“Bầy chuột nhắt” lảng vảng, không dám tóm Lê Thanh Thản vì sợ uy “trùm Đảng”

Khi người ta nhìn thấy sự hung hăng của bộ máy công an với dân, không ai nghĩ lực lượng này lại là “chuột nhắt” đến thế. Cả một bộ máy Công an từ cấp tỉnh đến Trung ương đều chỉ dám lảng vảng quanh ông Lê Thanh Thản, mà không dám tóm ông này, mặc dù đã có lệnh khởi tố tụ án, khởi tố bị can.

Công an Hà Nội không dám bắt ông Lê Thanh Thản

Cho đến nay, người ta chỉ thấy một mình ông Đinh Văn Nơi là dám nói dám làm, hầu hết các tướng Công an còn lại đều không dám nói, và không dám làm, đối với những trường hợp tội phạm có quen biết lớn. Lẽ ra ông Lê Thanh Thản phải bị bắt để điều tra từ hồi tháng 7/2019, khi Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh; đồng thời thực hiện khám xét trụ sở Công ty này tại bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai và thu giữ nhiều tài liệu. Tuy nhiên, Giám đốc Công an Hà Nội Đoàn Duy Khương đã không dám “động thủ” với ông Lê Thanh Thản.

Ông Đoàn Duy Khương, cấp hàm Trung tướng, từng là trợ lý cho ông Trần Đại Quang. Vị trí mà ông Đoàn Duy Khương có được cũng nhờ ông Trần Đại Quang sắp xếp. Tuy nhiên, sau khi ông Trần Đại Quang bị kẻ “giấu mặt” cho nhiễm bệnh lạ mà qua đời, có người nói rằng, lúc đó ông Đoàn Duy Khương nhìn đâu cũng hoảng, mà đặc biệt là đối với những vết tích của ông Tổng Bí thư để lại. Một tướng võ nhưng đứng trước quyền lực vẫn rất là chuột nhắt. Ông Trần Đại Quang mất, ông Đoàn Duy Khương cũng bay khỏi ghế Giám đốc Công an thành phố Hà Nội sau đó.

Mới ngày 23/4 vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội lại ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thanh Thản (Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) để điều tra về tội “Lừa dối khách hàng”, theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 198, Bộ luật Hình sự 2015. Tuy nhiên, lần này Công an thành phố hà Nội cũng không dám bắt ông Lê Thanh Thản, nhân vật chính trong cáo trạng và là bị can của vụ án.

Cho đến nay, Công an thành phố Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, và cả Toà án Nhân dân thành phố Hà nội, đều không dám ban hành lệnh bắt giam đối với ông Thản. Cả 3 cơ quan tố tụng hình sự đều như chuột nhắt, đều sợ quyền lực đang chống lưng cho bị can của vụ án. Với sự hèn nhát của các cơ quan tố tụng, vậy ai dám đưa ông Lê Thanh Thản ra toà đây? Một nền tư pháp như thế này, mà làm sao có thể vì công lý được? Không bao giờ.

Sự chần chừ không dám tóm Lê Thanh Thản là một hình ảnh đáng xấu hổ về một nền tư pháp tự xưng là “pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa”. Hàng loạt kẻ có quyền có chức trong tay, được trao nhiệm vụ thực thi pháp luật. Trong tay đã nắm bằng chứng của kẻ phạm tội, nhưng cả một bộ máy đùn đẩy nhau, cứ lảng vảng bên ngoài chỉ trỏ, mà không dám bắt tội phạm tạm giam để điều tra. Công an, Viện Kiểm sát và Toà án Hà Nội thực sự chẳng khác nào một bầy chuột nhắt.

Ngày 5/5 vừa qua, tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ, báo chí đặt câu hỏi đến người phát ngôn Bộ Công an về vụ án liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh của ông Lê Thanh Thản. ông Tô Ân Xô, Trung tướng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, là vụ án phức tạp, phải 5 lần điều tra bổ sung, kéo dài từ 2019 đến nay.

Đã không dám bắt thì làm sao điều tra dễ dàng cho được?

Vụ án này phức tạp là vì, tất cả đều sợ Lê Thanh Thản. Sợ không dám bắt, mà không dám bắt thì làm sao điều tra cho được? Trong 5 năm qua, Công an thành phố Hà Nội gần như bế tắc vì không ai dám “hỗn” với đại gia Lê Thanh Thản. Nguyên nhân được cho là từ 4 câu thơ trong lá bùa hộ mệnh của ông Lê Thanh Thản. Nó được đàn chuột nhắt xem là “thánh chỉ”, nên điều tra gặp khó là phải.

Còn về ông Nguyễn Phú Trọng thì lại càng khó hiểu. Phải chi ông bật đèn xanh thì “đám chuột nhắt” xông vào nhà Lê Thanh Thản ngay, đằng này ông không bật đèn xanh, cũng không bật đèn đỏ, làm đám chuột của bộ máy tố tụng thành phố Hà Nội cứ sợ bóng sợ gió, không dám hành động. Nói về cái gọi là “công lý” của chính quyền Cộng sản thì cũng lắm chuyện bi hài thật.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://vietnamnet.vn/trung-tuong-to-an-xo-vu-an-ong-le-thanh-than-phai-dieu-tra-bo-sung-5-lan-2139797.html