Căm cờ vàng nhưng muốn dụ người Việt hải ngoại. Tiền “muôn năm”!

Kiều hối của Việt Nam năm 2022 là 19 tỷ đô la, tương đương khoảng 5% GDP. Được biết, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022 là 8,02% (theo con số thông báo của Cục Thống kê). Chúng tôi đã có nhiều bài phân tích về con số đáng ngờ này. Tuy nhiên, cứ tạm chấp nhận con số này để phân tích.

Thực ra, tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam chủ yếu là do các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, gọi tắt là FDI. Thực tế, doanh nghiệp Việt Nam chết như ngả rạ. Ngay cả những ông lớn như VinGroup, Novaland, FLC vv.. hoặc bị ngã hoặc chao đảo. Không doanh nghiệp nào làm ăn sinh lợi. Trong khi đó, thị trường chứng khoán đang ngày càng lòi ra khối u rất khó chữa. Ngoài ra, ngành ngân hàng cũng đang rơi vào khủng hoảng, hiện nay Ngân hàng Nhà nước đã đưa 4 ngân hàng yếu kém vào diện theo dõi đặt biệt. Năm 2022 có 4 ngân hàng trụ không nổi, xem ra sang năm 2023 thì cũng chẳng khá hơn.

Căm thù lá cờ thiêng liêng của người Việt hải ngoại

Chiến dịch đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng đang gây ảnh hưởng nặng nề đến toàn xã hội. Nguyên nhân là cả bộ máy công quyền ngày càng bị sức ì kéo lại. Từ các bộ cho đến các chính quyền địa phương, việc giải ngân vốn đầu tư công đang bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Nguyên nhân là trên bảo dưới không nghe. Quan chức không muốn làm việc vì sợ sai, người bị ép làm việc thì dáo dác ngó trước ngó sau, xem có bị ai theo dõi hay không. Thà không làm việc và bị khiển trách, còn hơn làm việc rồi có nguy cơ ở tù.

Trong tình hình nền kinh tế khốn khó như vậy, kiều hối là một cứu cánh rất lớn cho nền kinh tế. Kiều hối là tiền tươi thóc thật của người Việt, còn tài sản tăng trưởng của GDP thì hầu hết nằm trong tay các FDI. Nói cho cùng, tiền của FDI cũng là tiền của nước ngoài, không phải tiền của người Việt.

Hiện nay, chỉ có cách dụ cho người Việt hải ngoại gửi thật nhiều ngoại tệ Việt Nam là cách hay nhất, là con đường kiếm đô la không bị rủi ro. Mới đây, Bộ Công an ra Luật Căn cước công dân sửa đổi, trong đó cho phép người gốc Việt làm căn cước công dân. Nghĩa là, họ đang dụ dỗ những người Việt có quốc tịch nước ngoài làm công dân thứ hai ở Việt Nam, dù không tuyên bố chính thức. Thực ra, đây là chiêu dụ những người Việt có lòng với đất nước, tạo điều kiện thuận lợi để họ đổ tiền về Việt Nam đầu tư.

Dụ người Việt hải ngoại vì họ có nhiều đô la

Mới đây, Chính phủ Việt Nam la toáng lên việc nhà nước Úc cho in hình cờ Việt Nam Cộng Hòa trên đồng tiền xu kỷ niệm mệnh giá 2 đô la của họ. Đây là hành động phản ứng thái quá, bởi nhà nước Úc họ phát hành tiền xu, tôn vinh những người lính của họ, những người đã từng cầm súng chiến đấu bên cạnh người lính Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Người lính từng chiến đấu bảo vệ cờ vàng, thì họ in cờ vàng để vinh danh. Đấy là điều bình thường, hợp pháp, hợp tình, hợp lý ở Úc, chẳng liên quan gì đến chính quyền Cộng sản Việt Nam.

Cờ vàng hiện nay được rất nhiều người Việt hải ngoại xem là lá cờ đại diện cho cộng đồng của họ. Rất nhiều người Việt xem cờ vàng là thiêng liêng, đã gửi tiền về Việt Nam, đóng góp rất lớn vào 19 tỷ đô la kiều hối trong năm qua.

Vậy thì, qua 2 hành động trên, chính quyền Cộng sản cho người Việt khắp nơi trên thế giới thấy rằng, họ muốn đô la của người Việt hải ngoại và tìm mọi cách chèo kéo, nhưng họ lại căm thù lá cờ thiêng liêng của người Việt hải ngoại.

Bản chất của Đảng Cộng sản là vong ân, họ đã từng nhận rất nhiều tiền từ bà chủ hiệu buôn Cát Hanh Long – Nguyễn Thị Năm, nhưng sau đó, họ đã giết bà một cách dã man nhất, chỉ vì họ kết tội bà là địa chủ. Họ thấy tiền thì mắt sáng rỡ, còn người cho họ tiền, họ không bao giờ mang ơn, mà ngược lại, có khi lấy oán báo ơn. Cho nên, người Việt Hải ngoại cầm tiền gửi về Việt Nam cũng nên cân nhắc.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/kieu-hoi-ve-viet-nam-dat-gan-19-ty-usd-trong-nam-2022-post314193.html

https://tienphong.vn/trung-tuong-le-quoc-hung-ly-giai-viec-cap-can-cuoc-cho-nguoi-goc-viet-post1532877.tpo

 

 

Kasse animation 7.8.2023