Chuyên gia Liên Hiệp Quốc lên án vụ thi hành án đối với Lê Văn Mạnh

Link Video: https://youtu.be/J5sxuh4dgcQ

Ngày 3/10, VOA Tiếng Việt có bài “Chuyên gia Liên Hiệp Quốc “bàng hoàng” trước vụ hành quyết Lê Văn Mạnh của Việt Nam”.

Theo đó, một chuyên gia của Liên Hợp Quốc bày tỏ sự thất vọng trước việc Việt Nam xử tử một tù nhân bị kết án tử hình, bất chấp những lời kêu gọi từ các nước phương Tây và các tổ chức quốc tế, đòi ngừng thi hành bản án mà họ cho là oan sai.

VOA cho biết, tử tù Lê Văn Mạnh bị hành quyết hôm 22/9, sau khi bị giam giữ hơn 18 năm. Gia đình của tử tù này không được thông báo về ngày giờ ông bị xử tử, trong khi vẫn đang đi kêu oan cho ông.

VOA dẫn lời ông Morris Tidball-Binz, Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về các vụ hành quyết phi luật lệ, cẩu thả và tùy tiện, nói hôm 2/10 rằng:

Tôi cảm thấy lo ngại về việc hành quyết Lê Văn Mạnh, bất chấp những lời kêu gọi khoan hồng trước những nghi ngờ sâu sắc về tính công bằng của quá trình xét xử ông ấy, và những cáo buộc đáng tin cậy về việc ông (Mạnh) bị tra tấn hoặc bị ngược đãi để buộc phải nhận tội.”

Theo luật nhân quyền quốc tế, bất kỳ tuyên bố nào được chứng minh là do bị tra tấn, đều không được sử dụng làm bằng chứng trong bất kỳ thủ tục tố tụng nào,” ông Tidball-Binz nói trong tuyên bố.

VOA dẫn các luật sư đại diện cho gia đình ông Mạnh, khi gửi thỉnh nguyện thư lên Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vào tháng trước nói rằng, họ “thực sự nhận thấy… các vấn đề được coi là sai sót, vi phạm nghiêm trọng về mặt tố tụng, bao gồm việc chứng minh và việc đánh giá các chứng cứ buộc tội trong vụ án này”.

Chuyên gia của Liên Hiệp Quốc còn nêu lên quan ngại, về việc gia đình ông Mạnh không được thông báo về ngày thi hành án, cũng như không có cơ hội đến thăm tử tù, trước khi bị thi hành án. Thay vào đó, gia đình ông Mạnh được yêu cầu nộp đơn lên Tòa án tỉnh để nhận hài cốt của ông, chỉ trong thời hạn 3 ngày.

Hình: Bài trên VOA

VOA dẫn tuyên bố của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, khi lên án việc hành quyết ông Mạnh vào tháng trước, nói rằng “việc không cung cấp thông báo kịp thời cho các cá nhân bị kết án tử hình về ngày thi hành án, theo quy định, cấu thành một hình thức ngược đãi, khiến việc thi hành án sau đó trái với Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị”.

Tôi quan ngại sâu sắc về tính chất bí mật của việc thi hành án tử hình ở Việt Nam”, ông Tidball-Binz nói trong tuyên bố.

VOA dẫn lời Luật sư Đặng Đình Mạnh, trong cuộc phỏng vấn vào tháng trước, nói rằng, chính quyền Việt Nam không công bố chi tiết số người bị xử tử hàng năm và coi đó là thông tin mật.

VOA cho biết thêm, ngoài Lê Văn Mạnh, hiện còn hai tử tù được xem là bị xử oan sai, là Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Chưởng – đều bị giam giữ trong hơn một chục năm qua. Gia đình ông Chưởng vào đầu tháng 8 cũng nhận được thông báo về việc thi hành án tử hình đối với ông, nhưng không được biết ngày thi hành án.

Chuyên gia của Liên Hiệp Quốc kêu gọi các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam, công bố thông tin về việc sử dụng hình phạt tử hình và thông tin về việc sử dụng hình phạt này hàng năm.

Ông Tidball-Binz kêu gọi Chính phủ Việt Nam xem xét việc tạm ngừng áp dụng hình phạt tử hình, và tiến hành rà soát một cách có hệ thống tất cả các trường hợp sử dụng hình phạt tử hình.

Hàng chục quốc gia của khối Liên minh châu Âu vào tháng trước cũng đã kêu gọi Việt Nam bãi bỏ án tử hình. Các yêu cầu bình luận của VOA gửi tới Bộ Ngoại giao Việt Nam về lời kêu gọi của các nước phương Tây cũng như lên án của Liên Hiệp Quốc trước việc hành quyết ông Mạnh không được hồi đáp, vẫn VOA cho hay.

Ý Nhi

>>> Hội nghị Trung ương 8 quyết định nhân sự cho tương lai

>>> Việt Nam cho điều tra tháp điện gió có nguồn gốc từ Trung Quốc

>>> Sáng kiến kinh tế mới giữa lòng thành phố ngập sâu

>>> Độ trung thực và tính khả thi trong lời kêu gọi của Chủ tịch nước đến đâu?

Ông Thưởng không ngoa ngôn

Kasse animation 7.8.2023