Ai ra tay với ông Lê Văn Thành? Vì sao chưa chính thức loại ông Thành khỏi chính trường?

Theo dự kiến, Quốc hội Cộng sản sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Việc bỏ phiếu dự kiến diễn ra tại kỳ họp thứ 6, tháng 10/2023. Hiện nay, các vị trí trong Chính phủ đã ổn định, hai vị trí Phó Thủ tướng bị truất phế đã được thay thế. Những người này cũng sẽ được bỏ phiếu tín nhiệm. Tuy nhiên, với trường hợp ông Lê Văn Thành thì bỏ phiếu với ông này thế nào, đây là một trường hợp báo chí đặt câu hỏi.

Ông Lê Văn Thành ngã bệnh là hậu quả của trò kịch chiến thượng tầng chính trị

Đến thời điểm hiện tại, Chính phủ vẫn chưa lên tiếng trước công luận, hoặc có báo cáo Quốc hội, về lý do tại sao ông Lê Văn Thành vắng mặt trong một thời gian dài, không tham gia điều hành như vậy? Nếu vắng mặt dài ngày như vậy, Quốc hội sẽ xem xét thế nào về trường hợp này, nhất là tại kỳ họp thứ 6 tới, ông Thành là thành viên Chính phủ, dự kiến sẽ được lấy phiếu tín nhiệm?…

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trả lời chung chung, đại ý rằng, ông Lê Văn Thành là Phó Thủ tướng Chính phủ, làm việc theo sự phân công của Thủ tướng và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng. Trước 45 ngày diễn ra kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định danh sách người lấy phiếu tín nhiệm chính thức. Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Phó trưởng Ban công tác đại biểu Quốc hội không dám nói bừa về trường hợp ông Lê Văn Thành

Câu trả lời từ phía Quốc hội là chung chung, không trả lời cụ thể đối với trường hợp của ông Lê Văn Thành. Đây là căn bệnh sợ quyền lực mà các cấp chính quyền này mắc phải. Theo chúng tôi được viết, ông Lê Văn Thành là trường hợp chịu hậu quả của đấu đá thượng tầng chính trị. Ông Lê Văn Thành là nạn nhân của nhóm lợi ích chính trị mạnh nhất hiện nay. Ông Thành bị điều về Chính phủ, rồi bị ra tay, giống như kế “điệu hổ ly sơn”.

Hiện giờ, ông Lê Văn Thành đang đi Nhật chữa bệnh, tình hình bệnh tật của ông vẫn đang là bí mật. Nếu ông Lê Văn Thành mà chữa trị tại Việt Nam, thì Ủy ban Chăm sóc Sức khỏe cán bộ Trung ương sẽ nắm rõ. Tuy nhiên, hiện nay gia đình ông Lê Văn Thành không cung cấp bất kỳ thông tin nào về sức khỏe của ông, để Trung ương biết đường mà lo liệu.

Nếu ông Tuấn tuyên bố ông Lê Văn Thành bị bệnh hiểm nghèo, không tiếp tục lãnh đạo được, mà đột nhiên ông Thành lại khỏi bệnh thì sao? Lúc này chẳng khác nào Đảng tự vả vào mặt mình.

Phe ông Tổng đã điều ông Lê Văn Thành về Chính phủ. Rồi phe ông Tổng lại điều nhóm Tây Ninh ra Hải Phòng, chốt giữ chức Bí thư Thành ủy do ông Thành để lại. Ngoài ra, phe ông Tổng còn điều Đinh Văn Nơi đến Quảng Ninh nhận nhiệm vụ, và bật đèn xanh cho ông Đinh Văn Nơi nhảy qua cả địa bàn Hải Phòng để đánh án.

Chính vì thế, việc ông Lê Văn Thành ngã bệnh, người ta quy cho phe ông Tổng. Tuy nhiên, nếu ông Lê Văn Thành mà như Trần Đại Quang, thì chưa chắc người của ông Tổng có thể nhảy vào thay thế. Vì theo thông tin từ bên trong cho biết, Nguyễn Thanh Nghị cũng đang ngó chừng ghế của ông Lê Văn Thành.

Câu chuyện về trường hợp của ông Lê Văn Thành là trường hợp phải tránh nói, bởi nếu mấy ông Quốc hội nói khi chưa được phép, thì có thể sẽ làm lộ ra những trò đấu đá ở cung đình, và họ sẽ bị trừng trị. Cho nên, khi báo chí đặt ra hỏi về ông Lê Văn Thành, là đang làm khó ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hiện nay, để đưa ra thông báo về việc ông Lê Văn Thành có chính thức bị loại khỏi chính trường hay không, thì chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng mới có thẩm quyền. Quan chức hay bất kỳ tờ báo nào mà dám “cầm đèn chạy trước ô tô” thì cũng có thể phải trả giá đắt.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://nld.com.vn/thoi-su/pho-truong-ban-cong-tac-dai-bieu-qh-tra-loi-ve-su-vang-mat-cua-pho-thu-tuong-le-van-thanh-20230519093027483.htm

 

Kasse animation 7.8.2023