Nguyễn Chí Vịnh mắc bệnh “lạ” sức khỏe suy sụp do bàn tay Trung Quốc: Sự thật hay tin đồn?

Trong vài này gần đây, dư luận cộng đồng người Việt Nam trong và ngoài nước đang đang xôn xao bàn tán về sức khỏe của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.

Những thông tin và hình ảnh mới nhất, trên diễn đàn của thế hệ bạn bè của Nguyễn Chí Vịnh chia sẻ cho thấy, sức khỏe của Tướng Vịnh lúc này đã có dấu hiệu suy sụp. Mới nhất, có tin Tướng Vịnh phải đưa vào phòng ICU, khoa hồi sức của Bệnh viện Trung ương Quân đội. Những hình ảnh cho thấy, ngồi bên cạnh giường bệnh của Tướng Vịnh, là Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trên gương mặt biểu hiện lo âu, căng thẳng.

Theo giới thạo tin, có thể lãnh đạo Việt Nam lo lắng, khi Nguyễn Chí Vịnh tỉnh táo, có thể hé lộ nguyên nhân vì sao Tướng Vịnh bị mắc “bệnh lạ”(!?)

Trước đó, trong chương trình Thời sự 19h ngày 31/8, Tướng Nguyễn Chí Vịnh đã xuất hiện trong khung “giờ vàng” của VTV1. Tướng Vịnh trong vai trò người giới thiệu về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới xuất bản, với tựa đề “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa thời kỳ mới”, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.

Song, dư luận không quan tâm đến nội dung của cuốn sách mà Tướng Vịnh giới thiệu. Điều khiến người ta bất ngờ là thể trạng sức khỏe của Tướng Vịnh. Trông ông giống như hình ảnh trước đây của các lãnh đạo Việt Nam, như Nguyễn Bá Thanh hay Trần Đại Quang, những người được cho là đã mắc bệnh “lạ”.

Trên mạng xã hội, người ta chia sẻ hình ảnh của Tướng Nguyễn Chí Vịnh, xuất hiện trong một sự kiện ngày 10/5, khi Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội tổ chức lễ trao “Huân chương Mặt trời mọc” cho ông. Ở thời điểm đó, nghĩa là chỉ cách đây khoảng 4 tháng, hình ảnh cho thấy, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh vẫn phong độ mạnh mẽ như bình thường. Ông xuất hiện cùng phu nhân và vẫn với mái tóc bạc gọn ghẽ.

Cần phải nhắc tới phát biểu của Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Nội, ngài Yamada Takio, khi nói về về công lao của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, theo đó “Nhờ những đóng góp quan trọng của ngài Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh mà quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản và Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ với nhiều kết quả…”. Điều đó, theo giới quan sát, đã chứng tỏ Chính phủ Nhật Bản đánh giá cao những đóng góp của Tướng Vịnh cho mối quan hệ giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam, trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng.

Được biết, Huân chương Mặt trời mọc là một trong những Huân chương cao quý của nhà nước Nhật Bản, dành cho các cá nhân có đóng góp to lớn trong việc góp phần xây dựng, cũng như phát triển tình hữu nghị với nước Nhật. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Tổng Giám đốc Công ty AIC, cũng từng được vinh dự này.

Xin nhắc lại, bà Nhàn AIC là một nhân vật quan trọng, đang bị Ban lãnh đạo Hà nội quyết tâm bắt về Việt Nam trước Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10 tới đây, liên quan tới việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang tìm cách hạ bệ Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Bình luận về sức khỏe của Tướng Nguyễn Chí Vịnh, có các ý kiến cho rằng, có những thế lực thân Trung Quốc trong nội bộ lãnh đạo cấp cao ở Ba Đình, muốn thông qua Nguyễn Chí Vịnh, để nhắn nhủ những ai đó đã và đang hăm hở xoay trục trong quan hệ tay ba, Hà Nội – Bắc Kinh – Washington, để đưa Việt Nam đi chệnh quỹ đạo mà Trung Quốc đã ấn định. Đó là lý do Tướng Vịnh xuất hiện trên VTV1, để chuyển tải một thông điệp hết sức cứng rắn của Ban lãnh đạo Bắc kinh, muốn gửi tới Ban lãnh đạo Hà nội rằng, hãy trông các tấm gương của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang trước đây, và gương của Nguyễn Chí Vịnh hôm nay, để mà liệu thần hồn, đừng có mà “quay xe”.

Quan trọng hơn, thông điệp đó được đưa ra vào đúng thời điểm Quốc khánh Việt Nam 2/9, và trước chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sắp tới.

Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tướng Nguyễn Chí Vịnh lâu nay được đánh giá là người thân Trung Quốc.

Trong khi ấy, dư luận mạng xã hội Việt Nam có nhiều ý kiến cám cảnh, khi cho rằng, qua vụ Nguyễn Chí Vịnh xuất hiện trên VTV1, chứng tỏ, Bắc Kinh có khả năng chỉ đạo được cả Đài Truyền hình quốc gia VTV1, để truyền tải thông điệp mang tính răn đe tới các chóp bu của Cộng sản Việt Nam.

Hơn thế nữa, Đại tướng Trần Đại Quang, ông trùm an ninh và cảnh sát; Tướng Nguyễn Chí Vịnh, ông trùm Tổng cục 2 Tình báo Quân đội, mà còn bị Trung Quốc đầu độc phóng xạ như chốn không người, thì thử hỏi, sinh mạng người Việt Nam sẽ ra sao?

Trần Đại Quang từng hợp tác với Trung Quốc trong việc bắt bớ, dẹp các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, khi ông là Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Quang cũng dính líu đến dự án khu du lịch tâm linh Bái Đính Ninh Bình, từ nguồn vốn đầu tư xây dựng của Tàu bơm cho. Qua đó cho thấy, mối quan hệ giữa Trần Đại Quang và Trung Quốc tới cỡ nào.

Tương tự với Tướng Nguyễn Chí Vịnh, cơ ngơi đồ sộ trong kinh doanh của gia đình Tướng Vịnh, cùng hãng Hàng không Vietjet, thì toàn bộ vốn liếng cũng từ Trung Quốc “bơm” cho. Cả Trần Đại Quang và Nguyễn Chí Vịnh đều ăn tiền của Trung Cộng, nhưng không chịu phụng sự trọn vẹn cho Bắc Kinh, thì Trung Nam Hải quyết không tha là điều tất nhiên.

Nghe thiên hạ bàn tán, bỗng lo cho số phận của Nguyễn Phú Trọng, liệu sẽ có mệnh hệ nào không? ./.

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023