Chỉ có cải tổ chính trị toàn diện mới chấm dứt được tham nhũng

Link Video: https://youtu.be/x5g6RvFrgEU

Ngày 18/7, trên kênh Youtube của mình, nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn đã có một bài nói chuyện về vấn nạn tham nhũng ở Việt Nam.

Nhà hoạt động cho rằng, tình trạng tham nhũng ở Việt Nam đã có tính hệ thống, có nghĩa là, gần như bất kỳ ai trong bộ máy chính quyền hiện tại, cũng liên đới tới một hoặc là nhiều hình thức tham nhũng khác nhau. Và nguyên nhân cốt lõi là tiền lương ở khu vực công ở Việt Nam cực kỳ thấp.

Theo nhà hoạt động, rõ ràng là với tiền lương hiện tại thì cán bộ công chức không thể sống được bằng đồng lương của họ. Để có thể sống sung túc đầy đủ ở Việt Nam, thì họ phải tìm cách “kiếm chác, màu mè, kiếm chác bổng lộc” từ vị trí công tác của họ, từ địa vị của họ.

Nhà hoạt động phân tích, cán bộ công chức cảm thấy được biện minh về mặt đạo đức, bởi vì, họ nghĩ rằng, mức lương họ được hưởng đã là một sự bất công rồi. Họ kiếm chác chẳng qua chỉ để tái lập lại tình trạng cân bằng vốn có, nên có, và vì vậy, họ không có chút xíu nào áy náy lương tâm. Và vì vậy, nó giải thích được tình trạng tràn lan và mang tính chất hệ thống tham nhũng, trong bộ máy công quyền của Việt Nam.

Vẫn theo nhà hoạt động, điều này dẫn tới một cái câu hỏi tiếp theo là, vì sao nhà nước lại không trả lương tương xứng hơn cho cán bộ công chức?

Câu trả lời ngắn gọn, đó là nhà nước không đủ tiền. Nhưng mà vì sao lại không đủ tiền?

Bởi vì bộ máy hiện tại quá to, quá cồng kềnh, có quá nhiều người đang hưởng lương ngân sách nhà nước. Việc nhà nước cần một cái bộ máy to lớn cồng kềnh như vậy, liên quan tới tính chính danh của họ. Chính quyền hiện tại không được bầu lên một cách dân chủ từ những lá phiếu dân chủ của người dân, vì vậy, họ phải tìm kiếm tính chính danh thông qua một mạng lưới bảo trợ và ủng hộ, từ những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Đảng Cộng sản Việt Nam hiện có hơn 5 triệu đảng viên, và đa phần là cán bộ công chức, hoặc là nhận lương từ ngân sách nhà nước. Gia đình của họ có những người liên đới hưởng phần từ lương bổng của họ, thì rõ ràng, Đảng có một mạng lưới ủng hộ có thể lên tới 20 triệu người, tức là vào khoảng 20% dân số.

Nhưng ngân sách nhà nước không đủ để trả cho cán bộ công chức đủ sống. Vì vậy, họ mắt nhắm mắt mở để cán bộ công chức có thể lợi dụng cái vị trí, quyền lực của mình để kiếm chác, để bù lại cho cái phần thiếu hụt từ đồng lương chết đói của nhà nước.

Hình: Bài nói chuyện trên kênh Youtube của nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn

Nhà hoạt động tiếp tục phân tích, ở chỗ này, chính quyền lại rơi vào một tình trạng “tiến thoái lưỡng nan”, đó là, tiền mà cán bộ công chức kiếm chác phải đến từ người dân và doanh nghiệp, từ đó, người dân mất lòng tin vào Đảng. Và chính cái điều này đã dẫn tới “công cuộc đốt lò”, nhằm khôi phục lại lòng tin đối với Đảng.

Tuy nhiên, công cuộc đốt lò này đã phá vỡ sự đồng thuận trước đó trong hệ thống, tạm gọi là “đồng thuận Ba Đình”, về việc để mặc cho cán bộ công chức có thể tự kiếm chác từ người dân và doanh nghiệp. Khi đó, cán bộ công chức cảm thấy rằng, người ta đã bị phản bội bởi những người đốt lò, bởi những người cấp trên của họ. Bởi cấp trên cũng kiếm chác, thì làm gì có sự chính đáng về đạo đức, để đốt lò, để trừng phạt những cán bộ cấp thấp hơn.

Từ đó gây ra một sự phản ứng rất lớn trong hệ thống chính quyền hiện nay, mà biểu hiện là hiện tượng  “lãng công hành chính”. Cán bộ không chịu làm gì, không dám ký, không dám quyết gì hết, đây là sự “bất tuân hành chính”, một phản ứng từ chính trong nội bộ những người cán bộ công chức, khi người ta cảm thấy bị phản bội.

Nhà hoạt động khẳng định, chừng nào mà chính quyền vẫn duy trì cách xây dựng và củng cố tính chính danh dựa vào sự phân phát bổng lộc như thế này, thì gần như không thể chống tham nhũng được ở Việt Nam.

Giải pháp duy nhất mà nhà hoạt động đề xuất, đó là cải tổ chính trị toàn diện. Giải pháp này không có gây hại cho ai, mà lại được một điều rất lớn, đó là mỗi người cán bộ công chức đều giữ được phẩm giá của mình. Không chỉ chống lại vấn nạn tham nhũng đang hoành hành, mà còn để giữ cho xã hội theo những cái hướng tốt đẹp.

Bởi vì, theo nhà hoạt động, chỉ khi mà phẩm giá của con người được những gì, xã hội mới có thể hướng tới được những cái điều tốt đẹp.

Ý Nhi – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tù Nhân Lương Tâm Trần Huỳnh Duy Thức tiếp tục gửi đơn yêu cầu trả tự do cho ông.

>>> Tội ác lớn nhất của Đảng là gì?

>>> Làm sao để ngừng sản xuất ra củi?

>>> Tư duy thật sự của lãnh đạo

Chính quyền muốn cấm dân phát ‘live stream’ trên mạng xã hội nếu không xin phép.


Kasse animation 7.8.2023