Lê Minh Hưng – Vương Đình Huệ, liên thủ Nghệ – Tĩnh, chính trị đập nát kinh tế

Ông Lê Minh Hưng là người thuộc nhóm lợi ích Hà Tĩnh. Hiện nay, Hà Tĩnh có 11 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có 1 Ủy viên Bộ Chính trị là ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Nghệ An có đến 14 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có đến 3 ủy viên Bộ Chính trị. Liên minh Nghệ – Tĩnh là một liên minh mạnh nhất hiện nay.

Ông Vương Đình Huệ là đệ tử ruột của Nguyễn Phú Trọng. Thực tế, liên minh Nghệ – Tĩnh đang làm mọi cách để nắm quyền điều khiển Việt Nam, sau khi ông Nguyễn Phú Trọng rời ghế. Một khi ghế Tổng Bí thư rơi vào tay liên minh Nghệ – Tĩnh, thì các địa phương khác sẽ bị chèn ép, rất khó để ngóc đầu lên.

Ông Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Nắm Trung ương Đảng, nắm TP. HCM, và nắm Hà Nội, là mục đích mà liên minh Nghệ – Tĩnh nhắm đến. Nếu thuận tiện, họ có thể nắm luôn Chính phủ. Ghế Tổng Bí thư gần như là dành riêng cho Vương Đình Huệ. Tại Hà Nội, Trần Sỹ Thanh đang nắm chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Dự kiến, nhiệm kỳ sau sẽ thay Đinh Tiến Dũng nắm chức Bí thư thành phố này. Còn TP. HCM là bài toán xa. Tuy nhiên, nếu ông Vương Đình Huệ mà nắm được chức Tổng Bí thư, có thể ông Lê Minh Hưng sẽ vào ghế Bí thư thành ủy TP. HCM, hoặc có thể là ghế Thường trực Ban Bí thư, nếu ông Hưng vào được Bộ Chính trị.

Lê Minh Hưng và Vương Đình Huệ đều là dân tài chính. Tuy nhiên, cho tới nay, Lê Minh Hưng không đem khả năng của mình ra giúp nền kinh tế, mà chỉ kiếm tiền nuôi mối quan hệ chính trị. Trong bộ máy nhà nước này, không một ai muốn vì dân, tất cả đều chỉ vì bản thân họ. Thà bán đứng nền kinh tế để vun đắp nhóm lợi ích thật mạnh, hơn là vì nền kinh tế mà nhóm lợi ích suy yếu.

Theo thông tin mà chúng tôi có được, ông Lê Minh Hưng đã được Vương Đình Huệ giới thiệu với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và được ông Trọng tin tưởng giao cho vị trí Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Vị trí mà ông Lê Minh Hưng đang ngồi hiện nay được xem như là chốt chặn, lọc bỏ những thông tin bất lợi về nhóm Nghệ – Tĩnh, không cho lọt vào tai ông Tổng Bí thư. Bề ngoài thì Vương Đình Huệ dạ dạ vâng vâng với ông Tổng, nhưng thực chất, Vương Đình Huệ liên kết với Lê Minh Hưng thao túng thông tin đến với ông Tổng Bí thư.

Ông Vương Đình Huệ

Thời kỳ ông Lê Minh Hưng làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Lẽ ra, vào năm 2019, Ngân hàng SCB đã bị đưa vào trường hợp “kiểm soát đặc biệt”. Nhưng ông Hưng chỉ đồng ý đưa vào diện “tăng cường giám sát”. Ông vẫn để cho Ngân hàng này hoạt động bất chấp pháp luật, tự do lùa gà, và hậu quả như thế nào thì nay đã rõ. Không chỉ có SCB, ông Lê Minh Hưng còn “nuôi” một số liên minh tương tự, chẳng hạn như Techcombank và Seabank.

Ngày nay, ông Vương Đình Huệ đang đứng đầu liên minh Nghệ – Tĩnh, trong đó, Lê Minh Hưng là cánh tay đắc lực của ông Huệ. Hiện tại, liên minh này đang có kế hoạch “nâng bi” ông Nguyễn Phú Trọng lên thành thánh nhân. Họ muốn nâng ông Nguyễn Phú Trọng lên tầm tương đương với ông thánh Hồ Chí Minh. Và nhờ đó, ông Trọng thiên vị rất rõ. Hầu như những thông tin về sự yếu kém của ông Lê Minh Hưng thời làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước không lọt được tới tai ông Tổng. Nhìn bề ngoài, ông Tổng Bí thư có vẻ như là người làm chủ cuộc chơi, nhưng thực chất, ông Nguyễn Phú Trọng đang bị nhóm Nghệ – Tĩnh thao túng.

Họ thao túng thông tin, điều hướng ông Tổng Bí thư theo ý đồ của họ. Và thực tế hiện nay, nhóm Nghệ – Tĩnh nấp sau “chiếc xe tăng” Nguyễn Phú Trọng nên rất an toàn.

Trò chơi chính trị ảo diệu là như thế. Nhìn bề ngoài có vẻ như Vương Đình Huệ ngoan hiền trước ông Tổng Bí thư, nhưng đằng sau hậu trường, cả một liên minh mạnh mẽ đang sử dụng ông Tổng như là công cụ. Đến khi ông Trọng từ giã quyền lực, mọi thứ mà ông Trọng đang có sẽ rơi vào nhóm Nghệ – Tĩnh.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

Kasse animation 7.8.2023