Các tổ chức quốc tế lên tiếng về vụ các luật sư nhân quyền bị điều tra

Link Video: https://youtu.be/fJXfdzbeHWw

Ngày 2/6, RFA Tiếng Việt có bài “Báo cáo viên Liên Hiệp Quốc: Luật sư Đặng Đình Mạnh bị chính quyền trả đũa vì bảo vệ Tịnh thất Bồng Lai”.

Theo đó, từ đầu tháng 2 đến tháng 4 vừa qua, Luật sư Đặng Đình Mạnh cùng một số luật sư khác đã bị Công an tỉnh Long An triệu tập nhiều lần, để làm việc về tin báo tội phạm của Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an.

Những luật sư này đã tham gia bảo vệ quyền lợi cho 6 thành viên của cơ sở tu tại gia Phật giáo – Tịnh thất Bồng Lai – ở Long An, trong vụ án “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 của Bộ luật Hình sự.

RFA dẫn tin từ Bộ Công an cho rằng, một số luật sư trợ giúp pháp lý cho Tịnh thất Bồng Lai có dấu hiệu vi phạm Điều 331 của Bộ luật Hình sự, khi công bố các tình tiết, bình luận, cũng như các khiếu nại của họ về vụ án lên mạng xã hội Youtube và Facebook.

RFA cho biết, ba báo cáo viên đặc biệt về tính độc lập của thẩm phán và luật sư, về thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do quan điểm và biểu đạt, và về tình hình của những người bảo vệ nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, đã gửi một thư chung gửi Chính phủ Việt Nam đề ngày 31/3. Sau 2 tháng không được trả lời, bức thư này đã được công bố ngày 31/5.

Văn thư có đoạn:

Thông tin cho thấy, cuộc điều tra có thể là một hành động trả đũa từ chính quyền, vì nhóm luật sư đã gửi đơn khiếu nại, chính thức tố cáo Công an và Viện Kiểm sát tỉnh Long An vi phạm thủ tục tố tụng trong quá trình điều tra vụ án chống lại chùa Phật giáo.”

RFA dẫn lời ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Phân ban châu Á của tổ chức Theo dõi Nhân quyền, cho rằng, việc Chính phủ Việt Nam bắt đầu theo đuổi các vụ truy tố có động cơ chính trị đối với các luật sư nhân quyền như Đặng Đình Mạnh, cho thấy rằng, hoàn toàn không có sự công bằng trong hệ thống tư pháp của đất nước này.

Theo ông, Chính phủ Việt Nam dường như đang theo đuổi một tương lai mà các bị cáo tại tòa án sẽ không có luật sư bào chữa, không có quyền phát biểu và người thân không được tham dự phiên toà. Tất cả những điều này cho thấy tòa án Việt Nam đã trở thành một trò đùa hoàn toàn dưới sự kiểm soát trực tiếp hàng ngày của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền của Đảng.

Hình: Bài trên RFA

Ba báo cáo viên đặc biệt thì cho rằng, theo các thông tin mà họ nhận được, việc điều tra Luật sư Mạnh là sự vi phạm nghiêm trọng một số tiêu chuẩn quốc tế và khu vực, liên quan đến việc hành nghề luật một cách tự do và độc lập.

Ba báo cáo viên cũng nhắc đến việc Luật sư Mạnh bị cấm xuất cảnh, khi ông định sang Campuchia vào đầu tháng 2/2023, và phía công an thông báo cho ông rằng, ông đã bị đưa vào danh sách cấm xuất cảnh của Bộ Công an kể từ tháng 8/2021. Ông cũng nhận được thông tin rằng, ông có thể bị bắt vào đầu tháng 3/2023.

Cũng trong tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đến nhà ông để hỏi tung tích, cảnh sát mặc thường phục đã giám sát khu vực gần nhà riêng của ông trong nhiều ngày trong thời gian này. RFA cho hay.

Trong khi chờ đợi câu trả lời, các báo cáo viên kêu gọi Chính phủ Việt Nam thực hiện tất cả các biện pháp tạm thời cần thiết, để ngăn chặn các vi phạm đối với Luật sư Mạnh và ngăn chặn chúng tái diễn, và trong trường hợp các cuộc điều tra cho thấy các cáo buộc là đúng, thì buộc những viên chức vi phạm chịu trách nhiệm.

RFA dẫn bình luận về thư chung của ba báo cáo viên đặc biệt gửi Chính phủ Việt Nam, người phát ngôn của tổ chức Uỷ ban Luật gia Quốc tế ICJ cho biết:

ICJ có cùng mối quan ngại như của các chuyên gia độc lập của Liên Hiệp Quốc về các cuộc điều tra hình sự bất hợp lý đối với Đặng Đình Mạnh và các luật sư khác nhằm mục đích cản trở công việc của họ với tư cách là luật sư và việc họ thực hiện quyền tự do ngôn luận.”

RFA cho biết, vào giữa tháng ba, ICJ có thư ngỏ gửi Bộ Tư pháp và Bộ Công an Việt Nam lên án cuộc điều tra hình sự đối với luật sư nhân quyền Đặng Đình Mạnh, và kêu gọi Việt Nam ngưng điều tra hình sự đối với ông và những luật sư khác.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Thông điệp của Thủ tướng Chính

>>> Liệu Việt Nam có gỡ được “thẻ vàng” IUU?

>>> Vai trò của Tập đoàn tội ác Wagner trong cuộc chiến ở Ukraine

Nói chuyện chuyên môn thì khó, nên đại biểu Quốc hội nói chuyện mặc áo dài


Kasse animation 7.8.2023