Mất tiền tỷ vì bị lừa đầu tư chứng khoán online

Link Video: https://youtu.be/NoYDwOxRvXc

Ngày 13/10, báo Tuổi Trẻ loan tin “Tưởng tiền đầu tư tăng thành 30 tỷ, ai ngờ mất gần 16 tỷ”.

Theo đó, một người đàn ông ở Hà Nội bị dẫn dụ tham gia đầu tư chứng khoán, thông qua “quỹ đầu tư SeQuoia VN”, và bị lừa gần 16 tỷ đồng sau khi nhận thông báo lãi “ảo” lên đến hơn 30 tỷ. Vì để rút được tiền thì khách hàng phải nộp thêm các khoản phí, thuế thu nhập…

Báo Tuổi Trẻ cho hay, ngày 13/10, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhận được đơn trình báo của một số nạn nhân bị lừa tham gia đầu tư chứng khoán qua “quỹ đầu tư SeQuoia VN“.

Đáng chú ý, trong số người bị “sập bẫy” lừa đầu tư chứng khoán, có nạn nhân mất đến gần 16 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, anh H. (trú tại Hà Nội) trình báo rằng, anh nhận được điện thoại lạ của một người phụ nữ mời tham gia quỹ đầu tư chứng khoán, nhưng đã từ chối. Tuy nhiên, nghi phạm lừa đảo vẫn đề nghị kết bạn qua Zalo và sau đó mời anh H. vào nhóm “Chia sẻ giao lưu quỹ SeQuoia Capital VN“. Vì tò mò đọc tin nhắn trong nhóm và theo dõi thấy các mã chứng khoán được tư vấn tăng tốt, hiệu quả nên anh H. đã tham gia.

Anh được hướng dẫn cài app “Smart SQV“, mở tài khoản và nạp tiền chơi cổ phiếu.

Số tiền anh H. đầu tư chứng khoán mua cổ phiếu thông qua app là 14 tỷ đồng và giá trị sau khi tăng “ảo” là hơn 30 tỷ đồng. Sau đó, anh H. nhận được các thông báo tạm dừng, từ chối mua tiếp, hoàn thành các thủ tục để rút tiền về.

Tuy nhiên, để rút được tiền, anh H. phải chuyển tiền phí quản lý lợi nhuận là 1,6 tỉ đồng và thuế thu nhập cá nhân là 332 triệu đồng. Sau khi nộp tiền xong, anh H. không liên lạc được với quỹ đầu tư chứng khoán nói trên. Lúc này, nạn nhân mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Theo báo Tuổi Trẻ, Công an Hà Nội cho biết thêm, cũng với chiêu lừa trên, một nạn nhân khác bị dụ dỗ đầu tư chứng khoán qua quỹ SeQuoia VN. Người này đã giao dịch với tổng số tiền là 1,4 tỉ đồng, nhưng khi bán mã cổ phiếu đã mua thì không thực hiện được. Thấy có dấu hiệu lừa đảo, bị hại này đã đến cơ quan công an trình báo.

Hình: Bài trên báo Tuổi Trẻ ngày 13/10

Cũng với chiêu trò lừa đảo tương tự, báo Tuổi Trẻ ngày 3/3 cho biết “Đầu tư chứng khoán: Bị lừa tiền tỷ bởi “thầyonline”.

Theo đó, chỉ sau vài ngày tham gia lớp học chứng khoán online miễn phí, nhiều người cứ ngỡ là “làm giàu không khó” và sẽ lãi to khi đầu tư, nhưng cuối cùng lại bị mất trắng đến hàng tỷ đồng vì đầu tư theo “thầy“.

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Tuổi Trẻ, vào các nhóm Zalo có tên “Đào tạo chứng khoán”, “Đầu tư chứng khoán 4.0″,Đầu tư chứng khoán thông minh“, “Chiến lược đầu tư chứng khoán hiệu quả“… sẽ luôn thấy các thành viên sôi nổi thảo luận.

Trưởng nhóm còn liên tục gửi thông báo “cổ phiếu hôm nay mua vào bây giờ, hãy bán ra toàn bộ, chốt lời ngay lập tức“… khiến người chưa tham gia đầu tư cũng cảm thấy tò mò.

Trong các nhóm cũng tràn ngập các tin nhắn khoe lời, khoe mua nhà, mua xe, ăn uống ở nhà hàng sang trọng…

Thậm chí, vẫn theo báo Tuổi Trẻ, để tăng niềm tin, những kẻ lừa đảo này còn mạo nhận và làm giả cả hợp đồng, giả khuôn dấu của công ty chứng khoán, khiến Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình phải gửi đơn trình báo đến cơ quan công an.

Nhiều Công ty chứng khoán khác cũng phát đi cảnh báo, cho biết đã nhận được thông tin phản hồi của một số khách hàng về việc bị các tài khoản mạng xã hội mạo danh, bằng cách tạo các website và ứng dụng giao dịch chứng khoán có tên và logo tương tự, để lôi kéo khách hàng thực hiện các khoản đầu tư không hợp pháp, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hình: Bài trên báo Tuổi Trẻ ngày 3/3

Ý Nhi

>>> Nguy cơ ùn tắc trở lại tại các trung tâm đăng kiểm

>>> Mô hình “hộp ngủ” cho thuê, tuy tiện lợi nhưng nguy hiểm nếu xảy ra cháy

>>> Nữ hoàng nội y bị phạt vì biểu diễn lái xe mô tô phân khối lớn

>>> Một Trung tướng không quân Mỹ được bổ nhiệm làm Lãnh sự Danh dự của Việt Nam tại Hawaii

Cuộc chiến Israel – Palestine có ảnh hưởng tới nguồn cung vũ khí cho Việt Nam?

Kasse animation 7.8.2023