Dư luận phản đối đề xuất bù lỗ cho ngành điện của ông Nguyễn Thiện Nhân

Link Video: https://youtu.be/kUvfW83DQ_8

Ngày 24/5, VOA Tiếng Việt có bài “Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân gợi ý chi ngân sách 130.000 tỉ đồng để ngành điện cắt lỗ”.

Theo quan sát của VOA, Đại biểu Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, hôm 23/5, đã đề xuất chi số tiền lên đến 130.000 tỉ đồng để giúp Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cắt lỗ, khi Quốc hội họp bàn về Dự thảo Luật Giá sửa đổi. Nhiều người dân phản ứng trên mạng xã hội về ý kiến của ông Nhân, cho rằng, nó không hợp lý và có tính chất bảo vệ nhóm lợi ích.

Theo VOA, một số báo Việt Nam, trong đó có Thanh Niên và Sài Gòn Giải Phóng, trích dẫn phát biểu của ông Nguyễn Thiện Nhân, một trong những đại biểu của thành phố Hồ Chí Minh tại Quốc hội, cho hay, trong 3 năm, từ 2021 đến 2023, EVN có thể bị lỗ tổng cộng hơn 100.000 tỉ đồng trong sản xuất điện, bằng 49% vốn điều lệ.

Ngoài ra, Tập đoàn này vẫn đang nợ các khách hàng 19.700 tỉ đồng đến hạn phải trả nhưng không có tiền để trả, theo các bản tin trong nước.

Các báo trong nước dẫn lời phát biểu của ông Nhân, trong phiên thảo luận của Quốc hội cho biết rằng, đến năm 2024, nếu giá điện không tăng, có dự báo là tổng lỗ tích lũy của EVN qua 4 năm sẽ còn tăng thêm nữa, nằm trong khoảng từ 112.000 – 144.000 tỉ đồng. Điều này đồng nghĩa là Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ mất từ 54 đến 70% vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, người từng giữ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, và Bí thư Thành ủy TP. HCM, nêu ra ý tưởng, lấy tổng vốn đầu tư công gần 130.000 tỉ đồng không sử dụng của năm 2022, để cắt lỗ cho EVN, và như vậy, Tập đoàn này “sẽ chuyển sang một giai đoạn phát triển mới”, truyền thông nhà nước cho hay.

Tường thuật của báo chí nhà nước cho biết, vị đại biểu Quốc hội nói rằng, nếu thực hiện đề xuất này, thì việc này sẽ giúp Tập đoàn nhà nước lớn nhất Việt Nam “không tiến tới trạng thái sắp phá sản” vào năm 2024 mà sẽ “phát triển bền vững”.

Lý giải về gợi ý của mình, ông Nhân nói rằng, lâu nay, nhà nước điều tiết giá điện ở Việt Nam bằng “mệnh lệnh hành chính“, chứ “không chi một đồng nào“. Theo ông, phương pháp điều tiết giá đang làm hiện nay của nhà nước, mà ông gọi là “không hỗ trợ doanh nghiệp hoặc hỗ trợ trực tiếp cho người dân”, đã đẩy EVN vào cảnh thua lỗ.

Hình: Bài trên VOA

Xem xét các yếu tố đó, từ góc nhìn của mình, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Luật Giá sửa đổi cần có thêm nội dung nói về nguyên tắc quản lý điều tiết giá của nhà nước, theo đó, nhà nước phải có nguồn lực tài chính công và dự trữ hàng hóa phù hợp với điều tiết giá.

VOA cho biết, dư luận trên mạng xã hội, bao gồm tiếng nói của những Facebooker có nhiều ảnh hưởng, như nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Diện, các nhà báo Nguyễn Ngọc Vinh, Nguyễn Tiến Tường, Hoàng Linh, nhà văn Phạm Viết Đào, v.v…, phản đối đề xuất của ông Nhân về việc dùng 130.000 tỉ đồng để giúp EVN cắt lỗ.

Họ cho rằng, EVN phải chấn chỉnh hoạt động của chính mình để không bị lỗ, bên cạnh đó, Thanh tra nhà nước cần vào cuộc, để làm rõ vì sao Tập đoàn nắm thế độc quyền này bị thua lỗ kéo dài, đồng thời không được dùng tiền ngân sách, tức tiền thuế thu của dân, để hỗ trợ cho EVN.

Theo tìm hiểu của VOA, số tiền 130.000 tỉ đồng cao hơn tổng chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho lĩnh vực y tế là 120.112 tỉ đồng, con số này được nêu trong một báo cáo của Bộ Tài chính với Quốc hội cách đây một năm.

Số tiền dự kiến giúp EVN cắt lỗ cũng gần bằng môt nửa của dự toán chi thường xuyên lĩnh vực giáo dục đào tạo năm 2022 là gần 276.000 tỉ đồng, theo một báo cáo của Chính phủ vào tháng 12/2022.

Không chỉ thường xuyên kinh doanh thua lỗ dù nắm độc quyền, EVN còn không bảo đảm được nguồn cung điện tiêu dùng và sản xuất cho dân. Thời gian gần đây, đã xuất hiện tình trạng mất điện cục bộ tại nhiều tỉnh, thậm chí, Hà Nội còn lên cả lịch cắt điện luân phiên.

Quang Minh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tư pháp như “sát thủ”! Vụ án oan Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Thanh Chấn có thể tái diễn.

>>> Phú Thọ: Bốc thơm cho Bác, 50 tỷ đồng vào túi ai?

>>> Ông Tổng giương kiếm, kiếm xìu!

Tiến triển mới trong vụ án cô giáo Lê Thị Dung


Kasse animation 7.8.2023