Nga tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất kể từ khi bắt đầu xâm lược Ukraine

Lính cứu hỏa tại hiện trường một tòa nhà bị hư hại ở Kiev sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Moscow

Nga đã đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc tới phương Tây rằng họ đang ‘đùa với lửa’ sau khi đồng ý cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F16.

Cảnh báo được đưa ra sau khi lực lượng của Vladimir Putin tiến hành một cuộc không kích dữ dội vào Kyiv, được mô tả là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất kể từ khi bắt đầu chiến tranh.

Cuộc tấn công được theo sau bởi một cuộc tấn công khác ở thủ đô sáng nay.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo rằng các nước phương Tây đang “đùa với lửa” khi đồng ý cung cấp cho Ukraine các máy bay chiến đấu F-16 “làm thay đổi cuộc chơi.”

Ông mô tả động thái này là một “sự leo thang không thể chấp nhận được” của cuộc chiến và nói: “Không nghi ngờ gì nữa, nó đang đùa với lửa.”

Ông Lavrov tố cáo đây là một nỗ lực nhằm “làm suy yếu nước Nga của” Washington, London và các vệ tinh của họ ở EU.

Kyiv hôm nay rung chuyển bởi các vụ nổ chỉ vài giờ sau khi lực lượng Nga phóng hàng chục tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu trên khắp đất nước, khiến người dân địa phương hoảng loạn chạy tìm nơi trú ẩn.

Đoạn phim đau lòng cho thấy những đứa trẻ sợ hãi la hét khi chúng chạy trốn đến hầm tránh bom gần nhất.

Nga tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa Kh-101/555, báo cáo cho biết.

Cuộc tấn công hôm Chủ nhật được các quan chức địa phương mô tả là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất trong thành phố kể từ khi bắt đầu chiến tranh.

Cuộc tấn công kéo dài hơn năm giờ, với lực lượng phòng không bắn hạ 58 trong số 59 máy bay không người lái được phóng.

Vụ tấn công xảy ra khi thủ đô kỷ niệm ngày thành lập thành phố, Ngày Kyiv và khiến một người thiệt mạng.

Sáng nay, thị trưởng Vitali Klitschko của thành phố cho biết đã có những vụ nổ ở các quận trung tâm của thủ đô và các dịch vụ khẩn cấp đã được điều động trước khi kêu gọi người dân ở lại nơi trú ẩn.

Ông đăng trên Telegram: “Các dịch vụ khẩn cấp đã đáp lại cuộc gọi gần trung tâm thủ đô. Cuộc tấn công vào Kyiv vẫn tiếp tục. Đừng rời khỏi nơi trú ẩn!”

Người phát ngôn của Không quân Ukraine, Yuriy Ihnat, cho biết cuộc tấn công đã được tiến hành bằng tên lửa đạn đạo – được cho là Iskander – và có thể cả tên lửa S-300 và S-400.

Chính quyền quân sự của thành phố cho biết lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ tất cả tên lửa bắn vào Kyiv và không có cơ sở nào bị bắn trúng.

Cuộc không kích diễn ra vài giờ sau cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trong đêm và là lần thứ 16 ở Kiev trong tháng này, nó cho biết.

Các quan chức Ukraine cho biết cuộc tấn công nhằm một cơ sở quân sự ở miền tây Ukraine đã khiến 5 máy bay không thể hoạt động và gây ra hỏa hoạn tại cảng Odesa ở Biển Đen.

Các nhà chức trách cho biết công việc đang được tiến hành ở khu vực Khmelnitskiy để khôi phục một đường băng và 5 máy bay đã ngừng hoạt động.

Văn phòng thống đốc khu vực Khmelnitskiy cho biết: “Hiện tại, công việc đang tiếp tục là dập tắt các đám cháy tại các cơ sở lưu trữ nhiên liệu, dầu nhờn và đạn dược.”

Quân đội Ukraine cho biết cuộc tấn công vào cảng Odesa đã gây ra hỏa hoạn và làm hư hại cơ sở hạ tầng.

Một đám cháy bùng phát ở cơ sở hạ tầng cảng Odesa do bị trúng đạn. Nó đã nhanh chóng được dập tắt. Thông tin về mức độ thiệt hại đang được cập nhật,” chỉ huy quân sự phía nam của quân đội cho biết trên Facebook.

Các cuộc tấn công là một phần của làn sóng không kích mới ở Ukraine trong tháng này khi Kiev đang chuẩn bị cho một cuộc phản công để giành lại lãnh thổ bị Moscow chiếm giữ.

Bộ Quốc phòng Ukraine đã chia sẻ một đoạn phim quảng cáo vào Chủ nhật hứa hẹn sẽ tiêu diệt kẻ thù của đất nước và thề sẽ trả thù cho “vụ sát hại anh em và hãm hiếp chị em của chúng ta.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Phải chăng Đảng muốn quay lại thời kỳ toàn trị sau 1975?

>>> Trung Quốc ngày càng lấn lướt ở Biển Đông

>>> Niềm tin của doanh nghiệp Việt đố với nền kinh tế đặc biệt thấp

Phải chăng Đảng muốn quay lại thời kỳ toàn trị sau 1975?


Kasse animation 7.8.2023