Nguyễn Thế Thảo hay Phạm Quang Nghị, ai làm Nguyễn Thanh Nghị tắt đài?

Năm 2022, ông Nguyễn Thanh Nghị – Bộ trưởng Bộ Xây dựng xua Thanh tra đến Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội Nội để thực hiện một đợt thanh tra lớn. Sau đó, ông Nghị cho Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn ký ban hành Kết luận số 39 Thanh tra Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội; Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội; loạt các chủ đầu tư dự án có liên quan trong công tác quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch và quản lý xây dựng khu vực hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình, khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính.

Đấy là những công trình lớn mà ai cũng nhìn thấy, nó chiếm hết không gian và ngang nhiên phá vỡ quy hoạch của thành phố. Những sai phạm này, chủ yếu xảy ra ở thời ông Nguyễn Thế Thảo làm Chủ tịch và ông Phạm Quang Nghị làm Bí thư. Việc sai phạm của bộ đôi này, không chỉ dừng lại ở vấn đề quy hoạch, mà còn ở quyết định chặt 6.700 cây cổ thụ khắp thành phố. Từ sau khi hai ông lãnh đạo này hạ cánh, thì đến nay, vẫn không ai động đến 2 ông được.

Việc xua quân đi thanh tra quy hoạch thành phố Hà Nội, được xem như là lần ra quân để gây tiếng vang của ông Nguyễn Thanh Nghị, bên cạnh dự án 1 triệu căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng đã vấp phải một thế lực “cứng cựa”. Ngay sau khi Bộ Xây dựng ra kết luận 39, thì sau đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phản pháo lại và bác hầu hết những nội dung kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng.

Việc Hà Nội phá vỡ quy hoạch là quá rõ ràng, ai cũng nhìn thấy, nhưng Bộ Xây dựng cũng chẳng làm gì được. Mặc dù, ông Nguyễn Thế Thảo và ông Phạm Quang Nghị đã nghỉ hưu từ năm 2016, nhưng những sai trái thời hai ông này quản lý vẫn không thể bị khui. Đến ông Nguyễn Thanh Nghị còn phải “tắt đài”, thì ai có thể xử lý những người đã gây ra sai phạm? Cả 2 ông này đã về vườn, quyền lực đã không còn, nhưng Nguyễn Thanh Nghị vẫn không dám động đến, thì ắt hẳn hai ông này phải có sự chống lưng nào đấy.

Ở TP HCM thì có Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân, dù đã về hưu, nhưng chẳng ai dám động đến sai phạm lớn của 2 ông này, đó là sai phạm Thủ Thiêm. Còn ở Hà Nội thì cũng có một cặp lãnh đạo về hưu, nhưng vẫn không ai dám động chạm gì đến họ, đó là Phạm Quang Nghị và Nguyễn Thế Thảo.

Khi vừa lên làm Bộ trưởng, Nguyễn Thanh Nghị đã bắt tay vào thực hiện 2 vấn đề lớn. Thứ nhất là thực hiện siêu dự án 1 triệu căn nhà ở xã hội, và chấn chỉnh quy hoạch thành phố Hà Nội. Nếu làm thành công, thì có thể nói, tiếng vang của Nghị sẽ bay xa và tên tuổi sẽ nổi như cồn. Tuy nhiên, cho tới nay, dự định chấn chỉnh quy hoạch Hà Nội xem như đã thất bại, còn siêu dự án 1 triệu căn nhà ở xã hội đang có dấu hiệu “chệch đường”. Bởi người nghèo không thể tiếp xúc được khoản vay mua nhà xã hội và cũng khó có cơ hội mua nhà giá rẻ.

Việc khiến cho Nghị co vòi, không dám tiếp tục thọc tay vào sửa lưng vấn đề quy hoạch Hà Nội, không biết là do ông Phạm Quang Nghị hay ông Nguyễn Thế Thảo làm? Có ý cho rằng, để chống lại việc “lo chuyện bao đồng” của Nguyễn Thanh Nghị, có khi, cả 2 ông cựu quan chức này đều phải đi vận động hậu trường chính trị.

Vụ cháy chung cư mini mới đây làm chết 56 người, khiến cho dư luận xã hội và cả chính quyền Trung ương phải soi lại việc thả lỏng trong quản lý đô thị của Sở Xây dựng Hà Nội. Có ý kiến cho rằng, vấn đề này đã bị buông lỏng từ thời hai ông Phạm Quang Nghị và Nguyễn Thế Thảo làm lãnh đạo thành phố. Vấn đề đấy đã diễn ra từ lâu, và vụ cháy chỉ làm nó lộ ra mà thôi.

Ngày 18/9, cả hai ông cựu lãnh đạo thành phố Hà Nội là Phạm Quang Nghị và Nguyễn Thế Thảo đều lên báo “đóng góp ý kiến”. Ông Phạm Quang Nghị nói, chung cư mini vượt tầng là “có thế lực chống lưng”. Còn ông Nguyễn Thế Thảo thì nói, cần sớm bổ sung quy định về chung cư mini, để quản lý công trình này tốt hơn. Nếu không, chủ đầu tư sẽ tiếp tục biến tấu nhà ở riêng lẻ thành chỗ trọ, hoặc chung cư mini, và điều này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Hai ông này cứ thao thao như thể, lỗi đó không có phần của 2 ông vậy.

Ý Nhi – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023