Ảnh ông Hồ không được phép đem vào sân bóng đá Campuchia

Link Video: https://youtu.be/21ygCb1C6ug

Ngày 8/5, RFA Tiếng Việt đưa tin “Cảnh sát Campuchia không cho đem ảnh ông Hồ Chí Minh vào sân bóng cổ vũ?”

Theo đó, vào chiều ngày 3/5, đội tuyển U22 Việt Nam đánh bại đội tuyển U22 Singapore với tỷ số 3-1, ở lượt trận thứ 2 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32, tại sân vận động Prince Campuchia. Tuy nhiên, trên khán đài, mọi chuyện có vẻ không được suôn sẻ.

RFA cho biết, một video ngắn được đăng tải, có logo của kênh YouTube @saothethao, với gần 200 ngàn người đăng ký, cho thấy, một cảnh sát Campuchia đã nói chuyện thông qua người phiên dịch, với một nhóm cổ động viên Việt Nam mặc áo có cờ đỏ và quàng cờ đỏ sao vàng.

Trong video, một người nam mang ảnh ông Hồ Chí Minh đi qua máy quay, trong khi, một giọng nữ quay clip nói: “Hình của Bác Hồ mà cảnh sát Campuchia không cho mang vào”.

Một cổ động viên nam khi được kênh này phỏng vấn, đã bày tỏ:

“Nói chung là mình đang ở nước người ta nên mình sẽ không,… mình sẽ phải tuân thủ theo những quy định của người ta thôi, chứ không làm gì được nhiều.”

Theo RFA, hôm 8/5, khi kiểm tra kênh YouTube và TikTok Sao Thể Thao, đoạn video trên đã không còn xuất  hiện, tuy nhiên, một số tài khoản Facebook và YouTube khác đã đăng tải lại.

Phóng viên RFA chiều cùng ngày đã gửi email tới Ban Tổ chức giải SEA Games 32 của Campuchia, để đề nghị bình luận về vụ việc, nhưng chưa nhận được câu trả lời.

RFA nhận xét, không rõ việc không cho phép mang ảnh lãnh tụ, nhân vật chính trị vào sân cổ vũ, có nằm trong những quy định của Ban Tổ chức giải hay không, và liệu đã có các sự cố tương tự diễn ra ở Campuchia hay không.

Việc cổ động viên Việt Nam mang hình các lãnh tụ Cộng sản như các ông Hồ Chí Minh hay Võ Nguyên Giáp vào các sân vận động, để cổ vũ cho đội tuyển bóng đá, đã thường xuyên diễn ra trong nhiều năm nay.

Hình: Bài trên RFA

Không chỉ mang theo cờ Việt Nam và hình ông Hồ Chí Minh trong các trận đội tuyển Việt Nam thi đấu, một số cổ động viên còn đem những hình ảnh này đến những trận đấu, giải đấu không liên quan gì đến đội tuyển Việt Nam. Vào năm 2014, trong khuôn khổ giải World Cup diễn ra ở Brazil, trong trận Pháp gặp Nigeria, nhiều người đã bất ngờ khi thấy lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên khán đài sân Mane Garrincha, Brasilia. Tin này ngay lập tức được báo chí Việt Nam hân hoan loan tải.

Tờ Zing News cho biết, một cổ động viên bóng đá ở Hải Phòng tên Văn Trần Hoàn, biệt danh Hoàn “pháo sáng” đã “lên kế hoạch tỉ mỉ từ hàng tháng trước cho chuyến đi Brazil, để mang hình ảnh Việt Nam đến ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới”. Ông Hoàn không chỉ mang theo cờ đỏ mà còn mang cả hình ông Hồ Chí Minh đến Brazil. Trước đó, ông Hoàn “pháo sáng” đã đến các kỳ World Cup trên đất bản địa, như tại Nhật Bản và Hàn Quốc năm 2002, tại Đức năm 2006 và tại Nam Phi năm 2010.

Tại World Cup 2022 ở Qatar, một số người Việt đang làm việc ở Qatar cũng đem cờ đỏ sao vàng vào sân cổ vũ bóng đá, dù không hề có đội tuyển Việt Nam tham dự.

Trước đây, vào tối 29/3/2022, tại trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản diễn ra ở sân vận động Saitama (Tokyo), trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, một nhóm cổ động viên Việt Nam đã bị quản lý sân vận động Saitama yêu cầu không mặc áo cờ đỏ sao vàng vào sân. Báo chí Việt Nam lúc đó nói rằng, hành động này gây bức xúc cho cổ động viên Việt Nam.

Tuy nhiên, theo RFA, với sự việc cảnh sát Campuchia không cho đem hình ông Hồ Chí Minh vào sân mới đây, báo chí Việt Nam hoàn toàn im lặng. Phóng viên RFA gửi email đến Bộ Văn Hóa – Thể Thao và Du Lịch Việt Nam để đề nghị bình luận về vụ việc, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Bên cạnh đó, RFA dẫn báo Dân Việt hôm 30/4 cho biết, lực lượng an ninh của nước chủ nhà Campuchia ngăn không cho các cổ động viên Thái Lan mang trống và dùi vào sân, để cổ vũ cho đội nhà đấu với đội U22 Singapore, cũng ngay tại sân vận động Prince.

Quang Minh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> “Bầy chuột nhắt” lảng vảng, không dám tóm Lê Thanh Thản vì sợ uy “trùm Đảng”

>>> “Ngài khóc” Trấn Thành, sau khi kịch chiến đàn chị, giờ đại chiến học trò

>>> Bà Phạm Thị Thanh Trà hô “khắc nhập”, “tòi ra” 77 ngàn ông ăn hại “khắc xuất”!

>>> Dân “tư bản bóc lột” ăn cao lương mĩ vị, Đảng móc “sọt rác” cho dân Việt xơi

Khả năng duy trì chiến tranh của Putin đến đâu


Kasse animation 7.8.2023