Người Nga lên kế hoạch tấn công lớn vào Kiev

Hình: Tên lửa Sojus dự kiến biến thành quả bom lớn để tấn công Kiev

Theo thông tin của báo Hình ảnh, một nhóm quan chức và nhà khoa học cấp cao của Nga đang lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công khủng bố quy mô lớn vào Ukraine nhằm gây ấn tượng với nhà độc tài Putin.

Theo đó,  một tên lửa đẩy loại Soyuz, thực chất là một tên lửa chở hàng dân sự, được chuyển đổi để sau khi phóng nó không đạt tới quỹ đạo mà lao vào một thành phố lớn ở Ukraine – có thể là Kiev – với lượng vũ khí khổng lồ là chất nổ trên tàu.

Báo Hình ảnh có hơn bảy phút ghi âm cuộc trò chuyện giữa cựu giám đốc cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos, Dmitri Rogozin và người đứng đầu hiện tại của công ty con Roscosmos “Trung tâm tên lửa không gian tiến bộ”, Dmitri Baranov, chứng minh điều này.

Tiến bộ” sản xuất các phương tiện phóng được sử dụng để phóng tàu vũ trụ có người lái và tàu vũ trụ vận chuyển đến “Trạm vũ trụ quốc tế” cũng như để phóng các trọng tải nước ngoài.

Các cuộc trò chuyện mà báo Hình ảnh  có được bắt đầu vào đầu tháng 1 năm 2023. Rogozin và Baranov đang thảo luận về việc đưa tên lửa tới hướng Ukraine “đến từ phía bắc thay vì phía đông”, tức là từ sân bay vũ trụ Plesetsk của Nga gần Arkhangelsk thay vì từ sân bay vũ trụ Vostochny ở biên giới với Trung Quốc.

Bằng cách này, nhiều chất nổ hơn có thể được vận chuyển lên tàu tới Ukraine. Baranov giải thích: “Từ phía đông sẽ là 7,5 tấn, từ phía bắc sẽ là 10 tấn. Có thể trừ đi một tấn cho an toàn, nên là 6,5 và 9 tấn.”

Ngoài ra, chuyên gia tên lửa Baranow trả lời khẳng định câu hỏi về khu vực phóng và giải thích rằng tên lửa đẩy dài 50 mét có thể được điều khiển “theo bất kỳ hướng nào, đơn giản là theo bất kỳ hướng nào chúng ta muốn” bằng cách quay sau 8 đến 22 giây sau khi khởi hành.

Nhưng ông nhận thấy một vấn đề khác: không một quả bom nào của Nga trên tên lửa đẩy  dự định bắn tới Ukraine có thể chịu được nhiệt độ cao khi quay trở lại bầu khí quyển.

Căng thẳng, ông ta giải thích với người bảo trợ cũ của mình và, mặc dù đã chính thức bị sa thải, nhưng rõ ràng vẫn là cấp trên của mình, Rogozin: “Đó là một cuộc tái nhập khí quyển siêu thanh và những quả bom FAB-500 hạng nặng hiện có không hoạt động, chúng là bắt đầu quá nóng TNT sẽ bị phá hủy trong chúng và do đó hiệu suất giảm nghiêm trọng. Bom dẫn đường của chúng ta cũng không được thiết kế cho mục đích này và chúng không có khả năng bảo vệ khỏi quá nhiệt.” Khi quay trở lại bầu khí quyển, tên lửa khủng bố theo kế hoạch “có tốc độ 6 km/giây. Đó là sự trở lại giống như tên lửa Soyuz.”

Một vấn đề mà người đối thoại Dmitri Rogozin muốn nhanh chóng tìm ra giải pháp. Ông ta hứa sẽ hỏi Yury Solomonov. Ông là nhà thiết kế chung cho các hệ thống tên lửa trên mặt đất tại Viện Kỹ thuật Nhiệt Quốc gia Mátxcơva và vào những năm 1990, ông là người đứng đầu nhóm phát triển tên lửa liên đạn đạo Topol-M.

Một vấn đề khác mà Rogozin và Baranov xác định là nguy cơ các bộ phận của tên lửa có thể rơi vào lãnh thổ Nga trên đường tới Ukraine. “Khu vực xảy ra vụ tai nạn lớn đến mức nào? Chúng ta gặp rủi ro ở đâu?”, ông chủ cũ của Rsokosmos, người đứng đầu công ty con Progress trước đây của ông hỏi.

