7 năm chiến dịch “tự cắt” của ông Tổng, nhưng Đảng chỉ cắt được… lông?

Năm 2016 là cột mốc toàn thắng về chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng. Đấy là cột mốc mà ông Trọng loại được đối thủ chính trị lớn nhất đời ông ra khỏi vũ đài chính trị. Và thêm 2 năm sau, ông Tổng đã dọn sạch được nhóm “tạo phản”. Từ năm 2016 trở đi, thì thế và lực của ông Tổng Bí thư đã là vô đối trong Đảng, không còn đối thủ nào có thể sánh bằng ông.

Trước ông Nguyễn Phú Trọng thì có ông Nguyễn Tấn Dũng, là một người có ảnh hưởng mạnh đến Trung ương Đảng và Bộ Chính trị. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tấn Dũng không dùng lợi thế chính trị để gây danh tiếng bằng chiến dịch chống tham nhũng, mà ông dùng nó để kiếm tiền. Trong đó, con gái duy nhất của ông Dũng đã hưởng lợi không ít từ quyền lực của người cha nổi tiếng.

Có lẽ nên hiểu từ “ta” trong câu nói của ông Trọng là “phe ta” thì đúng hơn

Làm chính trị là phải biết lồng mục đích chính vào một chiêu bài nào đấy. Sau khi loại được Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn cần phải “dọn cỏ”, bởi chỉ cần một sự lơ là nào đó, thì những mầm mống được cho là cây cỏ, sẽ lớn thành cây cổ thụ lúc nào không hay. Và đó là lý do để chiến dịch đốt lò ra đời. Chiến dịch này chỉ là cách lặp lại những gì mà ông Tập Cận Bình đã làm bên Trung Quốc mà thôi.

Chiến dịch đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ năm 2016, khi đó, ông Trọng nói rằng, “Chống tham nhũng khó vì là ta tự đánh ta”. Từ “ta” trong câu nói của ông Trọng ngụ ý là “Đảng ta”, tuy nhiên, cho đến nay nhìn lại từ những gì ông Trọng đã làm, thì từ “ta” trong câu nói ấy, phải mang ý nghĩa là “phe ta” thì đúng hơn.

Ông Trọng là người thâm sâu, có lẽ, ông biết có người sẽ diễn giải từ “ta” mà ông nói thành “phe ta”, nên ông mới bồi thêm câu “chống tham nhũng không có vùng cấm” chăng? Đấy là cách nói chỉn chu của ông Nguyễn Phú Trọng, nói câu trước sợ người ta suy diễn, lại bồi thêm câu sau cho chắc chắn. Tuy nhiên, sự cao cơ của ông Trọng vẫn không qua mắt được những người đang quan sát kỹ những gì ông Trọng làm. Chẳng phải, cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đã từng nói rằng, “đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm” rồi hay sao? Cho nên, dù khéo léo, ông Trọng vẫn khó qua mắt được dân, bởi dân có đến triệu bộ óc và triệu con mắt để quan sát và phân tích.

Tính từ năm 2016 đến nay, chiến dịch đốt lò của ông Trọng đã được 7 năm. Đây là hành động ông Trọng tự cắt bỏ ung nhọt của Đảng. Nhưng ông cắt mà vẫn nuôi vùng cấm, thì sự cắt bỏ đấy cũng chỉ là cắt bỏ phần lông, hay phần tóc, trên cơ thể của Đảng mà thôi. Bởi vì chỉ cắt lông hay cắt tóc, thì lông tóc vẫn cứ mọc lại như thường. Chẳng phải cắt bỏ Nguyễn Đức Chung lại mọc ra Chu Ngọc Anh đấy sao? Chiến dịch tự cắt của ông Tổng không làm Đảng sạch hơn, đó là sự thật.

Nếu xét về thế và lực trên chính trường của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, thì rõ ràng, nó đang lớn mạnh theo năm tháng. Ông Trọng cắt càng mạnh, thì thế và lực của ông càng được củng cố. Vậy nên, từ “ta” trong câu nói “Chống tham nhũng khó vì là ta tự đánh ta”, được hiểu là “phe ta” thì không sai tí nào? Trò chơi chính trị là trò chơi lộng giả thành chân, ai giỏi làm điều đó thì người đó sẽ lợi dụng được sự ủng hộ của đám đông. Trong Đảng Cộng sản, không ai lợi dụng sự cả tin của đám đông tốt bằng ông Nguyễn Phú Trọng.

Thoibao.de thường xuyên phân tích về ý đồ chính trị của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tất nhiên sẽ bị phía chính quyền Cộng sản chụp mũ là “chống phá”, là “xuyên tạc”. Tuy nhiên, chúng tôi biết, và nhiều bạn đọc của Thoibao.de hiểu rằng, cái gọi là “chống phá”, là “xuyên tạc” ấy, nó chính là phần nằm sâu bên trong bản chất của chế độ. Những kẻ làm chính trị luôn có thủ đoạn, có điều, làm chính trị trong một đất nước dân chủ thì thủ đoạn dễ bị phát hiện, vì có sự giám sát quyền lực, còn thủ đoạn trong chế độ độc tài Cộng sản thì tha hồ mà “diễn”. Ai dám phanh phui thì cứ thẳng tay chụp mũ là “chống phá đất nước” mà bắt bỏ tù thôi. Đơn giản.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://vietnamnet.vn/tong-bi-thu-chong-tham-nhung-kho-vi-ta-tu-danh-ta-334382.html

https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/chong-tham-nhung-khong-co-vung-cam-khong-co-ngoai-le-bat-ke-nguoi-do-la-ai-569834.html

 

Kasse animation 7.8.2023