Niềm tin của doanh nghiệp Việt đối với nền kinh tế đặc biệt thấp

Link Video: https://youtu.be/RA74hbGpSeI

Ngày 26/5, RFA Tiếng Việt có bản tin “Hơn 80% doanh nghiệp muốn giảm quy mô, ngừng kinh doanh”.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang phải giảm quy mô kinh doanh hoặc tạm ngừng kinh doanh trong các tháng còn lại của năm 2023.

RFA dẫn một khảo sát của Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, gửi đến Thủ tướng, được truyền thông loan báo vào ngày 26/5 cho biết, có 82,3% doanh nghiệp trong số 9.556 doanh nghiệp khảo sát cho biết như vậy.

Báo cáo nêu rõ, trong số các doanh nghiệp còn hoạt động năm 2023, có 71,2% dự kiến giảm quy mô lao động trên 5%; 22,2% dự kiến giảm trên 50%. Có 80,7% doanh nghiệp dự kiến giảm doanh thu trên 5%; tỉ lệ giảm trên 50% doanh thu là 29,4%.

Đặc biệt, niềm tin của doanh nghiệp đối với kinh tế vĩ mô, kinh tế ngành trong bối cảnh hiện nay đặc biệt thấp. Có đến 81,4% doanh nghiệp được khảo sát có đánh giá tiêu cực/rất tiêu cực về triển vọng kinh tế Việt Nam trong các tháng còn lại của năm 2023.

RFA cho biết, các doanh nghiệp đưa ra nhiều khó khăn như thiếu đơn hàng, khó tiếp cận vốn vay, thủ tục hành chính rườm rà và phần đông cho rằng, hiệu quả điều hành và hỗ trợ của chính quyền địa phương quá kém.

Hình: Bản tin trên RFA

Qua đó, theo RFA, các doanh nghiệp đưa ra nhiều kiến nghị, như giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2025; Hoãn, giảm các chi phí liên quan đến bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn, hay xem xét mức đóng thuế thu nhập cá nhân mới; Đưa thuế thu nhập doanh nghiệp với doanh nghiệp xuất khẩu về mức 5% – 10% để tạo sức cạnh tranh với doanh nghiệp các nước khác…

Các doanh nghiệp cũng đề nghị các cơ quan chức năng nên hạn chế thanh kiểm tra doanh nghiệp, không ban hành thêm văn bản mới, tạo gánh nặng chi phí, thủ tục. Có cơ chế pháp lý rõ ràng với các chính sách liên quan tới hỗ trợ doanh nghiệp.

Trong khi đó, báo mạng Zing News cho biết, 77.000 doanh nghiệp đã đóng cửa từ đầu năm 2023 đến nay.

Zing dẫn số liệu từ Tổng cục Thống kê cho hay, tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước có 77.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường từ đầu năm đến nay, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, bình quân một tháng có 19.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 4 ước đạt 26,03 tỷ USD, giảm 8,1% so với tháng trước và giảm 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 102,2 tỷ USD, giảm 15,4% so với cùng kỳ năm trước.

Hình: Biểu đồ về số doanh nghiệp rời thị trường theo mỗi tháng

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 4 tháng đầu năm, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước đạt 95,64 tỷ USD, chiếm 93,6%. Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 28,4 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 33,3 tỷ USD. Zing cho hay.

Thực tế, nhiều chuyên gia đã phân tích, nền kinh tế Việt Nam đang găp phải 3 vấn đề lớn làm cho khó phục hồi. Đó là: 1. Ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới và chiến tranh Ukraine; 2. Những vấn đề bất ổn của thị trường tài chính; 3. Sự “ù lì” của bộ máy nhà nước.

Trong 3 vấn đề này, đáng sợ nhất là vấn đề thứ 3, sự ù lì của quan chức. Bởi vì, quan chức không chịu làm việc thì làm sao có thể giải quyết được vấn đề kinh tế – xã hội.

Các nền trên kinh tế thế giới vẫn thường xuyên trải qua những chu kỳ tăng giảm, phát triển và suy thoái. Đó là quy luật của thị trường tự do. Với các nước dân chủ có nền kinh tế thị trường, nhà nước sẽ sử dụng những chính sách linh hoạt, tùy theo bối cảnh, có thể kìm hãm khi thị trường phát triển quá nhanh, hoặc giúp phục hồi khi thị trường suy giảm.

Nhưng tại Việt Nam, với sự lãnh đạo “tài tình” của Đảng, lại thêm bối cảnh các phe phái đang đánh nhau to, thì việc mong chờ một chính sách hữu hiệu để cứu nền kinh tế là điều vô vọng.

Hình: Bài trên báo Zing News

Hoàng Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tiến triển mới trong vụ án cô giáo Lê Thị Dung

>>> Dư luận phản đối đề xuất bù lỗ cho ngành điện của ông Nguyễn Thiện Nhân

>>> Cấm cán bộ gặp dân ngoài trụ sở có chống được tham nhũng?

Trung Quốc hãy ra khỏi lãnh hải Việt Nam


Kasse animation 7.8.2023