VinFast niêm yết cửa sau tại Mỹ, bắt tay với con trai vua song bài Macao

Link Video: https://youtu.be/trNvbHmCD3I

VOA Tiếng Việt ngày 15/5 có bài “VinFast sáp nhập với hãng của con trai vua sòng bài Macao để lên niêm yết ở Mỹ”.

Theo đó, Công ty Black Spade, Công ty vừa mới ký thỏa thuận sáp nhập với VinFast ngày 12/5 vừa qua, là hãng được tài trợ bởi Công ty Black Spade Capital của ông Lawrence Ho, con trai vua sòng bài Macau Stanley Ho, Forbes và Reuters cho hay.

VOA cho hay, thỏa thuận giữa VinFast với Black Spade dự kiến sẽ hoàn tất vào nửa cuối năm nay, mở đường cho việc niêm yết của VinFast trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Theo một bản tin của Forbes, Black Spade – có trụ sở chính tại ở Hong Kong – được thành lập năm 2021, và là một SPAC.

VinFast đã tìm cách bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ở Mỹ trong hai năm qua, để có thể huy động vốn cho việc mở rộng kế hoạch kinh doanh trên toàn cầu. Và có lẽ, kế hoạch này không thuận lợi nên VinFast chuyển sang niêm yết thông qua SPAC.

Theo trang luatduonggia.vn, SPAC là công ty mua lại có mục đích đặc biệt, hay còn được gọi là “công ty séc trống”. Đây là dạng công ty vỏ bọc, đã được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và đã được IPO. Như vậy, công chúng có thể mua cổ phiếu của nó, trước khi việc sáp nhập hoặc mua lại diễn ra, cho dù ở thời điểm này, SPAC không có hoạt động kinh doanh.

Sau đó, SPAC có hai năm để hoàn tất việc mua lại hoặc họ phải trả lại tiền của mình cho các nhà đầu tư. Và thông thường, lợi nhuận của nhà đầu tư đối với SPAC sau khi sáp nhập hầu như đều âm nặng, bởi vì, họ có nguy cơ bị gánh một khoản đầu tư bị thổi phồng, hoặc thậm chí là gian lận.

Việc ra công chúng thông qua IPO là một quá trình kéo dài, bao gồm các hồ sơ pháp lý phức tạp và nhiều tháng đàm phán với các nhà bảo lãnh và cơ quan quản lý. Thậm chí, việc IPO có thể thất bại do hồ sơ không đạt yêu cầu, hoặc đàm phán không thành công.

Nếu thông qua SPAC, một công ty có thể ra công chúng trong vòng chỉ vài tháng và hồ sơ pháp lý cũng đơn giản hơn nhiều. Việc này, như cách nói của người Việt, là một cách làm lách luật.

Hình: Bài trên VOA

Tuy nhiên, VinFast vẫn tỏ ra tự hào về việc sáp nhập này. VOA dẫn lời bà Lê Thị Thu Thủy, Giám đốc điều hành toàn cầu của VinFast, nói rằng:

VinFast đã chứng tỏ khả năng thâm nhập thị trường quốc tế nhanh chóng. Việc hợp tác với Black Spade và đưa VinFast niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ sẽ là một cột mốc phát triển quan trọng đối với VinGroup, mở ra cơ hội huy động vốn lý tưởng cho quá trình phát triển toàn cầu hóa của chúng tôi”.

Hãng tin Bloomberg cho biết, ngày 15/5, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn VinGroup tăng vọt tới mức 6,2%, sau khi công bố thông tin VinFast sẽ niêm yết tại Mỹ bằng cách sáp nhập với Black Spade. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ ngày 3/4.

Theo Reuters, động thái của VinFast để đi đến thị trường chứng khoán Mỹ thông qua một hãng SPAC, là cách làm giống như các hãng xe hơi điện Microvast, Faraday Future, Nikola Corp và Lucid, bất chấp tình trạng nguội đi trong thị trường SPAC từng rất sôi động. Thị trường này, trong thời gian gần đây đã bị Ủy ban Giao dịch và Sàn Chứng khoán Mỹ (SEC) giám sát, kiểm tra chặt chẽ.

Cũng theo Reuters, các hãng SPAC được xem là con đường tắt đi đến thị trường chứng khoán, nhất là đối với các hãng công nghệ xe hơi. Thực tế cho thấy, giá trị của các công ty hợp nhất thường giảm nhiều sau khi lên sàn.

Một bản tin của Bloomberg dẫn lại dữ liệu thị trường chứng khoán Mỹ nói rằng, cổ phiếu của một loạt các công ty xe hơi điện IPO qua SPAC ở Mỹ, sau khi tăng lên đỉnh, đã giảm hàng chục phần trăm giá trị, mất đi tổng cộng hơn 145 tỷ đô la.

Vậy nên, các nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam cần tỉnh táo trước những thông tin của VinFast và VinGroup trong thời gian tới, để có sự lựa chọn sáng suốt, tránh những tổn thất không đáng có.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chính phủ thời Thủ tướng Chính, từ bại đến liệt

>>> Lê Minh Hưng – Vương Đình Huệ, liên thủ Nghệ – Tĩnh, chính trị đập nát kinh tế

>>> Với tuyệt chiêu “hốt cóc”, Tô Đại tướng vẫn không hạ nổi một “bóng hồng”

>>> Hội nghị TW7: Ông Tổng vung gươm “chém”, Thủ tướng học Ba Dũng vung tay đỡ?

Việt Nam cấm bán đồng hai đô la Úc có hình cờ vàng


Kasse animation 7.8.2023