Thiếu vốn bệnh viện không mọc nổi, Bộ Công an bung núi tiền xây nhà hát!

Cho tới nay, người dân Hà Nam và một số tỉnh lân cận dài cổ chờ đợi 2 dự án đi vào hoạt động, đó là cơ sở 2 của Bệnh viện Việt và Bệnh viện Bạch Mai, tổng trị giá 9000 tỷ đồng. Khi 2 dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động, sẽ giúp người dân Hà Nam và các tỉnh lân cận tiếp cận được những dịch vụ y tế chất lượng cao. Tuy nhiên, 2 dự án này đang trong cảnh hoang hóa, cỏ dại mọc cao ngút, bên ngoài tường bao thành điểm căng bạt bán hàng.

Tại Bình Dương, một tỉnh giàu, nhưng tình trạng vẫn không khá hơn. Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương sau nhiều năm xây dựng vẫn chưa được hoàn thành, để phục vụ việc khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn. Bệnh viện Đa khoa Bình Dương tọa lạc tại phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), là công trình trọng điểm của tỉnh, với tổng vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng, gồm 17 tầng hiện đại, khang trang.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 2 tại Hà Nam xây nửa chừng rồi bỏ hoang

Đấy là những công trình vừa tốn tiền và vừa không giúp ích gì cho người dân. Nguyên nhân thì cũng quanh quẩn 2 từ “vốn đâu”. Ngành y tế thật thảm hại, Trung ương Đảng duyệt chi ngân sách cho Bộ Y tế chỉ với 7.467 tỷ đồng một năm. Với ngân sách eo hẹp như vậy, thì việc gọi vốn để xây bệnh viện là vô cùng khó khăn. Chính vì thế, bệnh viện không thể nào mọc nổi là điều dễ hiểu. Quan chức Trung ương có quyền tác động vào ngân sách cho Bộ Y tế, thì họ lại không quan tâm đến việc Bộ này quá nghèo. Bởi nếu có bệnh, thì họ đi Mỹ, đi Nhật, đi Singapore chữa trị. Họ không nằm bệnh viện trong nước nên họ không quan tâm.

Trong khi đó, ngân sách của Bộ Công an thì được duyệt đến 99.953 tỷ đồng (làm tròn là 100.000 tỷ đồng). Khi chúng tôi đưa nghị quyết 70/2022/QH15 về phân bổ ngân sách năm 2023 cho một người dân xem, thì họ buột miệng chửi thề, và nói với đại ý, “tiền đổ cho Công an ăn ngập mặt, còn tiền cho y tế thì chúng bóp lại đến thảm hại”. Con số nói lên tất cả, Đảng tuồn tiền cho Bộ Công an quá nhiều và xem Bộ Y tế chẳng ra gì.

Ngành công an là ngành thuộc lĩnh vực sử dụng bạo lực. Ngày xưa, các quan văn thường hay khinh thường các quan võ, coi họ là thành phần “võ biền” hữu dũng vô mưu. Nhóm quan võ chỉ biết tuốt gươm ra dọa nạt, chứ ít ông võ tướng nào hiểu về văn hóa, thích thơ ca nhạc họa.

Việc xây nhà hát cho Bộ Công an là một công trình lãng phí rất lớn. Nhà hát tại Hà Nội thì không sử dụng hết công suất, mà vẫn cứ xây thêm. Xây nhà hát không phải để phục vụ cho đời sống tinh thần của các ông công an, mà xây chỉ để có dự án, nhằm mục đích kiếm chác. Dự án hàng ngàn tỷ là cơ hội để những người liên quan tìm kiếm những khoản lại quả.

“Kẻ ăn không hết người lần không ra” là câu thành ngữ rất đúng trong trường hợp này. Công an ăn không hết số tiền 100.000 tỷ, nên phải vẽ ra dự án vô bổ để rút rỉa cho hết, còn người dân thì lần không ra bệnh viện. Bởi bệnh viện vốn đã thiếu mà lại không thể hoàn thành dự án, vì thiếu vốn. Thực trạng này đã tồn tại nhiều năm qua, nhưng nhóm lãnh đạo Trung ương không chịu điều tiết, để ngành y Việt Nam có được cơ sở vật chất khá hơn.

Bộ Công an thừa tiền xây nhà hát

Từ nhiều năm qua, Đảng Cộng sản cứ nhai đi nhai lại câu khẩu hiệu “vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh”. Xã hội công bằng ở đâu khi ngành Công an thì tiền ngập mặt, mà y tế, ngành chăm sóc sức khỏe cho toàn dân lại lần không ra như vậy? Thực tế nói lên tất cả, và khẩu hiệu chỉ là những lời nói sáo rỗng.

Sẽ không có sự công bằng nào một khi Đảng Cộng sản còn nắm quyền ở Việt Nam. Dân là đối tượng để Đảng khai thác, chứ không phải là đối tượng để Đảng phục vụ. Sẽ không có vì dân nào hết mà chỉ có vì Đảng. Đổ tiền vào Công an đến “ngập mặt” và bỏ dân thiếu thốn đủ bề, điều này như thuộc về bản chất của chế độ. Muốn thay đổi xã hội, chỉ có cách thay đổi chế độ.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://vietnamnet.vn/can-canh-hai-benh-vien-9-000-ty-dong-nhieu-nam-chua-the-hoat-dong-2123688.html

https://www.vietnam.vn/benh-vien-2-300-ty-o-binh-duong-tre-hen-nhieu-nam-van-chua-xong/

https://danviet.vn/nha-hat-cua-bo-cong-an-duoc-xay-giua-trung-tam-thu-do-ha-noi-20230610165845133.htm

 

Kasse animation 7.8.2023