Dùng tâm thị phi tuyên bố “bất nhiễm” với thị phi, Thủy Tiên đang húc đầu vào… đá!

Sau vụ lùm xùm chuyện từ thiện, càng ngày càng cho thấy, Thủy Tiên đang đuối lý khi bị cộng đồng “soi”. Cho tới nay, ít nhấn cộng đồng mạng đã khui ra được 3 yếu điểm, cho thấy, có vấn đề trong chiêu trò nhận tiền bá tánh làm từ thiện.

Thứ nhất, đó là trước khi làm từ thiện, Thủy Tiên nợ ngân hàng 17 tỷ đồng. Nhưng cô đã trả sạch số nợ này, sau khi nhận 178 tỷ để làm từ thiện. Thứ nhì, sau khi làm từ thiện, Thủy Tiên đã mạnh tay đập bỏ căn biệt thự trị giá 22 tỷ đồng, để xây lại căn mới xa hoa và lộng lẫy hơn. Thứ ba, Thủy tiên nói trước livestream phát tiền là cô phát 5 triệu đồng, nhưng cô chỉ đưa 6 tờ 500 ngàn đồng. Kết hợp 3 dấu hiệu này cho thấy, có vấn đề rất lớn trong việc làm từ thiện của Thủy Tiên.

Không khó để nhận ra sự chống chế trong câu trả lời của Thủy Tiên

Những vấn đề này đã được cộng đồng mạng đặt dấu hỏi từ nhiều năm qua. Có người đưa lên mạng xã hội, nhưng rồi bị những người hâm mộ Thủy Tiên “ném đá”, nên họ im lặng. Những người muốn tố cáo Thủy Tiên cũng phải im lặng, vì họ không thể chống nổi số người rất đông sẵn sàng ném đá họ, mà không hề dùng lý trí.

Mãi đến khi bà Nguyễn Phương Hằng lên tiếng, thì những người có ý muốn tố cáo Thủy Tiên mới như được “cởi trói”, và họ đã trưng ra những bằng chứng như trên.

Tuy nhiên, những bằng chứng này cũng chỉ có thể làm người ta nghi ngờ về việc làm từ thiện của Thủy Tiên, chứ không thể là bằng chứng buộc tội được. Còn phía Thủy Tiên cũng không thể lý giải một cách thuyết phục rằng, những việc cô làm là hoàn toàn trong sạch. Trong lời giải thích của Thủy Tiên, người ta chỉ thấy có những sự ngụy biện một cách non nớt, mà không hề có chút thuyết phục nào.

Ca sĩ Thủy Tiên từng nói, cô biết hát trước khi biết nói. Đấy là chuẩn để xét sự trung thực của cô

Trong vụ phát 5 triệu đồng, nhưng lại chỉ đưa 6 tờ 500 ngàn, Thủy Tiên giải thích như sau: “Hôm đó Tiên thức từ 4h sáng để đi phát tiền cho bà con. đến tận 8 – 9h đêm chưa được nghỉ ngơi ăn uống, tối rồi lại đi đường xa rất mệt. Khúc phát tiền đó còn phải đi qua sông to sâu bên trong. Tiên cũng chỉ là một con người bình thường, khi mệt hay quá sức cũng có lúc sơ sót nhầm lẫn”. Cách giải thích như thế, tin hay không, đó là tùy thuộc vào sự đánh giá của người nghe. Nến cả tin thì cho đấy là thật, nếu tinh ý, thì sẽ thấy đó là sự chống chế một cách thô thiển.

Đứng trước dư luận bất lợi, tốt hơn hết là ca sĩ nên im lặng. Đấy là phản ứng khôn ngoan nhất. Lấy ví dụ như trường hợp ca sĩ Tuấn Ngọc đổi lời bài hát Tình Bơ Vơ của Nhạc sĩ Lam Phương, từ “trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi”, thành “trời vào thu chiều nay buồn lắm em ơi”. Ông bị cộng đồng mạng ném đá tơi tả, vì họ cho rằng, ông sợ chính quyền và tự kiểm soát chính mình. Có đúng vậy hay không thì không biết, nhưng đứng trước dư luận bất lợi, ông chọn cách im lặng và sóng gió tự động qua đi. Đó là cách người ta né đá tảng, thay vì húc đầu vào nó.

Trở lại câu chuyện của Thủy Tiên, cô có học được sự khôn ngoan của ca sĩ đàn anh không? Không hề! Đứng trước dư luận bất lợi, Thủy Tiên quyết định húc đầu vào đá, xem đầu cứng hay đá cứng hơn.

Mới đây, ca sĩ Thủy Tiên bất ngờ tung ra bản cover Bất nhiễm – Một bản nhạc nổi tiếng Trung Quốc. Chia sẻ ca khúc trên trang cá nhân, Thủy Tiên viết: “Vứt hết thị phi một đời. Trăm năm một mảnh sương hoa. Giọt nước mắt nào rơi xuống tựa hồ như…”.

Như vậy trong bài hát, Thủy Tiên nói “vứt hết thị phi một đời”, nhưng cô đang dùng tâm thị phi để đáp lại thị phi. Đó là cách làm của người thiếu khôn ngoan. Không ai chống được dư luận, chỉ có thể né tránh chứ không thể chống. Ca sĩ Thủy Tiên làm từ thiện đầy mờ ám, cô quyết định tuyên chiến với dư luận. Hãy đợi xem, cô thắng hay dư luận thắng?

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://www.saostar.vn/am-nhac/tro-lai-truoc-ngay-1-6-thuy-tien-bi-dan-mang-o-at-chi-trich-202305160919091583.html

 

 

Kasse animation 7.8.2023