Chiến lược Trung Quốc của Đức buộc các công ty phải chịu trách nhiệm

Hình: Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Annalena Baerbock

Chính phủ liên bang Đức lần đầu tiên trình bày một chiến lược mới về Trung Quốc. Các công ty giờ đây phải quan tâm nhiều hơn đến việc giảm thiểu rủi ro khi đầu tư vào châu Á. Các hiệp hội doanh nghiệp đang phản ứng tích cực với chiến lược mới – ngay cả khi một số cho rằng chiến lược đó không đi đủ xa.

Các hiệp hội doanh nghiệp đã hoan nghênh chiến lược Trung Quốc của chính phủ Đức. Hiệp hội Bán buôn, Ngoại thương và Dịch vụ Liên bang (BGA) cho biết các hướng dẫn toàn diện để đối phó với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã “quá hạn từ lâu“. Liên đoàn các ngành công nghiệp Đức (BDI) nhấn mạnh rằng điều quan trọng không phải là tách rời mà là giảm thiểu rủi ro. Viện Kinh tế Đức (IW) hướng đến người sử dụng lao động đã kêu gọi một “khái niệm cụ thể” về cách thức hoạt động của việc “giảm thiểu rủi ro” này.

Tài liệu chiến lược đối phó với Trung Quốc đề cập đến các vấn đề chính sách an ninh cũng như các vấn đề về quan hệ kinh tế và trao đổi khoa học. Nó nêu rõ những khác biệt, ví dụ như trong việc giải quyết các quyền con người và quyền tự do dân sự. Một điểm quan trọng là giảm sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc.

Peter Adrian, Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức (DIHK) cho biết với việc công bố Chiến lược, chính phủ liên bang “cuối cùng cũng chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài“. Chiến lược loại bỏ rủi ro là một cách tiếp cận phù hợp: “Trong kinh doanh, từ lâu việc quản lý doanh nghiệp thành công là không trở nên quá phụ thuộc vào các đối tác thương mại riêng lẻ, nhưng vẫn dũng cảm nắm bắt các cơ hội hiện có.”

BDI nhấn mạnh hợp tác với Trung Quốc

Chủ tịch BDI Siegfried Russwurm ca ngợi thực tế là chiến lược này giải quyết các rủi ro địa chính trị, nhưng đồng thời nhấn mạnh sự quan tâm của Đức đối với các mối quan hệ kinh tế và hợp tác thực chất với Trung Quốc để giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu. Chính phủ liên bang đặt trọng tâm chiến lược rõ ràng vào việc đa dạng hóa hơn nữa thị trường mua bán và thu mua.

Chủ tịch BGA Dirk Jandura cho biết: “Việc đưa chuỗi cung ứng vào kiểm tra là đúng đắn. Việc tham gia vào thị trường Trung Quốc, quan hệ đối tác kinh tế, nhưng cũng phụ thuộc lẫn nhau không phải là điều đương nhiên. “Không có gì là không thể thay thế.”

Đồng thời, Chủ tịch BDI Russwurm nhấn mạnh rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, với tư cách là thị trường lớn thứ hai trên thế giới, vẫn là một “đối tác kinh tế trung tâm tuyệt đối“. Từ quan điểm của ngành, vẫn cần thảo luận về thiết kế cụ thể của một số biện pháp, ví dụ như các công cụ kiểm soát đầu tư của Đức ở nước ngoài.

Giảm thiểu rủi ro và đa dạng hóa

Giảm thiểu rủi ro“, tức là sự phát triển của các thị trường bán hàng, mua sắm hoặc đầu tư mới, có nghĩa là chi phí cho nền kinh tế Đức có vị thế quốc tế và không chỉ xảy ra trong một sớm một chiều, ông Adrian, ông chủ của DIHK giải thích. Cứ ba công ty thì một công ty coi đó là một thách thức lớn để xác định các thị trường mua sắm và bán hàng phù hợp. Hầu như một nửa số công ty cho rằng gặp khó khăn đáng kể trong việc tìm kiếm nhà cung cấp phù hợp.

IW giải thích rằng giảm thiểu rủi ro và đa dạng hóa chủ yếu là trách nhiệm của các công ty. “Nhưng chính trị cũng có một vai trò quan trọng ở đây.” Trên hết, quan hệ đối tác về nguyên liệu thô và các hiệp định thương mại tự do sẽ giúp các công ty đa dạng hóa dễ dàng hơn, viện này đề xuất. Tuy nhiên, khái niệm giảm thiểu rủi ro vẫn còn quá mơ hồ: các yếu tố phụ thuộc thực sự quan trọng cần được xác định rõ ràng. “Trên cơ sở này, chính phủ liên bang nên thiết lập giám sát thường xuyên để xem liệu việc giảm thiểu rủi ro có đang tiến triển hay không.”

Baerbock quy trách nhiệm cho các công ty

Ngoại trưởng Liên bang Annalena Baerbock cũng nhấn mạnh vai trò của các công ty trong chiến lược mới về Trung Quốc. Chính phủ liên bang muốn làm cho nền kinh tế có trách nhiệm hơn. Baerbock cho biết những công ty “khiến họ phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc” sẽ phải “trong tương lai ngày càng tự gánh chịu rủi ro tài chính“. Một phần của chiến lược mới là “trách nhiệm đối với các quyết định kinh doanh rủi ro vẫn rõ ràng“. Baerbock cho biết trong một bài phát biểu trước Merics- Institut, chuyên nghiên cứu về Trung Quốc, Viện ở Berlin.

Trung Khoa – (Tổng hợp)