Những tín hiệu trước Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 và tương lai của Tổng Bí thư Trọng (Phần 1)

 

Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 sẽ khai mạc tại Hà Nội vào ngày thứ Hai 2/10, và sẽ kéo dài bảy ngày, bế mạc ngày 8/10. Trọng tâm của Hội nghị này sẽ bàn về nhân sự cấp cao cho Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14. Và như thường lệ, Ban Chấp hành Trung ương sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Ban Bí thư khóa 13.

Để sau đó, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 mạc ngày 23/10, sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn. Sau đó sẽ biểu quyết thông qua danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm.

Ngoài ra, Hội nghị Trung ương 8 còn có nội dung xem xét và ra quyết định kỷ luật Đảng, đối với nhân sự do Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý.

Một: Về vấn đề nhân sự

Hội nghị Trung ương 8 sẽ bàn và thông qua danh sách quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 14, theo đề cử của đảng bộ các cấp. Với nội dung, xem xét cơ cấu đối với diện được quy hoạch các chức danh bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương; chức danh bộ trưởng và tương đương là các phó bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, cấp phó ban, bộ ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội; cơ quan đơn vị Trung ương, tư lệnh, chính ủy cấp quân khu và tương đương. Đồng thời, Hội nghị 8 cũng sẽ bầu các trưởng tiểu ban phục vụ cho Đại hội 14 vào đầu năm 2026.

Hai: Về vấn đề kỷ luật Đảng

Tại Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương khả năng cao sẽ bỏ phiếu kỷ luật đối với các ông Trịnh Văn Chiến cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và Lê Đức Thọ Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre. Cụ thể:

Ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đã “nâng đỡ không trong sáng” và có con riêng với hotgirl Quỳnh Anh. Trịnh Văn Chiến cũng đã nhận hối lộ hàng trăm tỷ đồng, qua các dự án của Trịnh Văn Quyết (FLC) và Nguyễn Thị Thanh Nhàn (AIC). Tin cho biết, Trịnh Văn Chiến hiện đang bị quản thúc, cấm xuất cảnh từ tháng 4/2023, để chờ xử lý kỷ luật. Và khả năng cao, Trịnh Văn Chiến sẽ bị khai trừ khỏi Đảng, sau Hội nghị Trung ương 8, Chiến sẽ bị khởi tố, bắt giam.

Nhân vật thứ hai là Lê Đức Thọ, Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre, đàn em của Nguyễn Văn Bình (tức Bình Ruồi). Lý do, Bí thư Lê Đức Thọ bị Ngân hàng Nhà nước phát hiện có tài sản, bao gồm tiền gửi trong ngân hàng và cổ phiếu, lên đến hơn 3 ngàn tỷ.

Tin hành lang cho biết, Bí thư Lê Đức Thọ nhăm nhe tới chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, nên bị đồng đội đâm sau lưng. Một số dự đoán cho rằng, Lê Đức Thọ sẽ bị cách chức sau, đó nghỉ hưu ở tuổi ngoài 50.

Chuyện bên lề trước ngày khai mạc:

Nguồn tin từ Ba Đình cho hay, thời gian Hội nghị Trung ương 8 kéo dài, tương đương với số ngày cho các Hội nghị Trung ương “bản lề” trước mỗi kỳ Đại hội Đảng, đồng nghĩa với việc Trung ương 8 có quá nhiều vấn đề nan giải, mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải giải quyết trong nội bộ Đảng.

Đó là vấn đề của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trên cương vị Trưởng tiểu ban Nhân sự Đại hội 12 và 13. Tổng Bí thư sẽ phải giải trình những thắc mắc của đa số các Ủy viên Trung ương, về tình trạng lựa chọn nhân sự tuỳ hứng, theo cảm tính, mang tính phe nhóm, hay có biểu hiện dung túng cho tình trạng chạy chọt mua bán chức ủy viên Trung ương, lựa chọn sắp xếp nhân sự không khoa học và không công tâm, dẫn đến hệ quả khủng hoảng nhân sự.

Cụ thể, theo các ủy viên Trung ương, cho đến nay, Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 đã đi được gần nửa nhiệm kỳ của Đại hội. Song, kết quả là, từ con số 180 ủy viên Trung ương chính thức, nay chỉ còn lại 167 ủy viên. Đã có 13 ủy viên Trung ương nửa đường đứt gánh, trong số đó có 2 ủy viên Bộ Chính trị.

Được biết, dư luận trong nội bộ Đảng, có rất nhiều ủy viên Trung ương sợ không dám ra mặt, nhưng ngấm ngầm chỉ trích, quy trách nhiệm thuộc về người đứng đầu, tức Nguyễn Phú Trọng – vừa là Tổng Bí thư Đảng vừa là Trưởng tiểu ban Nhân sự của hai khoá Đại hội 12 và 13.

Tương lai của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ ra sao, liệu có trụ được để thực hiện tham vọng làm Tổng Bí thư 4 nhiệm kỳ liên tiếp, để ghi vào kỷ lục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? Sau Hội nghị Trung ương 8 sẽ có câu trả lời./.

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023