Các nghị sĩ Anh kêu gọi xếp Trung Quốc vào danh sách mối đe dọa

Link Youtube: https://youtu.be/42rM6WEtPgA

Ngày 11/9, BBC Tiếng Việt có bài “Các nghị sĩ Anh coi Trung Quốc “là mối đe dọa” sau vụ bắt “gián điệp trong Quốc hội”’ của tác giả Nick Eardley.

Theo đó, Chính phủ Anh đang phải đối mặt với áp lực phải có hành động mạnh mẽ hơn chống lại Bắc Kinh, sau khi một nhà nghiên cứu của Quốc hội Anh bị bắt, với cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc.

Tác giả cho biết, các nghị sĩ cấp cao của Đảng Bảo thủ đã kêu gọi xếp Trung Quốc vào danh sách mối đe dọa, một động thái được một số bộ trưởng nội các ủng hộ.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã nêu quan ngại về sự can thiệp của Bắc Kinh vào chính trường Anh với thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, khi hai người cùng tham dự G20 ở Ấn Độ.

 

Đồng thời, tác giả cũng dẫn quan điểm của Trung Quốc, bác bỏ cáo buộc rằng, họ làm gián điệp, và gọi đó là “sự vu khống ác ý“.

Tác giả dẫn xác nhận của cảnh sát hôm 9/9 rằng, hai người đàn ông đã bị bắt ở Anh theo Đạo luật Bí mật Chính thức vào tháng Ba. Một người đàn ông ở độ tuổi 30 đã bị bắt tại một địa chỉ ở hạt Oxfordshire, và một người đàn ông ở độ tuổi 20 đã bị bắt tại một địa chỉ ở Edinburgh.

Tác giả dẫn các nguồn tin nói rằng, một trong số họ là nhà nghiên cứu của Quốc hội, làm việc liên quan đến các vấn đề quốc tế, và có mối liên hệ với một số nghị sĩ Đảng Bảo thủ.

Vẫn theo tác giả, việc bắt giữ nhà nghiên cứu này đã làm sống lại cuộc tranh luận giữa các nghị sĩ đảng Bảo thủ, về việc liệu Anh có nên áp dụng cách tiếp cận nghiêm ngặt hơn với Trung Quốc hay không.

Một số thành viên Bảo thủ muốn Chính phủ coi Bắc Kinh là một mối đe dọa – một động thái cho đến nay vẫn bị các quan chức cao cấp phản đối.

Các nghị sĩ cấp cao của Đảng Bảo thủ nắm vị trí ít quan trọng hơn, kêu gọi Chính phủ hành động.

Tác giả cũng cho biết, một số bộ trưởng nội các, như Bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman, được cho là ủng hộ việc thắt chặt các quy định.

Tuy nhiên, tác giả dẫn quan điểm của Bộ trưởng Kinh doanh Kemi Badenoch nói Anh phải “rất cẩn thận với ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng”, và nói thêm rằng, việc gọi Trung Quốc là mối đe dọa sẽ “làm leo thang mọi thứ”.

Tác giả tiếp tục dẫn lời ông Sunak hôm Chủ Nhật (10/9) nói, ông đã nêu “những quan ngại rất mạnh mẽ” với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, về bất kỳ sự can thiệp nào vào nền dân chủ Anh.

 

Tình báo Anh từng đề cập đến gián điệp Trung Quốc trong Quốc hội Anh từ 2022

 

Nhưng ông cũng nói rằng, Anh quốc không nên “đi từ bên lề” và việc nêu quan ngại bên trong phòng họp thì sẽ tốt hơn.

Tác giả dẫn lời ông Alex Younger, cựu Giám đốc Tình báo MI6, cho biết, định nghĩa của Trung Quốc về công việc tình báo “rộng hơn nhiều” so với cách hiểu thông thường ở Anh, bao gồm cả nỗ lực gây ảnh hưởng đến mọi người, cũng như thu thập thông tin.

Ông nói rằng, Trung Quốc có lẽ nên được coi là “quốc gia đáng quan ngại” trong luật an ninh của Anh, được cập nhật vào đầu năm nay, theo đó, đưa ra các yêu cầu báo cáo bổ sung đối với các tổ chức có liên hệ với Trung Quốc.

“Đôi khi chúng ta cần phải đối đầu với Trung Quốc. Theo kinh nghiệm của tôi, chỉ tử tế với họ sẽ không giúp bạn tiến xa được”, ông nói thêm.

Tác giả dẫn báo cáo của Ủy ban Tình báo và An ninh của Quốc hội Anh hồi tháng 7, cảnh báo Chính phủ đã chậm chạp trong việc đối mặt với những rủi ro an ninh từ Bắc Kinh.

“Có vẻ như Trung Quốc có ý định can thiệp ở mức độ cao vào Chính phủ Anh, nhắm mục tiêu vào các quan chức và cơ quan ở nhiều cấp độ khác nhau để tác động đến tư duy chính trị và việc ra quyết định của Anh liên quan đến Trung Quốc”, bản báo cáo viết.

Tác giả cho biết thêm, trong hệ thống dân chủ đại nghị ở Anh, Quốc hội (lập pháp) không trực tiếp điều hành ngành ngoại giao, vì đó là một phần của hành pháp (Nội các và Bộ Ngoại giao). Nhưng các ủy ban của Quốc hội có thể giám sát và đưa ra các cảnh báo chính thức và yêu cầu Chính phủ phải giải trình xem đường lối hiện hành có phù hợp không.

 

Ý Nhi – thoibao.de

 

>>>Về Quảng Ninh gặp ngay “xương voi”, Đinh Văn Nơi nuốt mãi không trôi!

>>>Nhiều người Việt ủng hộ nâng cấp mối quan hệ Việt – Mỹ

>>>Anh Trần Huỳnh Duy Thức và các tù nhân lương tâm bị đe dọa tính mạng tại trại giam số 6

>>>Lộ bí mật các dữ liệu thông tin của công dân: Lỗ hổng ở đâu, Cục An ninh mạng cần trả lời?

Nguyễn Chí Vịnh mắc bệnh “lạ” sức khỏe suy sụp do bàn tay Trung Quốc: Sự thật hay tin đồn?

Kasse animation 7.8.2023