Cộng sản và chùa quốc doanh vừa cộng sinh vừa tranh ăn.

Ngày 22/7, Bộ Tài chính cho biết, chùa Ba Vàng và hơn 50 ngôi chùa khác không báo cáo tiền công đức. Đây là trường hợp lạ, nhưng không lạ. Lạ là tại sao Đảng Cộng sản hô hào tự do tôn giáo, mà lại thọc tay vào chuyện tiền công đức của chùa chiền. Mà Bộ Tài chính lại có trách nhiệm thu khoản tiền này, điều này cho thấy, việc kinh doanh chùa chiền đối với Chính phủ, không khác gì kinh doanh mấy ngành khác, ví dụ như, ngành hàng không có Vietnam Airlines, ngành điện có Tổng Công ty Điện lực Việt Nam vv… Thông báo này cho thấy, chính quyền Cộng sản đang thọc tay vào chuyện kinh doanh thần thánh của các chùa quốc doanh.

Lòi mặt chuột, Chính phủ dựng chùa kinh doanh

Điều không lạ là, đã từ lâu, người dân đã chỉ mặt những ngôi chùa như, chùa Ba Vàng, chùa Tam Chúc, chùa Phúc Khánh vv… là chùa quốc doanh. Và những ông sư như Thích Trúc Thái Minh, Thích Thanh Quyết, Thích Nhật Từ vv… là những nhân vật được cộng đồng mạng chỉ mặt gọi tên là sư quốc doanh, chỉ có điều, những người này không dám thừa nhận, họ là thầy tu có thẻ Đảng.

Như vậy là, qua thông báo này của Bộ Tài chính, thì có thể thấy rõ ràng rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định, kinh doanh chùa là một ngành kinh tế của Chính phủ, dưới sự giám sát của Bộ Tài chính. Đây là những tụ điểm kinh doanh mê tín dị đoan mà không bị pháp luật sờ gáy, bởi nó nhận nhiệm vụ của Chính phủ, dùng mê tín để kiếm tiền cho Đảng.

Nếu nói ông Dương Quang Thành là người từng đứng đầu EVN để siết cổ toàn dân, nặn ra tiền cho Chính phủ, thì vai trò của ông Thích Trúc Thái Minh cũng tương tự. Ông này là người nhận nhiệm vụ của Chính phủ, kinh doanh mặt hàng độc quyền. Vì vậy, việc kinh doanh mê tín như cúng sao giải hạn, trục vong vv… là những hoạt động được các sư quốc doanh thực hiện rầm rộ, nhưng không sao cả. Tuy nhiên, nếu người khác làm điều tương tự, thì sẽ bị truy tố là hoạt động mê tín dị đoan, thậm chí là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kinh doanh mê tín cho Chính phủ mà ai dám bắt

Việc chùa Ba Vàng ém tiền công đức bị Bộ Tài chính la toáng lên, là một dấu hiệu cho thấy, sự tham lam trong liên minh Cộng sản – chùa quốc doanh, đang mâu thuẫn quyền lợi. Với một xã hội đã bị ngu dân hóa nghiêm trọng như Việt Nam, thì việc kinh doanh mê tín bằng những cơ sở núp bóng tôn giáo làm ăn rất khấm khá, nên lòng tham đã nổi lên.

Sau năm 1975, chính quyền Cộng sản đàn áp tôn giáo rất khốc liệt, cả Công giáo vẫn Phật giáo. Ý đồ của chính quyền Cộng sản là cướp lấy tôn giáo, giữ cái vỏ tôn giáo rồi lồng vào đấy cái ruột Cộng sản. Mục đích của Cộng sản là dùng tôn giáo để lừa tiền toàn dân, đồng thời thực hiện ngu dân hóa toàn dân. Và họ đã thành công khi lập ra Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Những chùa thuộc Giáo hội này, hoặc là phục tùng Cộng sản, hoặc phải để cho Cộng sản cử những đảng viên của họ đến làm trụ trì. Đó là thực tế đang diễn ra với Phật giáo Việt Nam.

Đạo Phật khuyên tu tập, bỏ tham sân si, nhưng các sư quốc doanh lại đầy tham sân si. Đạo Phật vốn không mê tín, không cầu cứu thần linh, không hối lộ thánh thần, mà ngược lại, đạo Phật muốn con người phải gieo nhân thiện để gặt quả lành. Tuy nhiên, sư quốc doanh thì lại tổ chức những hoạt động mê tín, rồi bày vẽ các trò hối lộ thánh thần, để họ hốt tiền.

Phật giáo thì xem như đã nát, còn Công giáo hiện nay thì cũng đã bị Cộng sản hóa, nhưng hạn chế hơn. Nguyên nhân là Công giáo có tổ chức vương triều và giáo đô, chính là Vatican. Chính vì tổ chức chặt chẽ như vậy, nên Cộng sản chiếm quyền điều khiển tôn giáo này không dễ. Tuy nhiên, đến nay thì tôn giáo này cũng đã xuất hiện một số ông cha quốc doanh, quy thuận Cộng sản.

Như vậy thì rõ ràng, Phật giáo quốc doanh là tổ chức tôn giáo cộng sinh với Cộng sản. Tuy nhiên, vì toàn là sư quốc doanh, đầy chất tham sân si, nên giờ đây xuất hiện chuyện ém tiền của mấy ông sư có thẻ Đảng. Phim còn hay, hãy chờ xem.

Thu Phương (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://dantri.com.vn/kinh-doanh/bo-tai-chinh-chua-ba-vang-va-hon-50-chua-khong-bao-cao-tien-cong-duc-20230722220748517.htm

 

 

Kasse animation 7.8.2023