Việt Nam ân xá công dân Úc bị án tử hình, nhưng không ân xá tù chính trị

Link Video: https://youtu.be/SMZxxokJP5o

Ngày 5/6, RFA Tiếng Việt loan tin, “Việt Nam ân xá cho hai công dân Úc bị tuyên án tử hình nhân chuyến thăm của Thủ tướng Úc”.

Theo đó, Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng vừa ký quyết định ân xá cho hai công dân Úc bị tuyên án tử hình, theo đề nghị từ phía Thủ tướng Úc Anthony Albanese, nhân chuyến thăm của ông tới Việt Nam hồi cuối tuần qua.

RFA dẫn trang tin ABC của Úc hôm 5/6, về cuộc phỏng vấn với Thủ tướng Úc, khi ông vừa về nước sau chuyến thăm Việt Nam, và được ông cho biết, ông đã đưa đề nghị lên Thủ tướng Việt Nam vào buổi sáng, và vào trưa ngày hôm qua, Chủ tịch nước đã ký các quyết định ân xá.

Danh tính của hai công dân Úc này không được tiết lộ theo yêu cầu của gia đình. RFA cho hay.

Gia đình của hai người này đã nhận được thông tin và cảm thấy nhẹ lòng” – Thủ tướng Úc cho biết.

Theo Thủ tướng Anthony Albanese, Úc là quốc gia phản đối án tử hình và thường vận động hành lang cho các công dân của mình bị bắt giữ ở nước ngoài.

Hồi năm 2016, Toà án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã kết án tử hình hai công dân Úc gốc Việt là Nguyễn Thị Hương (73 tuổi) và Phạm Trung Dũng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo RFA, liên quan đến trường hợp ông Châu Văn Khảm (74 tuổi), người đang thụ án tù 12 năm với cáo buộc “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, Thủ tướng Úc cho biết, ông cũng đã có đề nghị riêng biệt. Ông nói với ABC:

Chúng tôi đã có đề nghị thay mặt cho ông Châu Văn Khảm, người bị kết án với tội danh khác. Đó là một trường hợp khác. Chúng tôi theo đuổi việc chuyển tù nhân và rất hy vọng vào trường hợp này”.

RFA cho biết, trước chuyến thăm của Thủ tướng Úc tới Việt Nam, nhiều lời kêu gọi phóng thích các công dân Úc đang bị giam giữ ở Việt Nam đã được đưa ra, bao gồm cả trường hợp của ông Châu Văn Khảm. Chính phủ Úc và các dân biểu Úc đã nhiều lần lên tiếng về trường hợp của ông Khảm, kể từ sau khi ông bị kết án vào năm 2019 nhưng chưa thành công.

Hình: Tin trên RFA

Ông Châu Văn Khảm, 73 tuổi, công dân Úc, bị chính quyền Việt Nam bắt giữ ngày 13/1/2019. Gia đình ông coi bản án 12 năm dành cho ông là “án tử”, do sức khỏe của ông kém, khó có khả năng chịu đựng được hình phạt tù giam dài hạn, một bản tin trên BBC cho biết.

Ông Khảm từng tham gia quân đội Việt Nam Cộng hòa trước năm 1975, bị đi cải tạo ba năm sau cuộc chiến, rồi vượt biên tới Úc năm 1983.

Ông gia nhập đảng Việt Tân, chi nhánh ở Úc vào năm 2010. Chính phủ Việt Nam gọi Việt Tân là “tổ chức khủng bố”, trong khi đó, Liên Hiệp Quốc gọi Việt Tân là “tổ chức hòa bình ủng hộ cải cách dân chủ”.

Theo truyền thông nhà nước, Bộ Công an Việt Nam cho biết, ông Khảm giữ một vị trí cấp cao trong đảng Việt Tân tại New South Wales, và đã “tài trợ cho khủng bố”, đồng thời tuyển thành viên mới cho phong trào này.

Ông Khảm bị bắt khi ông về Việt Nam Nam và gặp một nhà hoạt động thuộc nhóm Anh em Dân chủ, nhằm “tìm hiểu thực tế” về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Ông cũng bị phát hiện là đã dùng giấy tờ giả để đi từ Campuchia vào Việt Nam.

Ngoài án tù, ông Khảm bị tòa tuyên buộc trục xuất khỏi Việt Nam sau khi chấp hành xong hình phạt.

Nhóm Công tác về Bắt giữ Tùy tiện của Liên Hiệp Quốc vào tháng 6/2022 đã đưa ra ý kiến về trường hợp của tù nhân chính trị Châu Văn Khảm, nói rằng, việc giam giữ ông Khảm là “tùy tiện” và kêu gọi trả tự do cho ông ngay lập tức.

Bản ý kiến của Nhóm này, số 13/2022, trong đó nêu rõ rằng, cáo buộc mà phía Việt Nam đưa ra đối với ông Châu Văn Khảm, công dân Úc, là không có cơ sở pháp lý, “lẽ ra ông không phải bị kết án”, và rằng, việc bắt giam, kết án ông đã vi phạm các chuẩn mực và công ước quốc tế mà Việt Nam là một quốc gia thành viên.

Quang Minh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Giới lãnh đạo nhận thức tình hình Việt Nam trái ngược nhau

>>> Trở thành sĩ quan quân đội không khó nếu… chịu chi

>>> Vụ phá đập Kakhovka là tội ác chiến tranh

Việt Nam tìm nguồn cung vũ khí từ Pháp và Séc


Kasse animation 7.8.2023