Báo nhà nước xóa bài về vụ tấn công đồn công an xã ở Đắk Lắk

Link Video: https://youtu.be/cmmzRvBTtfQ

RFA Tiếng Việt ngày 10/6 loan tin “Đắk Lắk: Báo nhà nước xóa bài “xả súng ở hai trụ sở công an xã khiến 6 cán bộ tử vong”.

Theo đó, hai bản tin của báo chí nhà nước về sự việc nghiêm trọng xảy ra ở khu vực Tây Nguyên, đã bị xóa không lâu sau khi đăng tải.

RFA cho hay, hai trụ sở Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur, thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, bất ngờ bị tấn công vào lúc rạng sáng 11/6, khiến ít nhất 6 cán bộ tử vong và nhiều người khác bị thương, theo như bản tin của báo chí nhà nước.

Theo RFA, mạng báo VnExpress sáng 11/6, dẫn thông tin từ Bộ Công an cho biết, báo cáo từ Công an tỉnh Đắk Lăk thể hiện, lúc 0 giờ 35 phút ngày 11/6, khoảng 10 người mặc đồ rằn ri, đi xe máy đến trụ sở Uỷ ban và Công an xã Ea Tiêu. Sau khi sát hại 2 cán bộ công an, những người này ra ngã ba Ea Sim, Quốc lộ 27, chặn ôtô bán tải và bắn chết tài xế.

Cùng lúc đó, RFA cho biết, một nhóm khác gồm 30 người, đi hai xe Jeep và xe máy, tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân và Công an xã Ea Ktur.

Những người này dùng súng và dao, tấn công một Thiếu tá 42 tuổi, một Đại uý 35 tuổi và hai Thượng uý 21 và 29 tuổi. Bí thư xã, Chủ tịch xã và một thanh niên sau đó cũng bị bắn.

Bước đầu ghi nhận có 7 người tử vong, trong đó có 1 người dân, 3 người khác bị thương.

Nhưng bản tin này của VnExpress bị xóa sau khi đăng bài chỉ vài phút, RFA cho hay.

Phóng viên RFA đã gọi cho số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh Đắk Lắk, để hỏi về vụ việc, tuy nhiên, người trực ban cho biết, đây là số của Trực ban hình sự, và đề nghị gọi cho Phòng Tham mưu Công an tỉnh để nắm thông tin. RFA cũng thử gọi vào số điện thoại của Công an huyện Cư Kuin, nhưng không thể kết nối.

Theo RFA, bản tin của VnExpress cũng cho biết, Bộ Công an huy động nhiều lực lượng, trong đó có Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây nguyên, phối hợp Công an và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đăk Lăk, truy bắt những người này, kiểm soát nhiều tuyến đường qua lại.

Hình: Tin trên RFA

Nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân huyện Cư Kuin và các địa phương lân cận bình tĩnh, không hoang mang và thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cùng các lực lượng chức năng.

Nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên, đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất“, văn bản của Bộ Công an nêu.

Báo mạng Công Thương trước đó có bài viết “Đắk Lắk: Đối tượng lạ mặt xông vào trụ sở xã bắn 6 cán bộ tử vong“, tuy nhiên tờ báo này rút bài không nêu lý do sau đó không lâu, vẫn RFA cho hay.
Các tờ báo trong nước sau đó đăng tải bản tin ngắn gọn, dẫn lời Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho hay, có một nhóm người chưa xác định danh tính, dùng súng tấn công trụ sở Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur làm chết và bị thương một số cán bộ Công an xã, cán bộ xã và người dân.
RFA dẫn Thông tấn xã Việt Nam cho biết, ông Tô Ân Xô cũng khuyến cáo, các cơ quan truyền thông cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để đảm bảo thông tin đúng sự thật.

Truyền thông nhà nước dẫn lời Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, đến 11 giờ 30 ngày 12/6, lực lượng Công an đã bắt giữ được 26 người tham gia vụ dùng súng tấn công các trụ sở Ủy ban Nhân dân và Công an hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur tại Đắk Lắk.

Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ một số vũ khí quân dụng, trong đó có súng trường CKC. Đồng thời, việc truy quét các những người còn đang lẩn trốn vẫn được tiếp tục tiến hành, truyền thông nhà nước cho hay.

Hiện nay vẫn chưa rõ động cơ và thành phần gây án và đang có nhiều đồn đoán xung quanh vụ việc này. Một số ý kiến cho rằng, có thể do mẫu thuẫn về vấn đề cưỡng chế đất đai, một số khác cho rằng, có thể do vấn đề sắc tộc.

Hình: Đến trưa 12/6, 26 người đã bị bắt

Minh Vũ – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Mất điện, thủ đô trở về thời kỳ đồ đá

>>> Đảng “quyết” làm cho đất nước “liệt”

>>> VinFast ra mắt ô tô điện mini

Trung Quốc muốn lập căn cứ gián điệp ở Cuba?


Kasse animation 7.8.2023