Chặt vào mắt xích liên minh Kiên Giang – Thanh Hóa. Ba Dũng – Thủ Chính gặp khó?

Hiện nay, không có liên minh nào đông và mạnh như liên minh Nghệ An – Hà Tĩnh. Tổng cộng, liên minh này có 25 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có 4 ủy viên Bộ Chính trị. Điều đặc biệt là, liên minh này đang được lòng ông Nguyễn Phú Trọng. Tập hợp quanh ông Trọng toàn là những gương mặt nổi tiếng của liên minh Nghệ – Tĩnh, như Vương Đình Huệ, Phan Đình Trạc, Trần Cẩm Tú và Nguyễn Xuân Thắng. Những người này rất được việc cho ông Trọng, và ngược lại, ông Trọng cũng rất có ích cho nhóm này.

 

Nhóm Nghệ An cũng đầy rẫy sai phạm, đặc biệt là bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Bà này đã nâng đỡ cho em trai là ông Phạm Sỹ Quý ngồi vào những vị trí tốt dưới sự quản lý của bà. Khi bà Trà về Trung ương, bà cũng đem ông Phạm Sỹ Quý ký gửi vào Chính quyền Hà Nội để chờ thời. Những bê tối này được ông Nguyễn Phú Trọng lơ đi.

Ngoài tiêu cực của bà Nguyễn Thị Thanh Trà, thì sự yếu kém của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cũng đáng phải xử lý. Vấn đề về khủng hoảng thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế, nhưng ông Phớc cũng như bà Trà, chẳng sao cả.

Nhóm Hà Tĩnh cũng tương tự, trước đây, sai phạm của bà cựu Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng không hề nhỏ, nhưng rồi chẳng ai động gì tới bà cựu Bộ trưởng này. Nguyên nhân, bà Tiến là người Hà Tĩnh, một thế lực mạnh nhất Trung ương ở nhiệm kỳ trước. Ông Nguyễn Phú Trọng luôn nói chống tham nhũng không có vùng cấm, nhưng ông lại dung dưỡng cho nhóm lợi ích Nghệ An – Hà Tĩnh.

Kỷ luật 2 cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Liên minh Nghệ An – Hà Tĩnh – Nguyễn Phú Trọng, là một liên minh hùng mạnh, tuy nhiên liên minh này chi phối bên Ban Bí thư mạnh hơn bên Chính phủ. Hiện nay, bên Chính phủ vẫn là liên minh Kiên Giang – Thanh Hóa. Kiên Giang đại diện nhà ông Ba Dũng, với con trai là Bộ Trưởng Bộ Xây dựng, Nguyễn Thanh Nghị. Có khả năng ông Ba Dũng ở hậu trường giật dây đàn em mà ông đã cài từ năm 2016 trở về trước. Liên minh này mạnh đứng nhì trong Trung ương, nhưng còn kém xa liên minh Nghệ An – hà Tĩnh – Nguyễn Phú Trọng.

Tại kỳ họp thứ 29 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, một cánh tay đắc lực của ông Nguyễn Phú Trọng, đã xuống tay kỷ luật 4 nhân vật thuộc 2 địa phương Kiên Giang và Thanh Hóa. Trong đó, có 4 người quê Thanh Hóa, gồm ông Bùi Hồng Minh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Mai Văn Ninh, cựu Bí thư Thanh Hóa và ông Trịnh Văn Chiến cũng là cựu Bí thư Thanh Hóa. Trong khi đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Kỷ luật địa phương, bao gồm các bí thư và chủ tịch tỉnh, là cách phòng thủ từ xa. Ông Phạm Minh Chính được bố trí về Quảng Ninh năm 2012, được xem là hàng cài của ông Nguyễn Tấn Dũng. Nếu ngày đó, ông Nguyễn Phú Trọng sớm triệt được ông Chính, thì ngày nay, ông này không mạnh đến như vậy.

Hội nghị Trung ương 7 vừa qua, người ta kỳ vọng phe ông Trọng hạ ông Thủ tướng, nhưng vẫn không hạ được. Vị trí Thủ tướng rất ảnh hưởng và có nhiều thế lực ủng hộ, không phải muốn loại là loại được. Nếu loại được, thì tại Đại hội 13, ông Trọng đã loại rồi.

Chủ tịch tỉnh Kiên Giang bị kỷ luật khiển trách

Tuy không loại được phe ông Chính, nhưng ông Trọng cũng đang làm khó ông Chính rất nhiều, bằng cách kỷ luật những dây mơ rễ má của phe công Chính, cũng như những người Kiên Giang nơi được xem là lãnh địa của nhà ông Ba Dũng.

Ông Nguyễn Tấn Dũng rất tinh, thời ông làm Thủ tướng thì gia đình ông cũng tích lũy kinh tế thật hậu hĩnh. Tới giờ là thời của con trai ông, không cần phải ăn nhiều, mà tập trung vào làm chính sách để lấy tiếng. Đấy cũng là cách làm chính trị khéo léo, khiến ông Trọng muốn chặt mắt xích Nguyễn Thanh Nghị cũng khó. Tuy nhiên, khó không có nghĩa là không thể. Chỉ cần Nguyễn Thanh Nghị bất cẩn là dính án kỷ luật ngay. Lúc đó, có muốn tiến cũng không dễ.

Thu Phương – Thoibao.de (Tồng hợp)

 

Kasse animation 7.8.2023