> Truyền thông quốc tế khẳng định: Bản chất vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC là đấu đá chính trị

>>> Một tổ chức nhân quyền của Myanmar cáo buộc Việt Nam trợ giúp cho chính quyền quân sự Myanmar

>>> Dân Thanh Hóa phản đối Dự án Cảng container Long Sơn: Không sợ đi tù

>>> Trò chơi VinFast của Phạm Nhật Vượng sẽ đi về đâu?

Vụ Ngọc Trinh: Nguyên tắc “mọi người bình đẳng trước pháp luật” đã bị phá vỡ

Kasse animation 7.8.2023