Nghệ An quản lý thì tệ nhưng thu vén quyền lực thì không ai bằng. Đại nguy cho đất nước!

Theo Cổng thông tin điện tử Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ an, thì trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh này thu được 8.489 tỷ đồng, tuy nhiên chi ngân sách lại hết đến 16.862 tỷ đồng. Nghĩa là, tỉnh này lại tiếp tục bài ca thâm hụt ngân sách. Được biết, 6 tháng đầu năm 2022 cũng vậy, chẳng khá gì hơn.

Nếu nhìn vào số lượng những người gốc Nghệ An trong Trung ương Đảng thì không khỏi giật mình, khi mà có đến 14 người, trong đó có 3 người là ủy viên Bộ Chính trị. Hầu hết những con người đấy đều đi lên từ cơ sở, mà cơ sở của họ là tỉnh Nghệ An.

Trang này cho biết, Nghệ An thu ít chi nhiều

Nghệ An là tỉnh quanh năm suốt tháng cứ thu ít hơn chi, điều đó cho thấy, chính sách phát triển kinh tế của tỉnh này chẳng có tác dụng gì. Đến mang về cho tỉnh nhà đủ ăn còn không làm được, thì những con người từng công tác trong bộ máy tỉnh này làm gì mà leo cao quá vậy? Năng lực quản lý thì chẳng bằng ai, mà khả năng đoạt lấy quyền lực thì vượt trội, nên mới có con số ủy viên Trung ương Đảng cao đến như vậy.

Hiện nay, TP HCM có 2 người là ủy viên Trung ương Đảng, đó là ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương và ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao. Những ông này đều phải rời khỏi thành phố, vì TP HCM là mảnh đất màu mỡ, là nơi để những người được cơ cấu vào Bộ Chính trị nắm quyền.

Số ủy viên Bộ Chính trị của Nghệ An là 3 người, còn nhiều hơn cả số ủy viên Trung ương Đảng của TP HCM. Trong khi đó, thu ngân sách 6 tháng đầu năm của TP HCM là 227.872 tỷ đồng, gấp 27 lần tỉnh Nghệ An. Được biết, TP HCM thu nhiều thế, nhưng bị Trung ương tước mất 82%, tương đương với 186.855 tỷ đồng, gấp 22 lần số thu của tỉnh Nghệ An.

 

Năm nào Nghệ An cũng thâm hụt

Tại sao TP HCM cống nạp tiền quá nhiều, mà lãnh đạo gốc thành phố này bị đì đến như vậy? Tại sao lãnh đạo Nghệ An ăn hại đến như vậy, mà họ lại có mặt dày đặc trong Trung ương Đảng và Bộ Chính trị vậy?

Câu trả lời là, lợi ích nhóm trong Trung ương Đảng quá kinh khủng. Điều đáng nói là, nhóm lợi ích thống trị Đảng Cộng sản như Nghệ An, Hà Tĩnh, là những nhóm vô năng, quản trị yếu kém, nhưng rất mạnh ở chủ nghĩa bè phái. Chính những nhóm này tư vấn cho ông Tổng Bí thư chẳng biết tí gì về quản lý vĩ mô, thẳng tay thịt những tỉnh giàu và đem tiền đổ vào những tỉnh ăn hại như Nghệ An và Hà Tĩnh.

Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng đang bị bè phái Nghệ An và Hà Tĩnh vây quanh. Những quyết định của ông Nguyễn Phú Trọng có lời tư vấn của nhóm lợi ích này, và từ đó, những tỉnh giàu miền Nam như TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu bị thịt không thương tiếc, khiến những tỉnh này muốn đầu tư hạ tầng nhiều hơn nữa cũng không được. Số tiền trong tay kẻ biết quản lý thì tiền đẻ ra tiền, số tiền rơi vào tay những  kẻ ăn hại thì chỉ phá nát mà thôi.

Với cách đè thằng giỏi, nâng thằng dở, thì đấy là cách phá hoại khủng khiếp nhất. TP HCM đang mất dần vị thế đầu tàu kinh tế, trong khi đó, các tỉnh như Nghệ An thì ngày càng ăn hại. Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, Nghệ An thâm hụt ngân sách 5.202 tỷ đồng, và năm 2023 thì thâm hụt đến 8.387 tỷ đồng. Bởi tỉnh Nghệ An đã ăn mày được vài lần, thì lần sau, họ tiếp tục ăn mày số tiền lớn hơn. Họ không sợ thiếu ngân sách, vì người của tỉnh đang lót ổ đầy rẫy trong Bộ Chính trị và trong Trung ương Đảng. Dại gì không đòi ăn khi mà họ đòi là được?

Thật sự những nhóm lợi ích địa phương Nghệ An và Hà Tĩnh đang ký sinh ở Trung ương Đảng là mối nguy khôn lường cho đất nước. Về lâu về dài, các tỉnh giàu bị bào mòn gần hết, để nuôi các tỉnh nghèo ăn hại.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://dukdn.nghean.gov.vn/thong-tin-tong-hop/nghe-an-6-thang-dau-nam-thu-ngan-sach-uoc-dat-8-489-ty-dong-572665

https://nghean24h.vn/nghe-an-thu-ngan-sach-nha-nuoc-6-thang-dau-nam-dat-10100-ty-dong-chi-15303-ty-dong-a672257.html

https://baodautu.vn/thu-ngan-sach-6-thang-dau-nam-2023-cua-tphcm-giam-68-d192935.html

 

 

Kasse animation 7.8.2023