Vì sao cựu Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị tố cáo: Vi phạm xây dựng “đằng sau là những thế lực chống lưng”?

Đêm 12/9, chung cư mini 9 tầng với 45 căn hộ ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, bốc cháy, khiến 56 người chết, 37 người bị thương.

Sau vụ cháy, theo VnExpress, ông Đặng Hồng Thái, cựu Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân – người ký giấy phép xây dựng cho chung cư mini kể trên – cho biết, ông từng ký quyết định xử phạt, cưỡng chế công trình vi phạm đối với chung cư này, và giao cho phường Khương Đình thực hiện, “Còn tiếp theo thế nào thì tôi không biết”. Đó có lẽ là cách chối bỏ trách nhiệm của ông Thái.

Theo giấy phép xây dựng của Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân, cấp vào tháng 3/2015, công trình chung cư mini này, vốn chỉ được phép xây nhà ở riêng lẻ 6 tầng, diện tích xây dựng tầng một là 167 mét vuông. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã biến công trình nhà ở 6 tầng thành chung cư mini 9 tầng, cộng thêm một tầng thượng, rồi chia thành 45 căn hộ để bán.

Được biết, “nhờ” vụ cháy chung cư mini này, dư luận xã hội mới nhớ ra việc, Phạm Quang Nghị, cựu Bí thư Thành ủy Hà Nội “quên”, vào năm 2013, ông đã từng báo cáo Quốc hội rằng, Hà Nội đã đặt mua máy bay trực thăng cứu hỏa. Song, đến nay đã tròn 10 năm, người Hà Nội vẫn không biết dự án đó đang nằm ở phương trời nào?

Phải chăng, do bị nhắc tên, nên đột nhiên ông Phạm Quang Nghị xuất hiện, với phát biểu, những công trình xây dựng vi phạm là có chống lưng. Cụ thể, báo Tuổi Trẻ cho biết, tại Hội nghị lấy ý kiến của các cán bộ nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội, về dự thảo “Luật Thủ Đô”(sửa đổi) ngày 18/9, ông Phạm Quang Nghị, cựu Bí thư Hà Nội (2006 – 2016) cho rằng, không chỉ có tòa chung cư mini bị cháy ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, xây vượt tầng so với giấy phép xây dựng, mà còn rất nhiều công trình xây dựng khác xây vượt tầng và vi phạm, mà “đằng sau là những thế lực chống lưng”.

Theo ông Nghị, thực tế, có công trình vi phạm, bị lập biên bản xử phạt, xong lại cho tồn tại. Chủ đầu tư “mong được phạt để hợp thức hóa vi phạm, vì lợi nhuận từ sai phạm lớn hơn tiền xử phạt rất nhiều.”.

“Do vậy, khi xử lý, chính quyền không chỉ đương đầu với chủ công trình mà còn cả thế lực “chống lưng” đó. Thành phố cần nghiêm khắc xử lý trách nhiệm cán bộ trong việc để công trình vi phạm tồn tại, nếu cấp dưới vi phạm mà không bị xử lý thì cấp trên phải bị xem xét,” ông Nghị nói.

Cùng dự Hội nghị, có ông Nguyễn Thế Thảo, cựu Chủ tịch Hà Nội (2007 – 2015), cũng cho rằng: “Cơ chế chính sách chưa quy định rõ ràng, chưa định nghĩa thế nào là chung cư mini. Do vậy, phải bổ sung, để khắc phục việc “biến tấu nhà ở riêng lẻ thành chỗ trọ, tạo tiềm ẩn rủi ro”.”

Cơ quan quản lý điện lực Hà Nội cho biết, hiện nay ở thủ đô, có ước chừng hơn hai ngàn chung cư mini đang hoạt động chui. Nghĩa là nộp phạt để cho tồn tại. Vậy số tiền “phong bì” của các chủ đầu tư chung cư mini đút lót có thể lên tới vài ngàn tỷ, đã chạy về đâu và túi ai, thì ai cũng biết.

Giới quan sát và dư luận xã hội cho rằng, phát biểu của ông Phạm Quang Nghị có thể sẽ khiến các lãnh đạo Hà Nội hiện nay cảm thấy lạnh gáy, khi cựu Bí thư Thành ủy lại khẳng định rằng, việc cán bộ quản lý, cán bộ địa phương phạt rồi cho tồn tại, là hình thức đồng phạm, tiếp tay một cách hợp pháp với sai phạm, nên cần phải xem xét, làm rõ trách nhiệm.

Phải chăng, đây cũng là cách để Phạm Quang Nghị và Nguyễn Thế Thảo chối bỏ trách nhiệm, để đổ tội cho lãnh đạo thủ đô đời sau. Có nghĩa là, Đinh Tiến Dũng – Bí thư Thành ủy – và Trần Sỹ Thanh – Chủ tịch Hà Nội hiện nay – phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Còn hai ông cựu Chủ tịch là Nguyễn Đức Chung và Chu Ngọc Anh thì đang ở tù, chẳng biết ngày nào hết án.

Do đó, vụ việc này – “cháy nhà lòi ra mặt chuột” – các chủ chung cư mini và các công chức quản lý các cấp ở địa bàn, chắc chắn đã phạm tội. Các chủ chung cư mini phạm tội cơi nới sai giấy phép, biến nhà ở riêng lẻ thành chung cư mini, kinh doanh mà không đủ điều kiện về phòng cháy. Còn công chức các cấp đã ký giấy phép xây dựng, công chức quản lý trật tự đô thị, cũng như quản lý công tác phòng cháy chữa cháy v.v… sao chưa thấy xử lý?

Hiện chỉ mới thấy khởi tố, bắt tạm giam một mình chủ chung cư, thì bao giờ mới xử lý tới các quan chức chống lưng?

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023