Đau đầu với việc giải ngân vốn đầu tư công: Chính sách sai lầm và hệ quả tiêu cực

Link Video: https://youtu.be/jECpd2ckhvQ

Chính sách về giải ngân vốn đầu tư công của Chính phủ Việt Nam tiếp tục thể hiện những sai lầm và gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế. Trong bốn tháng đầu năm nay, chỉ có 3 bộ và 19 địa phương đã đạt được mức giải ngân trên 20%, trong khi 47/52 bộ, cơ quan Trung ương và một số địa phương khác chỉ giải ngân dưới 5% so với kế hoạch.

Sự ách tắc trong việc triển khai vốn đầu tư công đã gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động của nhiều doanh nghiệp. Đáng chú ý, ngay cả những doanh nghiệp không liên quan đến nguồn vốn đầu tư công cũng bị ảnh hưởng, vì lo ngại và sợ hãi trước việc phải chịu trách nhiệm, từ các cơ sở y tế công cho đến các cơ quan hành chính cấp quận, tỉnh, thành.

Mặc kệ những khó khăn về kinh tế và tình trạng suy thoái của các doanh nghiệp do chiến dịch “đốt lò” gây ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn khẳng định rằng, chính sách chống tham nhũng hiện tại là đúng đắn.

Ông Trọng đã phát biểu vào ngày 10/5 trong cuộc họp của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tại Hà Nội, tuyên bố rằng, công tác này đã được tiến hành một cách bài bản, đúng chức năng và nhiệm vụ, cẩn trọng, không có vùng cấm và ngoại lệ, có tác dụng răn đe, và việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng là rất cần thiết.

VOA dẫn ý kiến của hai người đứng đầu doanh nghiệp, trong một bài báo ngày 18/5, phản ánh về tình trạng kinh doanh của doanh nghiệp họ.

Một Giám đốc doanh nghiệp cung cấp thiết bị y tế công nghệ cao tên N cho biết, hiện tại công ty của anh không triển khai dự án mới và chỉ hoạt động “cầm cự qua ngày“. Anh đưa ra quan điểm rằng, nếu cố gắng hoạt động trong thời điểm hiện tại, có thể đối mặt với nguy cơ pháp lý và bị xử phạt. Điều này cho thấy sự khó khăn và ách tắc trong việc kinh doanh tại Việt Nam.

Anh N cho hay, hiện công ty anh đang phải tìm mọi cách hợp thức hoá các khoản chi của doanh nghiệp, để tránh bị cơ quan thuế ‘sờ gáy’. Anh nói, đây là chuyện thường tại các doanh nghiệp Việt Nam, vì các khoản lót tay vốn không thể khai vào chi phí doanh nghiệp mà lại “không thể không có” cho quan chức các cấp mỗi lần muốn được phê duyệt và triển khai một dự án mới.

Hình: Bài trên VOA

Chị H, đại diện của một doanh nghiệp truyền thông cũng chia sẻ những khó khăn tương tự. Công ty của chị không kiếm được hợp đồng mới và đã phải giảm số lượng nhân viên. Chị than phiền rằng, tư nhân muốn làm việc, nhưng không được chấp nhận và ký kết từ phía nhà nước.

Điều này dẫn đến sự sợ hãi và ách tắc trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tư nhân.

Cả hai ý kiến này chỉ ra rằng, nền kinh tế Việt Nam đang gặp nhiều vấn đề khó khăn. Các doanh nghiệp phải đối mặt với rủi ro pháp lý, sự ách tắc trong việc triển khai dự án và sự sợ hãi trước trách nhiệm và các quy định từ các cơ quan Chính phủ. Điều này tạo ra một môi trường kinh doanh không ổn định và không đáng tin cậy, làm giảm động lực và đầu tư mới trong nền kinh tế Việt Nam.

Thực tế cho thấy, chính sách chống tham nhũng của Chính phủ Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế và không đạt được hiệu quả như mong đợi. Việc không thực hiện đúng kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công đã làm suy yếu sự phát triển kinh tế và gây tổn thương cho doanh nghiệp.

Việc không thực hiện đúng kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp, mà còn phản ánh một sự cẩu thả và thiếu trách nhiệm trong quản lý và triển khai chính sách của Chính phủ. Sự ách tắc này đã góp phần làm giảm đà phát triển kinh tế của Việt Nam và tạo ra một môi trường kinh doanh không ổn định và không đáng tin cậy.

Hơn nữa, trong khi Chính phủ tuyên bố rằng, công tác phòng chống tham nhũng đã được tiến hành đúng chức năng và nhiệm vụ, thực tế vẫn chứng minh rằng, tình trạng tham nhũng vẫn còn đáng lo ngại và chưa được kiểm soát một cách hiệu quả. Có nhiều báo cáo và thông tin đáng ngại về sự tham nhũng trong các cơ quan Chính phủ, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý tài chính và đầu tư công. Những vụ việc tham nhũng và lạm dụng quyền lực vẫn làm mất lòng tin của người dân và doanh nghiệp, gây thiệt hại không chỉ về kinh tế mà còn về uy tín và danh dự của đất nước.

Minh Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tới lúc nhóm Tây Ninh ra tay, kịch chiến để nắm Chính phủ

>>> Sự tương đồng của Vượng Vin và Cộng sản. Ảo tưởng và không biết lượng sức

>>> Sợ đối mặt Phương Hằng, “Vua Đàm” xuất hiện triệu chứng “xanh mặt”, nhập viện gấp

>>> “Ngoạm” cả nhà vệ sinh và câu chuyện quan tham ăn bẩn

Tàn cuộc của màn đấu cung đình


Kasse animation 7.8.2023