Nga tuyệt vọng cho nổ ‘xe tăng tự sát’ kiểu ISIS chứa sáu tấn chất nổ – nhưng trượt mục tiêu

Chiếc xe tăng sau đó phát nổ thành một quả cầu lửa

Đây là khoảnh khắc quân đội Nga tuyệt vọng đưa một chiếc xe tăng chở đầy 6 tấn thuốc nổ tới một vị trí của Ukraine trước khi cho nổ nó.

Những người lính của Vladimir Putin đã áp dụng chiến thuật lạnh lùng kiểu ISIS trong nỗ lực đáng xấu hổ mới nhất của Moscow để tiến vào Ukraine.

Đoạn phim cho thấy một chiếc xe tăng T-54 thời Liên Xô chở đầy chất nổ lăn về phía một chiến hào của Ukraine gần Marinka, Donetsk Oblast, được điều khiển từ xa.

Sau đó, nó va phải một quả mìn trước khi bị trúng tên lửa của Ukraine – khiến nó nổ tung thành một quả cầu khói và lửa dữ dội.

Nhưng chiếc xe tăng đã trượt mục tiêu một cách đáng xấu hổ, đã phát nổ cách quân đội Ukraine khoảng 200 ft.

Tài khoản tuyên truyền của Nga “Romanov” tuyên bố chiếc xe tăng 70 tuổi đã được nhồi tới 6 tấn bom.

Chiến thuật này tương tự như chiến thuật được sử dụng bởi nhóm khủng bố IS, chẳng hạn như lái những chiếc SUV chứa đầy chất nổ vào lực lượng Iraq tại một căn cứ quân sự.

Vào tháng 3, Đội tình báo xung đột (CIT) – nơi ghi lại các hành động quân sự của Nga – cho biết xe tăng T-54 và T-55 đã được đưa lên tàu hỏa, làm dấy lên đồn đoán rằng chúng sẽ được khởi động lại.

Nó diễn ra khi cuộc xâm lược của Putin tiếp tục bị đình trệ, với việc Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố lực lượng đã giải phóng tám khu định cư trong hai tuần qua.

Ukraine tuyên bố các lực lượng của họ đã tái chiếm Piatykhatky, một ngôi làng trên đường tới một trong những khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt nhất ở miền nam do Nga chiếm đóng.

Những người lính giương cao những lá cờ quốc gia màu vàng và màu xanh lam trong một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội nói rằng họ đang ở bên trong Piatykhatky.

Một người lính giấu tên cho biết: “Hôm nay, 18/6, các lực lượng của lữ đoàn xung kích 128 đã đánh đuổi quân Nga khỏi làng Piatykhatky.”

Người Nga bỏ chạy để lại thiết bị và đạn dược. Vinh quang cho Ukraine.”

Một quan chức do Nga dựng lên tại khu vực Zaporizhzhia bị chiếm đóng một phần đã nói vào Chủ nhật rằng quân đội của Kyiv đã chiếm lại Piatykhatky, nhưng sau đó họ đã bị đẩy lùi và khu định cư hiện nằm trong khu vực kiểm soát “xám.”

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Maliar cho biết các lực lượng Ukraine không chỉ chiếm lại Piatykhatky mà còn tiến sâu tới 7 km vào phòng tuyến của Nga trong hai tuần.

Maliar đã viết trên Telegram messenger: “Trong hai tuần của các hoạt động tấn công theo hướng Berdiansk và Melitopol, tám khu định cư đã được giải phóng.”

Trong khi đó, các lực lượng Ukraine tuyên bố đã phá hủy một kho đạn dược “quan trọng” ở Kherson do Nga chiếm đóng, gây ra một vụ nổ quả cầu lửa lớn.

Người ta nhìn thấy khói bốc lên thành những cột lớn trong khu vực, vốn đã phải đối mặt với sự tàn phá trên diện rộng sau khi đập Khakhovka bị phá hủy.

Các lực lượng Nga đã tuyên bố cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp, mặc dù điều này chưa được xác nhận.

Vụ nổ là vụ mới nhất trong một số vụ tấn công Storm Shadow được cho là có sức tàn phá gần đây nhằm vào chiến lược Henichesk, thủ phủ được Putin chỉ định của vùng Kherson bị xâm lược.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Cần xóa bỏ việc hình sự hóa ngôn luận

>>> Tây Nguyên tức nước vỡ bờ

>>> Giải pháp nào cho Tây Nguyên?

>>> Thiếu điện do cơ chế

Facebook bị tố tiếp tay cho Việt Nam bóp nghẹt tự do ngôn luận


Kasse animation 7.8.2023