Viện trợ đáng chú ý của Đài Loan cho Ukraine

Hình: Hệ thống tên lửa „Hawk“, tương tự loại Đài Loan cung cấp cho Ukraine

Lần đầu tiên, một Đài Loan nhỏ bé cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine – và không quá ít! ︎ Ukraine sẽ nhận vài trăm tên lửa phòng không “Hawk” (tiếng Đức: “Chim ưng”) trong vài tuần tới. Các tên lửa của Hoa Kỳ đã bảo vệ đảo Formosa quê hương của Đài Loan từ 63 năm qua trước kẻ thù cộng sản hùng mạnh Trung Quốc đã ngừng hoạt động vào ngày 29 tháng 6 năm 2023.

Tờ báo Đài Loan “Thời báo Trung Hoa” nói về “viện trợ quân sự thay thế” có liên quan đến các quan chức chính phủ cấp cao, nhưng lại giật tít một cách rõ ràng: “Chúng tôi đã cho ngừng hoạt động hàng trăm tên lửa Hawk để bảo vệ không phận Ukraine“.

Bởi vì: Về mặt chính thức, Đài Loan không giao tên lửa cho Ukraine. Thay vào đó, chúng được Mỹ “mua lại” để vận chuyển khắp thế giới đến Ukraine. Ngay trong ngày 9 tháng 6, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã công bố ý định cung cấp “hệ thống phòng không và tên lửa Hawk” cho Ukraine. Tổng chi phí gói thầu: 1,9 tỷ euro. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa rõ tên lửa của hệ thống sẽ đến từ đâu.

Giờ thì đã rõ: Chúng đến từ Đài Loan! Thỏa thuận vũ khí gián tiếp rất đáng chú ý, vì Đài Loan thù địch với Trung Quốc,  đồng minh chính trị quan trọng nhất của Nga và cho đến nay đã sử dụng tên lửa để răn đe nước láng giềng lớn độc tài. Bây giờ các tên lửa mới sẽ thay thế các hệ thống Hawk cũ, nhưng các loại đạn cũ có thể sẽ được sử dụng sớm hơn nhiều.

Mặc dù Hawk đã hơn 60 tuổi trên giấy tờ, nhưng nó vẫn là một vũ khí nguy hiểm khi chiến đấu với máy bay và trực thăng của Nga. Tờ China Times đưa tin rằng 90,4% trong số 324 tên lửa được bắn đi trong các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan đã bắn trúng mục tiêu. Các chuyên gia khác cho rằng tỷ lệ thành công là khoảng 85%.

Ngoài ra, Hoa Kỳ đang cung cấp cho Ukraine “Phase III MIM-23 Hawk”, một phiên bản của tên lửa được cập nhật vào năm 1989 và vẫn được sử dụng cho đến ngày nay (!) Ở Hy Lạp, Ai Cập và Israel.

Hệ thống Hawk, mà người ta có thể bắn lên cao 20 km và cách xa 40 km, tương đối vô hại đối với các máy bay chiến đấu và máy bay không người lái hiện đại. Tuy nhiên, Hawk là mối đe dọa đáng kể đối với trực thăng đa năng Mi-8 hay Su-25 và các máy bay chiến đấu do Nga sử dụng, hệ thống tên lửa được lập trình để chống lại chính những máy bay này vào cuối những năm 1980.

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023