Bác “ba xạo” với dân tộc, giờ lớp hậu sinh lại đem lời Bác ra “bốc phét” với toàn dân!

 

Tối ngày 10/9 trong buổi hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cho rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam đang hiện thực hóa nguyện vọng của ông Hồ Chí Minh. Ông Trọng nói rằng: “Việt Nam thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế khác theo tinh thần Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ sau khi Việt Nam giành lại độc lập là Việt Nam làm bạn với tất cả các nước.

Đối với Hoa Kỳ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định nền độc lập hoàn toàn của Việt Nam và Việt Nam sẵn sàng hợp tác đầy đủ với Hoa Kỳ; nền độc lập và hợp tác đó có lợi cho toàn thế giới”

Đây là ý đồ được Đảng Cộng Sản đề ra, mục đích là đánh bóng về tư tưởng “vượt thời đại” của ông Hồ Chí Minh. Bởi trước đó 2 ngày, tờ báo Dân Trí có bài viết “Tổng thống Biden thăm Việt Nam: Cột mốc hiện thực hóa mong muốn của Bác Hồ”. Bài báo này dẫn lời lãnh đạo Bộ Ngoại giao cho biết, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Biden là cột mốc để hiện thực hóa mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu trong bức thư gửi Tổng thống Mỹ Harry Truman năm 1946. Trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc nói “Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam trong vài ngày tới là một chuyến thăm rất đặc biệt”. Cũng theo ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ thăm cấp Nhà nước theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Nếu ông Hồ Chí Minh mong muốn kết giao với Mỹ thời Tổng thống Harry Truman là thật, thì ngay sau đó, ông đã đem hàng triệu sinh mạng dân Việt Nam nướng vào lò lửa chiến tranh 1954 – 1975, điều này đã phủ định ý muốn của chính ông năm 1946.

Chính ông Lê Duẩn – Bí thư Thứ nhất Trung ương Đảng (tức là Tổng Bí thư theo chức danh hiện nay) đã từng nói: “Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”. Như vậy, rõ ràng, khi đứng giữa 2 chọn lựa, bắt tay với Mỹ để tốt cho dân tộc, và làm tay sai chi Nga – Tàu, thì ông Hồ Chí Minh đã chọn phương án thứ hai, đó là làm tay sai cho Nga – Tàu. Như vậy, chính hành động của ông Hồ Chí Minh đã phủ định nội dung lá thư mà ông đã viết cho Tổng thống Harry Truman trước đó. Trong trường hợp này, lấy lời ông Nguyễn Văn Thiệu, “Đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm”, mà áp dụng với ông Hồ Chí Minh, thì không sai tí nào. Nói theo ngôn ngữ bình dân của người miền Nam là, Bác Hồ đã “ba xạo” với cả dân tộc.

Kết nối với Mỹ, mục đích của Đảng chỉ để cứu lấy nền kinh tế. Năm 1986, sau 11 năm Cộng sản cai trị toàn lãnh thổ, người dân Việt Nam đói rách không thua gì thời 1945. Vứt bỏ nền kinh tế bao cấp là giải pháp cứu Đảng Cộng sản, chứ không phải cứu dân, vì Đảng sợ “cùng tắc biến”. Rồi sau đó là kết nối với cựu thù Mỹ, chỉ vì mục đích kinh tế. Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam kiếm khoảng 50 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, khi làm ăn với Mỹ. Trong khi đó, giữa Việt Nam và Mỹ chưa có Hiệp định tự do thương mại FTA nào cả. Cho nên, con số 50 tỷ đô la xuất siêu sang thị trường Mỹ khá mong manh. Nếu một ngày đẹp trời, Mỹ chỉ cần đóng hờ cửa nhập khẩu hàng của Việt Nam thôi, thì nền kinh tế Việt Nam sẽ rất khó trụ nổi, bởi nền kinh tế Việt Nam đang thặng dư thương mại với Mỹ lớn nhất.

Nói một cách dân dã thì, Cộng sản bắt tay với Mỹ là để “kiếm ăn”. Đấy chỉ mới nói về thặng dư thương mại, còn về kiều hối, thì kiều hối Việt Nam từ Mỹ chiếm phần lớn nhất trong miếng bánh kiều hối mà Việt Nam được hưởng. Bởi vậy, quan hệ Mỹ Việt bao lâu nay cũng chỉ là giúp ích cho kinh tế là chính. Còn về chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn gần Trung Cộng hơn.

Việc nâng cấp quan hệ với Mỹ được đánh giá là, Đảng Cộng sản đi thêm một bước nữa, để việc làm ăn với Mỹ tốt hơn mà thôi. Dù nâng cấp quan hệ, thì Đảng Cộng sản vẫn không dám tách rời khỏi quỹ đạo của Trung Cộng. Chẳng phải, trước khi tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden, thì ngày 5/9 ông Trọng đã tiếp Lưu Kiến Siêu – Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đấy là thông điệp rõ ràng, Đảng Cộng sản không theo lời Bác trong thư gửi Tổng thống Harry Truman, mà theo ý Bác là làm nô lệ cho Tàu, như lời ông Lê Duẩn.

Ý Nhi – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023