Lính đánh thuê “Wagner” sẽ tấn công hai quốc gia NATO

Hình: Thượng tướng dự bị Andrei Kartapolov

Điện Kremlin có kế hoạch gì cho các chiến binh “Wagner”?

Sau âm mưu đảo chính bất thành, nhóm lính đánh thuê người Nga cùng ông trùm Yevgeny Prigoshin (62 tuổi) được cho là tới Belarus để huấn luyện quân đội của nhà độc tài Alexander Lukashenko (68 tuổi). Nước láng giềng của NATO là Ba Lan đã phản ứng ngay lập tức trước thông báo này và gửi 1.000 binh sĩ cùng 200 xe quân sự tới biên giới phía đông với Belarus. Mục đích: để chống lại “những nỗ lực gây bất ổn” có thể xảy ra từ quốc gia chư hầu của Nga là Belarus.

Mối đe dọa đối với Ba Lan và Litva

Bây giờ một vị tướng Nga đã nói trên truyền hình nhà nước rằng những lo ngại của Ba Lan không phải là không có cơ sở. Theo các tay sai của Điện Kremlin, các đơn vị “Wagner” sẽ sớm sẵn sàng tham chiến chống lại Ba Lan trong trường hợp khẩn cấp!

Các chiến binh của Prigozhin có thể tấn công một địa điểm đặc biệt: cái gọi là “Hành lang Suvalki” ở khu vực biên giới giữa Ba Lan và Litva, được đặt tên theo thành phố Ba Lan gần đó.

Belarus nằm ở phía đông và vùng đất tách rời Kaliningrad của Nga ở phía tây. Một điểm quan trọng! Mục tiêu của cuộc tấn công vào đường biên giới dài 100 km này có thể là chia cắt các quốc gia vùng Baltic với phần còn lại của NATO và thiết lập mối liên hệ giữa Belarus và Kaliningrad.

Chiếm hành lang đáng thương trong vòng vài giờ

Andrei Kartapolov (59 tuổi), Thượng tướng dự bị và là thành viên quốc hội, đã nói trong một chương trình nổi tiếng trên truyền hình nhà nước Nga: “Rõ ràng là Wagner đã đến Belarus để huấn luyện lực lượng vũ trang Belarus. Nhưng trên thực tế, họ không chỉ làm như vậy.” Kartapolov tiếp tục gợi ý của mình: “Có Hành lang Suvalki.”

Nếu điều tồi tệ nhất xảy đến, chúng ta sẽ khẩn trương cần đến Hành lang Suwalki. Đó là về việc có một lực lượng sẵn sàng chiếm hành lang thảm hại đó trong vòng vài giờ,” Kartapolov nói. Ở đây cũng vậy, người ta đã vượt qua phương Tây “một lần nữa”.

Tuy nhiên: Lính đánh thuê “Wagner” phải mất gần 10 tháng mới chiếm được thành phố Bakhmut miền đông Ukraina. Liệu họ có thể chiếm được một hành lang đất liền do quân đội NATO kiểm soát “trong vòng vài giờ”?

Chuyên gia quân sự Thomas C. Theiner tỏ ra nghi ngờ. Theiner nói đùa trên Twitter các chiến binh của Nga sẽ “cầm cự được khoảng 4 phút” trước các sư đoàn của Ba Lan và Mỹ.

Lính đánh thuê “Wagner” đã đến Belarus

Truyền thông đối lập Belarus đưa tin rằng một đoàn xe lớn “Wagner” với ít nhất 60 xe đã vượt biên giới vào Belarus vào thứ Bảy. Ukraine, trích dẫn các du kích quân  Belarus, cho biết 240 thành viên “Wagner” đã đến thành phố Assipovichy miền trung Belarus cùng với 40 xe tải và một số lượng lớn vũ khí.

Tài liệu video đang lan truyền trên mạng, một số video do các nhà tuyên truyền chiến tranh Nga đăng tải và được cho là cho thấy các xe “Wagner” đang trên đường tới Belarus. Nhưng không rõ có bao nhiêu đoàn xe trên đường.

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023