Thượng tầng kịch chiến, dân lãnh hậu quả.

Hôm 9/5, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã phát biểu trước phiên thảo luận về kinh tế, xã hội của Ủy ban Thường vụ Quốc hội rằng: “Nhiều doanh nghiệp lớn đã phải bán gần hết tài sản”.

Điều đáng nói là, nhiều doanh nghiệp đã bán tài sản với giá chỉ bằng 50% giá thực, và người mua là doanh nghiệp nước ngoài. Đây là câu chuyện thâu tóm như là một điều tất yếu. Khi nền kinh tế yếu đi, doanh nghiệp không thể chịu nổi sức ép, thì hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam bị ép “bán lúa non”. Xem như sự nỗ lực của người Việt bao năm qua, giờ đây để nước ngoài hưởng lợi.

Thượng tầng kịch chiến, kinh tế nát

Theo ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, thì đà suy giảm và tốc độ tăng trưởng giảm, đã bắt đầu rất rõ từ quý III/2022.

“Quý III tăng trưởng 13,7%, sang đến quý IV còn có 5,9%, bắt đầu sang quý I năm nay còn có 3,32%, rơi gần như thẳng đứng. Tới đây, nhiệm vụ là phải đánh giá, dự báo xem đã xuống đáy chưa và bắt đầu có chiều hướng đi lên không, hay vẫn tiếp tục rơi xuống”.

Lẽ ra, khi dịch Covid đã qua, thì kinh tế phải bắt đầu hồi phục. Nhưng thực tế Việt Nam thì không như vậy, kinh tế vẫn cắm đầu đi xuống. Nó trùng với thời điểm mà chiến dịch đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng ngày một mạnh tay hơn.

Cũng trong phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế, đã báo cáo thẩm tra, đánh giá, bổ sung, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2023. Ông Khanh nói rằng, đang tồn tại tình trạng thiếu năng động, sợ trách nhiệm.

Thực ra, cần phải nói thẳng rằng, hiện nay, cả bộ máy công quyền như bị tê liệt, vì tình trạng không dám làm việc, và tâm trạng sợ sệt bao trùm. Luật pháp nghiêm minh thì người làm đúng không bao giờ phải sợ, nhưng luật pháp Việt Nam tuy rối rắm, chồng chéo nhiều tầng, nhiều lớp, nhưng lại không nghiêm minh. Nó có thể không thấy con voi, nhưng nó lại có thể thấy rất rõ con kiến đang cựa quậy. Ai cũng hiểu như thế, nên quan chức, dù biết mình làm đúng cũng không dám làm, vì sợ vu cáo, sợ bị trả thù từ đối thủ.

Thượng tầng kịch chiến nhà nước liệt

Ở nhiều bản tin trước, chúng tôi đã phân tích trình trạng sợ trách nhiệm của một bộ phận lớn quan chức. Nguyên nhân của việc trì trệ, không dám làm việc, không dám triển khai bất kỳ chính sách nào, khiến bộ máy công quyền bị tắc nghẽn, là hệ quả của công cuộc đốt lò của ông Trọng. Tuy nhiên, cả Chính phủ, không ai dám nói thẳng ra nguyên nhân này, vì sợ quyền lực của ông Tổng Bí thư. Từ ông Thủ tướng cho đến các ông bộ trưởng đều chỉ nói về hiện tượng, mà không dám nói về nguyên nhân.

Ước mơ có một bộ máy trong sạch, toàn Đảng trong sạch, là ước mơ hoang đường của ông Nguyễn Phú Trọng. Bản chất của Đảng Cộng sản là tham lam, thì lấy đâu ra một Đảng Cộng sản trong sạch. Việc tự cho mình độc quyền lãnh đạo đất nước, tự ý cấm mọi tư tưởng chính trị khác biệt, về bản chất, là một loại lòng tham khổng lồ. Đảng Cộng sản muốn độc chiếm đất nước, muốn độc quyền khai thác sức dân, nên mới cấm đa nguyên chính trị và đa đảng.

Từ lòng tham khổng lồ đó, Đảng Cộng sản xây dựng nên bộ máy cai trị, thì bộ máy cai trị đó có thể không tham được sao? Có thể nói, lòng tham của quan chức Cộng sản Việt Nam là vô độ. Thực tế đã chứng minh ngay trên các trang tin của báo chí trong nước, chứ không đâu xa.

Ông Nguyễn Phú Trọng mơ ước Đảng trong sạch, vững mạnh, ước có một nhà nước của dân do dân và vì dân, là ước mơ hoang đường. Đảng Cộng sản không thể tách rời khỏi chữ tham, từ tham quyền lực cho đến tham tiền bạc. Chính vì tham quyền lực mà thượng tầng kịch chiến, kết quả, đất nước chậm tiến và dân thì lãnh đủ hậu quả của nó.

Đất nước này là của 100 triệu dân chứ không của riêng ai. Nhưng hiện nay, Đảng đã biến đất nước thành tài sản riêng của một nhóm chính trị tham lam. Đấy là cái giá đau đớn mà dân tộc này đang phải trả, vì không loại bỏ được Cộng sản.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Tham khảo:

https://baodautu.vn/bo-truong-nguyen-chi-dung-nhieu-doanh-nghiep-lon-da-phai-ban-gan-het-tai-san-d189297.html

https://tienphong.vn/chu-nhiem-uy-ban-kinh-te-ton-tai-tinh-trang-thieu-nang-dong-so-trach-nhiem-post1532682.tpo

 

Kasse animation 7.8.2023