Lưu Bình Nhưỡng, tiếng nói hiếm hoi vì công lý

Không ai lạ gì ông Lưu Bình Nhưỡng, một trong số ít người từng là Đại biểu Quốc hội Cộng sản dám nói lên những điều chính trực. Ông Lưu Bình Nhưỡng là Phó Chủ nhiệm Khoa Pháp luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội. Là người có trình độ luật pháp, và điều quan trọng là, ông dám nói điều ngay thẳng trong một xã hội toàn là ăn theo nói leo bợ đỡ quyền lực.

Ông Lưu Bình Nhưỡng làm Đại biểu Quốc hội của Quốc hội khóa 14 dưới thời bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch. Ông Nhưỡng từng lên án mạnh mẽ vụ án Hồ Duy Hải, một vụ án oan sai, trắng trợn vi phạm quy trình tố tụng hình sự, do ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao làm chủ tọa. Vụ án trắng trợn đến mức, ông Nguyễn Hòa Bình chấp nhận những vật chứng được mua ngoài chợ, để kết án tử cho một người chưa có đủ bằng chứng để kết tội.

Ông Lưu Bình Nhưỡng – Phó ban Dân nguyện lên tiếng

Vụ án Hồ Duy Hải là một vết nhơ pháp lý, phơi bày một bộ mặt nhem nhuốc của chế độ. Ông Lưu Bình Nhưỡng lên tiếng cho công lý là cách rửa mặt cho Đảng Cộng sản, nhưng Đảng này lại không biết ơn, mà ngược lại, họ không muốn ông có tiếng nói công khai nữa. Sau vụ án Hồ Duy Hải, đến kỳ bầu cử Quốc hội khóa 15 vào năm 2021, ông Lưu Bình Nhưỡng không được làm Đại biểu Quốc hội nữa, trong khi đó, ông Nguyễn Hòa Bình lại vào Bộ Chính trị. Hành động này cho thấy, chính quyền Cộng sản luôn phớt lờ tiếng nói chính trực và đứng về phía gian tà. Đấy là thông điệp mà Đảng Cộng sản gửi đến toàn dân.

Đảng Cộng sản tuy không ưa ông Lưu Bình Nhưỡng, nhưng họ lại cần những người như ông, mục đích là tạo ra tiếng nói trái chiều, để khoe với thế giới rằng, Đảng Cộng sản cũng cho người có ý kiến trái chiều phát biểu, như các nước dân chủ. Thực chất, tiếng nói như ông Lưu Bình Nhưỡng không đếm đủ trên đầu ngón tay. Ông Lưu Bình nhưỡng dù có lên tiếng thì cũng không là gì so với Quốc hội gần 500 người một lòng hùa theo với kẻ có quyền lực.

Ngày nay, ông Lưu Bình Nhưỡng tuy không còn là Đại biểu Quốc hội, nhưng ông hiện là Phó ban Dân nguyện của Quốc hội. Ông cũng đóng góp lời nói ngay thẳng cho nền tư pháp Việt Nam, mặc dù tiếng nói của ông là lạc lõng trong rừng người chỉ biết gật gù theo Đảng.

Mới đây, ông Lưu Bình nhưỡng đã lên tiếng về vụ án cô giáo Lê Thị Dung, người bị Tòa án Nhân dân huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An kết tội 5 năm tù, chỉ vì chi sai 45 triệu đồng. Đây là vụ án oan, nó nói lên một hệ thống tư pháp công cụ, được lập ra để cho những kẻ có quyền lực trù dập những người mà họ không ưa. Một nền tư pháp thối nát đến tột cùng.

Ông Lưu Bình Nhưỡng đã chỉ ra 2 điểm bất thường, cho thấy, Tòa án Nhân dân huyện Hưng Yên, tỉnh Nghệ An, đã sai phạm như sau:

Thứ nhất, việc bắt giam cô Dung một năm mới đưa ra xét xử, trong khi luật quy định, thời hạn tạm giam bị can để điều tra không quá hai tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá ba tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá bốn tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Như vậy, việc giam cô Dung một năm mới đưa ra xét xử, có vi phạm về thời hạn tạm giam hay không?

Thứ hai, trong cáo trạng của bản án nói rằng, cô Dung lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trong thi hành công vụ, với khoản tiền chi sai là gần 45 triệu đồng trong vòng 5 năm (đầu tiên là 48 triệu sau đó rút xuống còn gần 45 triệu), trong đó có những năm chỉ là hơn 300 nghìn đồng.

Ông Lưu Bình Nhưỡng

Việc Tòa án Nhân dân huyện Hưng Nguyên tuyên phạt cô Dung 5 năm tù vì chi sai gần 45 triệu cho thấy, đây là một bản án không nhân văn, nếu so sánh với các bản án khác, như những vụ hàng nghìn tỷ và hậu quả vô cùng lâu dài, thì rõ ràng, tính chất và mức độ của vụ việc như thế này là không tương xứng (vì cùng trong một hệ thống pháp luật Xã hội Chủ nghĩa).

Ông Nhưỡng chỉ nói thế, tuy nhiên, qua phát biểu của ông cũng cho thấy rõ, hệ thống pháp luật Việt Nam chỉ một thứ tư pháp công cụ. Những kẻ nắm quyền lực đang dùng pháp luật để áp tội tùy tiện, mục đích là trù dập, trả thù những người khiến họ không hài lòng.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Tham khảo:

https://laodong.vn/xa-hoi/thuong-truc-tinh-uy-nghe-an-yeu-cau-bao-cao-toan-dien-vu-an-ba-le-thi-dung-1189248.ldo

https://baomoi.com/vu-co-giao-bi-tuyen-phat-5-nam-tu-pho-ban-dan-nguyen-quoc-hoi-len-tieng/c/45747856.epi

 

Kasse animation 7.8.2023