Rogozin cũng lo lắng trước thực tế rằng tên lửa đẩy của Nga, vốn đã được chuyển đổi thành bom cỡ lớn, sẽ tấn công Ukraine “ở đâu đó trong vòng 50 đến 100 km”. Ở đây cũng vậy, ông yêu cầu Baranov thực hiện các tính toán sâu hơn để xác định vị trí tác động ở Ukraine.

Cuối cùng, hai chuyên gia vũ trụ và những người trung thành với Putin nói về thời gian chuẩn bị cho cuộc tấn công khổng lồ theo kế hoạch của họ vào Ukraine. Hay như Rogozin viết trong một hộp thư thoại: “Sẽ mất khoảng bao lâu để chuẩn bị tất cả những thứ chết tiệt này?”

Câu trả lời của Baranov: “Việc điều chỉnh tiêu chuẩn là từ sáu đến chín tháng, nhưng hiện tại chúng tôi đã học cách tính toán lại các chương trình bay trong một hoặc hai tháng. Nếu cần phải điều chỉnh gì đó thì có thể mất sáu tháng, nhưng đó chỉ là giới hạn tối đa thôi.”

Vài ngày sau, kỹ sư tên lửa Solomonov, được Rogozin liên hệ, hiện đã tìm ra giải pháp cho vấn đề nhiệt của tên lửa Ukraine theo kế hoạch, và thời điểm đã đến. Kế hoạch này nên được trình bày với chính Putin.

Nhưng thay vì gọi Putin bằng tên, tay sai của ông ta lại gọi là “ông chủ”, “tối cao” hoặc – hơi chế giễu – “vĩ đại và khủng khiếp” – ám chỉ các nhà cai trị Nga trước đây là Peter Đại đế và Ivan Bạo chúa.

Nhưng điều kỳ lại là tại thời điểm này, cả Dmitri Rogozin, người đã bị thất sủng, cũng như Dmitri Baranov, người trung thành với ông, đều không có bất kỳ liên hệ trực tiếp nào với chính Putin. Thay vào đó, Anton Vaino, người đứng đầu văn phòng của tổng thống Nga, có nhiệm vụ trình bày với Putin những kế hoạch đen tối về một cuộc tấn công lớn vào Ukraine.

Rogozin báo cáo với Baranov qua tin nhắn thoại: “Tôi đã nói chuyện với Vaino, tôi nói với ông ta về điều lớn lao có thể đến từ vùng Arkhangelsk. Về nguyên tắc, ông ta rất quan tâm. Ông ta đã yêu cầu tôi nộp một văn bản vào thứ Hai để anh ấy trình bày với sếp về vấn đề này ”.

Theo thông tin của báo Hình ảnh, Vladimir Putin đã được thông báo vào ngày 16/1/2023 về kế hoạch của các nhà khoa học tên lửa của ông và người đứng đầu cơ quan chức năng nhằm bắn tên lửa Soyuz cải tiến vào một thành phố lớn của Ukraine.

Người ta không biết vị tổng thống độc tài đã phản ứng như thế nào và liệu ông có ra lệnh cho những người trung thành nhiệt thành của mình thực hiện kế hoạch khủng bố tên lửa điên cuồng hay không. Tuy nhiên, những gì được biết là ông chủ Roscosmos, Dmitri Rogozin, người đã bị sa thải vào tháng 7 năm 2022, đã được Putin giao một công việc mới, béo bở vào tháng 9 năm 2023: thượng nghị sĩ và do đó là đại diện trong Hội đồng Liên bang Nga cho khu vực Zaporizhia bị sáp nhập của Ukraine.

Thật ngẫu nhiên, lý do sa thải Rogozin là vì ông ta đã công khai đe dọa sẽ để “Trạm vũ trụ quốc tế” và các phi hành gia phương Tây của nó đâm vào một quốc gia NATO…

Báo Hình ảnh hôm thứ Hai đã chất vấn đại sứ quán Nga ở Đức về những kế hoạch đen tối của các công bộc Nga. Nhưng cho tới nay không có sự phản hồi.

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023