Medvedev cảnh báo Thế chiến 3 và chỉ trích NATO

Các nhà lãnh đạo thế giới bao gồm Zelensky đã tập trung tại hội nghị thượng đỉnh Nato ở Litva

Một đồng minh loạn trí của Vladimir Putin hôm nay cảnh báo “Chiến tranh thế giới thứ 3 đang đến gần hơn” khi các nhà lãnh đạo NATO ký kết thoả thuận an ninh cho Ukraine mà Rishi Sunak ca ngợi là “đỉnh cao mới” trong sự ủng hộ của phương Tây.

Dmitry Medvedev – một trong những người ủng hộ thân cận nhất của Putin – tuyên bố thế giới đang hướng tới một cuộc xung đột toàn diện vì sự ủng hộ “hoàn toàn điên cuồng” của phương Tây đối với Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh NATO.

Nhưng Medvedev, người giữ chức phó thư ký Hội đồng An ninh đầy quyền lực của Điện Kremlin, khẳng định viện trợ sẽ không ngăn cản Nga đạt được các mục tiêu của mình ở đất nước bị chiến tranh tàn phá.

Nói với Telegram khi ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh Nato ở Litva kết thúc, Medvedev nói: “Phương Tây hoàn toàn điên rồ không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác.”

Trên thực tế, đó là ngõ cụt. Thế chiến thứ 3 đang đến gần.”

Tất cả những điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Mọi thứ đều rõ ràng.”

Chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ tiếp tục với những mục tiêu như cũ.

Nhưng trong một động thái thách thức, các nước G7 hôm nay đã ký một tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh của NATO ở Vilnius – cam kết sát cánh cùng Ukraine “cho đến chừng nào còn cần thiết” nhưng không nhận được lời mời của NATO.

Các nhà lãnh đạo từ Anh, Mỹ, Nhật Bản, Canada, Pháp, Đức và Ý đã đặt ra một hiệp ước hứa hẹn hỗ trợ an ninh và thiết bị quân sự hiện đại, ưu tiên phòng không, pháo binh và hỏa lực tầm xa, xe bọc thép và các khả năng quan trọng khác, chẳng hạn như chiến đấu trên không. .

Thiết bị quân sự của Ukraine sẽ ngày càng được đưa vào “khả năng tương tác với các đối tác châu Âu-Đại Tây Dương.”

Phía Vương quốc Anh sẽ có thêm nhiều phi công Ukraine được đào tạo tại Anh.

Chính phủ Anh cho biết đề nghị chính xác cho mỗi quốc gia sẽ được quy định trong các thỏa thuận song phương của họ.

Trong một tuyên bố chung được ký bởi các nhà lãnh đạo G7, họ nói: “Chúng tôi sẽ sát cánh cùng Ukraine khi nước này tự bảo vệ mình trước sự xâm lược của Nga, miễn là điều đó có thể xảy ra.

Chúng tôi thống nhất ủng hộ lâu dài cho Ukraine, bắt nguồn từ các giá trị và lợi ích dân chủ chung của chúng tôi, trên hết là tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Nhóm này cho biết nhiệm vụ là “đảm bảo một lực lượng bền vững có khả năng bảo vệ Ukraine hiện tại và ngăn chặn sự xâm lược của Nga trong tương lai.”

Các kế hoạch cũng được đưa ra để thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng của Kyiv, cam kết thực hiện nhiều cuộc tập trận huấn luyện hơn và cung cấp hỗ trợ cho các sáng kiến phục hồi và phòng thủ mạng.

Các nước G7 cũng cam kết giúp Ukraine đáp ứng các cải cách được yêu cầu để nước này trở thành thành viên NATO.

Thủ tướng Rishi Sunak cho biết điều này đánh dấu một “điểm cao mới” trong sự hỗ trợ quốc tế dành cho Ukraine.

