Ukraine dùng hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ để bắn hạ máy bay Putin trên đất Nga

Một trong những chiếc trực thăng Mi-8 lao thẳng xuống đất sau khi bị bắn

Một máy bay phản lực của Nga và nhiều máy bay khác bị bắn rơi trên lãnh thổ của Nga được cho là do hệ thống tên lửa Patriot cực mạnh của Ukraine tấn công.

Lực lượng không quân của Putin được cho là đã trải qua một trong những ngày tồi tệ nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu khi Ukraine dường như tăng cường tấn công.

Có thông tin cho rằng hai máy bay phản lực Su-34 và Su-35 cùng hai trực thăng quân sự Mi-8 đã bị bắn trên bầu trời khu vực Bryansk vào tuần trước.

Đoạn phim được chia sẻ trực tuyến cho thấy các máy bay quân sự và trực thăng lao xuống trước khi đâm xuống đất.

Thị trấn nơi hai chiếc máy bay đầu tiên bị rơi nằm ở khu vực đông nam Bryansk, cách biên giới Ukraine khoảng 25 dặm.

Một chiếc trực thăng Mi-8 khác cùng với một chiếc tiêm kích một chỗ ngồi Su-35 cũng bị rơi ở những nơi khác trong khu vực.

Sau đó, chỉ hai giờ sau, cảnh quay cho thấy chiếc Su-34 rơi từ trên trời xuống và đống đổ nát của nó bị cháy trên mặt đất.

Có tới 11 phi công Nga được cho là đã thiệt mạng, nhưng đám tang của họ được cho là đã được các nhà chức trách giữ kín để giữ thể diện.

Các báo cáo mâu thuẫn xuất hiện sau vụ tai nạn, với các hãng tin Nga tuyên bố chiếc máy bay đã bị hạ gục bởi hỏa lực Nga khi hệ thống nhận dạng mục tiêu gặp trục trặc.

Các báo cáo của Ukraine cũng phủ nhận mạnh mẽ lực lượng của họ phải chịu trách nhiệm, cho rằng các máy bay đã bị hạ bởi chính lực lượng phòng không Nga.

Nhưng hiện nay có cáo buộc rằng Kiev đã thực hiện các cuộc tấn công trong khi sử dụng hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất.

Quốc gia bị chiến tranh tàn phá này được cho là đã nhắm mục tiêu vào các máy bay phản lực của Putin vì nghi ngờ chúng chuẩn bị phóng tên lửa vào các mục tiêu của Ukraine.

Báo Kommersant của Nga cho biết chiếc máy bay này “thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa vào các mục tiêu ở Vùng Chernihiv của Ukraine.”

Theo CNN, ấn phẩm nói rằng các máy bay trực thăng đã được cử đến “để hỗ trợ họ, bao gồm cả việc đón các phi hành đoàn Su nếu họ bị hỏa lực của kẻ thù bắn hạ.”

Cũng có ý kiến ​​cho rằng một trong những chiếc trực thăng có thể đã được trang bị thiết bị gây nhiễu tiên tiến.

Patriot – viết tắt của Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target – có một radar mạnh, một trạm điều khiển, một máy phát điện, các trạm phóng và nhiều phương tiện trợ giúp khác.

Và điều quan trọng, nó được cho là hệ thống tên lửa duy nhất có khả năng bắn xa tới Bryansk.

Một số chuyên gia cho rằng Ukraine có thể đã đẩy lực lượng phòng không của mình về phía biên giới để trả đũa Nga bằng cách sử dụng nhiều “đạn trượt” có thể bắn từ xa.

Patriot đã chứng tỏ là một bộ thiết bị cần thiết cho các máy bay chiến đấu của Ukraine để đánh chặn tên lửa và bắn hạ máy bay không người lái “kamikaze” của Nga.

Một đơn vị Patriot có giá khoảng 1,1 tỷ đô la – 400 triệu đô la cho hệ thống và 690 triệu đô la cho tên lửa – nhưng nó đã mang lại cho Ukraine một lợi thế vô giá khi tự vệ trước các cuộc tấn công trên không.

Mỗi tên lửa được bắn đi có giá khoảng 4 triệu đô la – có nghĩa là nếu Ukraine đứng đằng sau các vụ tấn công, nó sẽ phải trả giá bằng một giá nào đó.

Mỹ xác nhận hệ thống phòng không đã bị hư hại sau khi Nga tiến hành cuộc oanh tạc “không thương tiếc” vào Kyiv hôm thứ Ba.

Nhưng chiếc Patriot, mới được giao cho Ukraine vào tháng trước, hiện đã hoạt động trở lại sau khi sửa chữa nhỏ.

Quốc gia này tuyên bố rằng họ đã bắn hạ thành công cả sáu tên lửa Kinzhal “không thể ngăn cản” của Putin trong các cuộc tấn công.

Patriot vẫn đang hoạt động vào thời điểm máy bay phản lực và trực thăng bị bắn hạ.

Những người dân địa phương chứng kiến vụ tai nạn và những người Nga ủng hộ chiến tranh khẳng định rằng chính những cuộc không kích ngoạn mục của Ukraine đã khiến chiếc máy bay bị rơi.

Cũng có suy đoán rằng Ukraine có thể đã sử dụng tên lửa không đối không tầm trung AIM-120 của Mỹ cho cuộc tấn công chớp nhoáng.

Một bài đăng trên kênh Rybar Telegram có nội dung: “Các tên lửa được phóng theo phương ngang,” kênh Rybar cho biết.

Phiên bản này được hỗ trợ bởi thực tế là những chiếc MiG của Ba Lan được chuyển giao cho Lực lượng Vũ trang Ukraine đã được nâng cấp.”

Bí mật bao quanh mọi nguồn cung cấp tên lửa AIM-120 như vậy từ Mỹ.

Một bài đăng khác trên Telegram cáo buộc rằng người Ukraine đang “phóng tên lửa từ khu vực Chernihiv, tiến gần đến biên giới.”

Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc.

Năm ngoái, Vladimir Putin đã bị bẽ mặt khi quân đội của ông bắn hạ một trong những máy bay chiến đấu trị giá 34 triệu đô la của chính họ.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vòng vây đang siết lại, liệu Thủ Chính có thoát?

>>> Việt Nam: Chiêu bài trốn thuế trở thành vũ khí đàn áp nhà hoạt động dân sự

>>> Nhà máy Nghi Sơn “dọa” ngừng sản xuất

>>> Đau đầu với việc giải ngân vốn đầu tư công: Chính sách sai lầm và hệ quả tiêu cực

Đau đầu với việc giải ngân vốn đầu tư công: Chính sách sai lầm và hệ quả tiêu cực


Kasse animation 7.8.2023