Tham nhũng 10 đồng, thu hồi chỉ được 3 đồng

Link Video: https://youtu.be/k3eY1CYLUFw

Theo thông tin từ RFA ngày 20/7, Bộ Tư pháp Việt Nam cho biết đã thu hồi hơn 75 nghìn tỷ đồng tài sản thất thoát trong các vụ án tham nhũng.

Theo RFA, thông báo này được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác tư pháp (CTTP) sáu tháng đầu năm 2023 và triển khai CTTP sáu tháng cuối năm 2023 do Bộ Tư pháp tổ chức.

Bộ Tư pháp cho biết tại hội nghị này, số tiền phải thi hành án trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế là hơn 152.000 tỷ đồng.

Các đại án tham nhũng hiện được dư luận chú ý vào khi Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng ở trung ương và các địa phương đẩy mạnh theo dõi, chỉ đạo việc điều tra và đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng lớn.

Trước đó, Hội nghị Trung ương 5 khoá 13 của Đảng CSVN đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng. Theo thông tin được biết, từ khi thành lập đến nay, các địa phương trong cả nước đã khởi tố 530 vụ án, 1.858 bị can về tội tham nhũng, tăng gấp 1,5 lần về số vụ án và tăng hơn 800 bị can

Mới đây, vào tháng 5/2023, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có kiến nghị gửi tới Bộ chính trị cho biết, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng hiện nay chỉ đạt 32,5%, tức mất 10 đồng thì chỉ thu hồi được 3 đồng, vì thế cơ quan này vừa kiến nghị một loạt giải pháp để tăng tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng.

Nguyên nhân được cơ quan này chỉ ra là thể chế pháp luật liên quan tới thu hồi tài sản tham nhũng còn mang tính nguyên tắc, thiếu đồng bộ, thống nhất dẫn tới nhiều cách hiểu, áp dụng khác nhau tại các địa phương. Cơ quan này nói cho đến nay, chưa có quy trình cụ thể để truy tìm tài sản, xác định “đường đi” của tài sản bị chiếm đoạt để làm rõ hành vi che giấu nguồn gốc tài sản tham nhũng.

Sự kiện gần đây nhất liên quan đến tham nhũng khiến dư luận bàng hoàng, là vụ án “chuyến bay giải cứu” xảy ra thời đại dịch COVID-19 với 54 bị cáo trong đó có 25 người là các quan chức Chính phủ bị cáo buộc các tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Vụ án đang được xét xử tại Toà án Nhân dân TP Hà Nội và dự kiến kéo dài 30 ngày.

Tổng số tiền nhận hối lộ trong vụ án được xác định là gần 165 tỷ đồng. Số tiền gây thiệt hại do lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là hơn 10 tỷ đồng.

Hình: RFA đưa tin

RFA trích lời báo chí trong nước cho biết. Ngoài vụ án này, Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng Trung ương cũng đang thúc giục việc đưa ra xét xử một vụ án tham nhũng lớn khác xảy ra thời đại dịch là vụ mua bán bộ xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á. Liên quan đến vụ án này, theo báo cáo của Bộ Công an, các cơ quan điều tra đã khởi tố 30 vụ án, 107 bị can.

Việt Nam nằm trong số các nước có tham nhũng tràn lan. Transparency International xếp Việt Nam ở thứ hạng 77/180 về Chỉ số Tham nhũng năm 2022.

Theo luật sư Trương Thanh Đức – giám đốc Công ty luật ANVI, được Báo Tuổi trẻ trích quan điểm về tham nhũng, cho rằng để thực sự chống tham nhũng, thì những quan chức cần phải công khai, minh bạch tài sản, để thể hiện được sự trong sạch để mọi người biết.

Ông Đức nói thêm rằng, càng công khai tài sản càng tốt, ai không muốn công khai thì có thể từ chức. Chuyện công khai tài sản người có chức vụ, quyền hạn càng dài, càng rõ ràng thì càng tốt, và nên có một website để công bố công khai tài sản quan chức để mọi người dân quan tâm có thể tiếp cận.

Vào năm 2021, bản thân TBT Nguyễn Phú Trọng có kể một câu chuyện (không rõ thời điểm) về người mang vali tiền USD tới Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tổng Bí thư kể lại câu chuyện mang tính cảnh tỉnh và răn đe nghiêm khắc về trường hợp hối lộ, xách vali tiền đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để biếu xén, lấp liếm. Theo đó, một cán bộ kiểm tra mở vali xem đã thấy toàn tiền USD. “Tôi yêu cầu khóa vali lại, niêm phong và lập biên bản“, theo báo Công an Nhân dân (01/02/2021).

Quang Minh Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ông Bộ trưởng Hùng không biết ngoại giao hay mất dạy !

>>> Bộ Công an Việt Nam xác nhận đang tạm giam Blogger Đường Văn Thái

>>> Trắng trợn chuyện cướp của cướp

>>> “Văn hóa phong bì” là con đẻ của chế độ!

Phái đoàn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gặp gỡ bà con vườn rau Lộc Hưng.


Kasse animation 7.8.2023