Ông cho rằng nó sẽ gửi một thông điệp tới Tổng thống Nga Vladimir Putin và có khả năng chấm dứt xung đột ở Đông Âu.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết cam kết an ninh được đưa ra sau khi Volodymyr Zelensky được cảnh báo rằng Vương quốc Anh không phải là “dịch vụ vận chuyển vũ khí của Amazon.”

Wallace cho biết vào mùa hè năm ngoái, ông đã lái xe 11 giờ tới Ukraine chỉ để được đưa cho một danh sách các nguồn cung cấp được yêu cầu – và nói với họ: “Tôi không phải là Amazon.”

Có một lời cảnh báo nhẹ ở đây, dù muốn hay không, mọi người muốn thấy lòng biết ơn.

Ông nói rằng Zelensky đang chiến đấu trong một “cuộc chiến cao cả” nhưng phải thuyết phục các dân biểu Mỹ đang khó chịu và “các chính trị gia nghi ngờ” rằng việc giúp đỡ ông là đáng giá.

Ngay sau đó, nhà lãnh đạo Ukraine đã gửi một dòng tweet xúc động nói rằng ông “biết ơn” vì sự hỗ trợ của Vương quốc Anh.

Nó diễn ra sau một cuộc thảo luận sôi nổi vào thứ Ba, trong đó Zelensky chỉ trích sự hòa sắc “vô lý” về việc Ukraine gia nhập NATO và cáo buộc các nhà lãnh đạo phương Tây đã ngăn cản ông ta đàm phán.

Vị tổng thống thời chiến đã làm rung chuyển ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh thường niên của liên minh với những tuyên bố giận dữ rằng đất nước của ông “không sẵn sàng” trở thành thành viên.

Ông Sunak khẳng định ông muốn thấy “sự tiến bộ có thể chứng minh” trên con đường để Ukraine tham gia hiệp ước an ninh.

Nhưng các thủ tướng khác bao gồm cả Joe Biden đã tỏ ra do dự hơn và ám chỉ tư cách thành viên của Ukraine sẽ còn rất xa trong tương lai.

Sự giận dữ của Zelensky đã không thể khiến các đồng minh Nato đồng ý về thời gian biểu tăng tốc để trở thành thành viên.

Các nhà lãnh đạo phương Tây đã nói về tiến trình thành viên – đã được thống nhất về nguyên tắc vào năm 2008 – trong cuộc họp tại thủ đô Vilnius của Litva.

Trong khi đó, ông Medvedev nhiều lần đe dọa chiến tranh hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây gia tăng trong cuộc chiến Ukraine.

Chỉ vài tuần trước, ông cảnh báo nguy cơ quên lãng hạt nhân đang đến gần hơn khi nhân loại đứng trước bờ vực của Thế chiến thứ 3.

Ông nói với cử tọa ở Moscow rằng phương Tây phải chịu trách nhiệm vì đã đưa thế giới đến bờ vực của thảm hoạ hạt nhân.

Người phát ngôn của tổng thống, ông Dmitry Peskov, đã tăng gấp đôi lời đe dọa mới nhất của Medvedev – nhấn mạnh rằng việc cung cấp sự giúp đỡ cho Ukraine sẽ gây ra “những hậu quả rất, rất tiêu cực.”

Ông nói: “Bằng cách cung cấp bất kỳ đảm bảo an ninh nào cho Ukraine, các quốc gia này thực sự đang phớt lờ nguyên tắc quốc tế về sự không thể chia cắt của an ninh.”

Nghĩa là, bằng cách đảm bảo an ninh cho Ukraine, họ xâm phạm an ninh của Liên bang Nga.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tàu hải cảnh của Trung Quốc lại đi tuần ở vùng biển Việt Nam

>>> Tổng thống Biden cảnh báo Tập Cận Bình về mối quan hệ với Nga

>>> Nguyễn Chí Vịnh và Lê Văn Thành chạy đua, ai về đích trước? “Phần thưởng” là… gặp Bác

>>> Tranh cãi xung quanh đêm biểu diễn của BlackPink

Tổng thống Biden cảnh báo Tập Cận Bình về mối quan hệ với Nga


Kasse animation 7.8.2023